Audio 13-6-2016: Khởi tố đối tượng lừa nữ sinh lớp 8 bán sang Trung Quốc

ANTĐ -Nữ sinh lớp 8 bị bạn trai quen qua Facebook lừa bán sang Trung Quốc; Đánh sập đường dây cá độ bóng đá đầu mùa EURO; Hoa hậu quý bà Tuyết Nga sắp hầu tòa vì lừa đảo; Tranh cãi về chất phenol cực độc trên cá nục; Chân dung kẻ gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ; Triều Tiên tuyên bố không dừng việc phát triển vũ khí hạt nhân; Lãnh đạo đắc cử Philippines bị cảnh báo đi theo con đường độc tài…

Bản tin phát thanh ngày 13-6-2016.

*Ngày 12-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi mua bán trẻ em. Nạn nhân là Vàng Thị D (16 tuổi), nữ sinh của một trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cơ quan điều tra cho biết, D bị bạn trai quen qua mạng xã hội facebook tên là Giàng Văn Cường (19 tuổi, trú tại xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cùng 2 đối tượng khác lừa bán sang Trung Quốc. D may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam. Sau khi về nước, cô đã đến Công an huyện Văn Yên trình báo.

Các đối tượng lừa đảo nữ sinh bán sang Trung Quốc.

*Chiều 12-6, Thượng tá Lê Huy, Phó Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Lực lượng Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng CSHS, CATP Hà Nội, vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nằm trong đường dây chuyên cá độ bóng đá dưới hình thức “bơm” tiền đánh cược với nhà cái thông qua trang web cá độ bóng đá trên mạng internet”.

Việc phát hiện, triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn này diễn ra 3 ngày trước giờ khai mạc EURO 2016. Cầm đầu đường dây cá độ này là Nguyễn Ngọc Quang (SN 1977), trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội). Ngoài “ông trùm” Quang, 6 đối tượng khác cũng đang bị điều tra, phân loại để xử lý về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

*Dự kiến ngày 14-6 tới, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị cáo là hoa hậu quý bà thành đạt Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961, trú đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo cáo trạng truy tố, giai đoạn 2007 - 2008 bà Nga đầu tư dự án chung cư cao cấp - văn phòng cho thuê Blue Sky Tower thuộc khu đất có diện tích 35.000m2 ở phường Bình Khánh, quận 2. Tuy nhiên, lô đất này dính quy hoạch ga Thủ Thiêm nên cơ quan quản lý Nhà nước không phê duyệt, cấp phép. Nhưng bà Nga vẫn mang bản thiết kế dự án này đi chào bán, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của khách hàng. Chưa dừng lại ở đó, bà Nga và con trai còn đem các lô đất đó đi thế chấp ngân hàng vay hàng trăm tỷ đồng.

Trương Thị Tuyết Nga.

*Liên quan đến 25 tấn cá nục tại cơ sở thu mua hải sản của bà Lê Thị Thuộc, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm phenol với hàm lượng 0,037mg/kg, 2 ngành Y tế và NN&PTNT đang có quan điểm trái chiều.

Trong khi ngành Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị khẳng định, trong thực phẩm tuyệt đối cấm sử dụng phenol, do đó không có ngưỡng giới hạn cho phép. Song đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị lại cho rằng, chất phenol không có trong quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp. Hơn nữa, trong quá trình cấp đông, chế biến hải sản cũng tự phát sinh chất phenol.

*Omar Mateen, nghi phạm khủng bố tấn công một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, Florida, Mỹ, sát hại 50 người, từng bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) để ý không dưới một lần. Trong cuộc xả súng lớn nhất lịch sử nước Mỹ, Mateen đã bắn trúng hơn 100 người.

Chân dung đối tượng Omar Mateen.

Mateen, 29 tuổi, là một công dân Mỹ, cha mẹ y là người Afghanistan. Cha của tay súng Mateen, khẳng định rằng vụ thảm sát ở hộp đêm Pulse ở Orlando "không liên quan gì tới tôn giáo". Ông cho biết gần đây con trai ông đã tỏ ra hết sức giận dữ khi nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau, và đây có thể là lý do dẫn tới vụ xả súng có thể được coi là kinh hoàng.

*Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 13-6 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã tái khẳng định ý định tiếp tục phát triển các loại vũ khí hạt nhân, trong hoạt động công chúng đầu tiên liên quan đến quân đội kể từ khi đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên kết thúc vào tháng 5-2016.

Ông Kim gọi Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân “có trách nhiệm”, đồng thời tuyên bố sẽ mãi mãi bảo vệ việc theo đuổi chính sách phát triển các loại vũ khí hạt nhân song song với thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

*Tổng thống sắp mãn nhiệm của Philippines, ông Benigno Aquino ngày 12-6 đã lên tiếng cảnh báo công chúng nước này phải ý thức bảo vệ quyền tự do và dân chủ, khi Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte chuẩn bị nhậm chức.

Tổng thống mới đắc cử Philippines Rodrigo Duterte.

Trong bài diễn văn đánh dấu năm thứ 118 tuyên bố độc lập của Philippines thoát khỏi ách đô hộ của Tây Ban Nha, ông Aquino đã cảnh báo rằng Tổng thống đắc cử Duterte có thể đi theo con đường độc tài giống cố độc tài Ferdinand Marcos từng cai trị Philippines 20 năm. Dự kiến, ông Duterte sẽ nhậm chức vào ngày 30-6 tới.