[Audio 13-5-2019] Chặt đứt mắt xích vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ người đàn ông vận chuyển 64kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam; Khởi tố tài xế xe tải tông chết người đi xe máy; Tàu hỏa bất ngờ trật bánh, lật toa khi đang chạy; Sanchez xin lỗi fan M.U về mùa giải thảm họa; Hàn Quốc tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa; New Zealand mở cuộc điều tra tư pháp vụ xả súng tại thánh đường Hồi giáo…

* Bắt giữ người đàn ông vận chuyển 64kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Tối 12-5, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An khám nhà của Trương Quốc Cường (41 tuổi) ở ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, thu giữ 57 kg ma túy đá và 20 bánh heroin nặng gần 7 kg.

Cơ quan công an thu giữ hơn 60kg ma túy được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam

Bước đầu, Cường thừa nhận số ma túy được đưa từ Campuchia sang Việt Nam tiêu thụ. Ma túy được đối tượng ngụy trang trong gói bao bì trà và sữa bột.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

* Khởi tố tài xế xe tải tông chết người đi xe máy

Ngày 13-5, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Phạm Văn Chuyên (43 tuổi, trú Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về tham giao giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 3-3, Chuyên điều khiển xe đầu kéo biển Hà Nội chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khoảng 19h, đến đoạn qua xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên), xe của Chuyên đã tông vào anh Nguyễn Đình Dũng (41 tuổi) đang lái xe máy chạy phía trước cùng chiều. Anh Dũng tử vong tại chỗ.

* Tàu hỏa bất ngờ trật bánh, lật toa khi đang chạy

Thông tin ban đầu từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sự cố xảy ra lúc 8h50 ngày 13-5. Tàu HH4 kéo 19 toa xe khi đến đoạn giữa 2 ga Nam Định - Đặng Xá (thuộc huyện Mỹ Lộc, Nam Định) đã bị đổ toa xe thứ 12 trong đoàn tàu. Đồng thời kéo theo 2 toa xe thứ 13 và 14 của đoàn tàu bị trật bánh sát mép ray.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Được biết sự cố xảy ra khi tàu HH4 đang chạy theo hướng từ Nam Định đi Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu đang chạy bình thường, không xảy ra đâm va chướng ngại vật.

Sự cố trên đã khiến một số đoàn tàu khách số hiệu SE 5, SE 20 bị ảnh hưởng hoạt động trên tuyến đường sắt từ Nam Định đến Phủ Lý.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

* Sanchez xin lỗi fan M.U về mùa giải thảm họa

M.U đã kết thúc mùa giải 2018/2019 theo cái cách không thể tệ hại hơn khi nhận thất bại 0-2 trước đội xuống hạng Cardiff City ngay trên sân nhà Old Trafford. Chung cuộc, Quỷ đỏ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 với 66 điểm.

Với cá nhân Sanchez, anh tiếp tục trải qua mùa giải thảm họa với chỉ 1 bàn mùa này. Trên Instagram cá nhân, chân sút người Chile mở lời xin lỗi toàn thể fan M.U, đồng thời thừa nhận anh đã không chơi đúng phong độ do liên tục dính chấn thương.

 Hiện tại, việc Sanchez có rời Man United vào Hè 2019 hay không vẫn là dấu hỏi chưa có lời giải. Dù vậy, nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ thanh lý tuyển thủ người Chile để dành ngân sách chiêu mộ các ngôi sao phù hợp hơn.

* Hàn Quốc tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa

Ngày 13-5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa để ứng phó tốt hơn với mọi mối đe dọa, trong đó có các tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo nhấn mạnh: "Quân đội của chúng ta đã phát triển năng lực phòng thủ tên lửa của riêng mình, tập trung vào hệ thống Patriot để chống lại các mối đe dọa từ tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường các khả năng như vậy nhằm chống lại các mối đe dọa từ mọi hướng một cách hiệu quả."

(Nguồn: Koogle TV)

Khi được hỏi về những phân tích quân sự để xác định chính xác loại vũ khí nào Triều Tiên đã sử dụng trong hai đợt phóng trong tháng này, bà Choi Hyun-soo cho biết hiện vẫn chưa xác định được chi tiết, bao gồm cả việc liệu các tên lửa tầm ngắn mà Triều Tiên phóng hồi tuần trước có phải là tên lửa đạn đạo hay không.

* New Zealand mở cuộc điều tra tư pháp vụ xả súng tại thánh đường Hồi giáo

Ngày 13-5, New Zealand đã mở cuộc điều tra tư pháp về các vụ tấn công nhằm vào hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng 3 vừa qua khiến 51 người bị thương, theo đó bắt đầu thu thập chứng cứ để xác định khả năng cảnh sát và các cơ quan tình báo nước này lẽ ra đã có thể ngăn chặn được vụ tấn công.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết đây là một phần cốt yếu trong ứng phó và khắc phục hậu quả vụ việc. Kết quả điều tra sẽ giúp đảm bảo không bao giờ tái diễn một vụ tấn công tương tự.

Dự kiến kết quả điều tra sẽ được báo cáo vào ngày 10/12 tới, tuy nhiên ủy ban điều tra có thể đưa ra những khuyến nghị trước khi báo cáo kết quả điều tra, nếu thấy cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.