Audio 13-3-3016: Nhảy xuống sông cứu con tự tử, ông bố bị nước cuốn mất tích

ANTĐ -Biển lửa gần 4 giờ ở khu công nghiệp Hưng Yên; Bố mất tích khi nhảy sông cứu con trai tự tử; Nổ súng, ném lưu đạn gây náo loạn khu phố; Iraq "thề" trả đũa sau vụ tấn công chất hóa học của IS; Chính phủ Brazil cận kề nguy cơ tan rã trong 30 ngày tới; Mexico giải tán đơn vị cảnh sát nữ "gợi cảm nhất thế giới"…

Bản tin phát thanh ngày 13-3-2016.

*Hơn 6h sáng 13-3, lửa bùng phát từ khu vực nhà kho sản xuất dao cạo của Công ty TNHH Dorco Living Vina, khu Công nghiệp Phố Nối A (Văn Lâm, Hưng Yên), sau đó nhanh chóng lan rộng cả trăm m2.

Tại hiện trường lúc 10h sáng cùng ngày, hàng trăm mét vuông nhà kho bị thiêu rụi, lửa vẫn chưa thể khống chế và khói vẫn bốc lên. Thông tin ban đầu, chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương.

Cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên đã điều động hàng chục xe cứu hoả tới hiện trường chữa cháy. Hiện đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn bốc lên, cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Cháy dữ dội tại kho sản xuất dao cạo của Công ty TNHH Dorco Living Vina.

*Khoảng 2h ngày 11-3, tại cầu Thái Bình bắc qua sông Trà Lý, thuộc địa phận TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, anh Tiến, 31 tuổi, trú tại TPThái Bình, ra khu vực cầu Thái Bình với mục đích nhảy cầu tự tử. Tại đây, khi đứng ở nhịp giữa cầu Thái Bình, anh Tiến trước khi quyên sinh đã gọi điện về cho gia đình. Thấy vậy, ông Duy bố anh Tiến cùng người con trai khác tức tốc đến hiện trường ngay trong đêm.

Khi thấy anh Tiến  nhảy xuống sông Trà Lý, ông  Duy và anh trai của anh Tiến đã nhảy xuống theo để cứu. Tuy nhiên, việc cứu con trai không thành, ông Duy bị dòng nước cuốn trôi mất tích, còn anh trai anh Tiến may mắn bơi được vào bờ. Đến khoảng gần 8h cùng ngày, thi thể anh Tiến đã được người dân và cơ quan chức năng tìm thấy dưới lòng sông, cách chân cầu Thái Bình hàng chục mét.

*Tối 12-3, các đơn vị nghiệp vụ  thuộc Công an quận 6  mới kết thúc điều tra vụ nổ súng gây náo loạn khu vực hẻm 242, Bà Hom, phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Hai người liên quan đến vụ nổ súng trên là Sơn (22 tuổi, quê quán Hà Nội) và Phương  (khoảng 40 tuổi, ngụ tại phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh) được Công an phường 13 chuyển lên Công an quận 6 để tiếp tục làm rõ hành vi liên quan.

Audio 13-3-3016: Nhảy xuống sông cứu con tự tử, ông bố bị nước cuốn mất tích ảnh 2
 Hiện trường vụ nổ súng, ném lựu đạn gây náo loạn cả khu phố.

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc cùng nhau đi đòi nợ cả hai đối tượng xảy ra mâu thẫn, Sơn rút súng ra hù dọa thì bị Phương ôm vật xuống đường. Cùng lúc này hai người quen của Phương cũng lao vào trợ giúp thì súng cướp cò nổ liên tiếp hai phát.

Khi mọi người bỏ chạy thì Sơn lấy trong người ra một gói nilon, bên trong chứa hai vật thể nghi là lựu đạn ném xuống khiến hàng chục người lưu thông trên đường phải quăng xe bỏ chạy. Sơn định tẩu thoát khỏi hiện trường thì bị người dân vây bắt.

*Independent ngày 12-3 dẫn lời Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cam kết sẽ trả đũa phiến quân IS, sau khi nhóm khủng bố này thực hiện một vụ tấn công hóa học nhằm vào thị trấn gần Kirkuk nước này.

Trong một tuyên bố, ông al-Abadi khẳng định: “Vụ tấn công khí lưu huỳnh mù tạt tại Taza làm một bé gái 3 tuổi thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương là một tội ác không thể dung thứ. Chúng tôi sẽ có biện pháp ‘trả đũa’ thích đáng bọn khủng bố này”. Đồng thời, ông cũng cam kết đưa ra sự hỗ trợ y tế cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công.

Trước đó, chính quyền Iraq cho biết, nhóm khủng bố IS đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học khiến một trẻ nhỏ thiệt mạng và 600 người khác bị thương.

IS tấn công hóa học nhằm vào thị trấn gần Kirkuk.

*Ngày 12-3, Đảng Phong trào Dân chủ Brazil, trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Dilma Rousseff thông báo trong vòng 30 ngày tới sẽ đưa ra quyết định về việc có tiếp tục ở lại trong thành phần của Chính phủ hiện nay hay không.

Trong một hội nghị toàn quốc của Đảng Phong trào Dân chủ Brazil, các thành viên của chính đảng lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ này cũng đưa ra quyết định không cho phép bất cứ ai tham gia thêm vào thành phần nội các. Các quyết định này cho thấy có sự rạn nứt lớn trong liên minh cầm quyền và cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Brazil đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Nghị sỹ Omar Terra, một trong những thủ lĩnh của Đảng Phong trào Dân chủ Brazil, tuyên bố Tổng thống Dilma Rousseff hiện không còn kiểm soát được tình hình đất nước, bởi vậy bà không còn khả năng để tập hợp bất cứ sự ủng hộ nào cũng như tìm được lối thoát cho nền kinh tế đất nước.