[Audio 13-2-2019] Tổng Cục đường bộ yêu cầu VEC rút quyết định "từ chối phục vụ ôtô"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tổng Cục đường bộ yêu cầu VEC rút quyết định “từ chối phục vụ ôtô”; Nhiều công nhân bị lừa tiền mua vé xe khách sau Tết; Mâu thuẫn sau khi ăn cỗ, em vợ đâm anh rể tử vong; Ôtô tải tông sập nhà dân ở miền Tây; Mỹ-Triều thảo luận 10 vấn đề trước thềm hội nghị thượng đỉnh; Trung Quốc yêu cầu các nước ngừng công kích vấn đề an ninh mạng…

* Tổng Cục đường bộ yêu cầu VEC rút quyết định 'từ chối phục vụ ôtô'

Liên quan đến việc từ chối phục vụ vĩnh viễn hai ôtô biển số TP HCM do tài xế "gây rối" tại trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây, ông Nguyễn Văn Nhi (Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam, VEC) cho biết, đây mới là đề xuất từ đơn vị quản lý tuyến cao tốc. VEC chưa ra quyết định cấm hai phương tiện này.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua đơn vị từng ra quyết định từ chối phục vụ hàng nghìn xe trên cao tốc. Trong đó, nhiều phương tiện bị từ chối vô thời hạn.

Tài xế dừng xe tại cabin trên cao tốc TP HCM - Long Thành đòi xả trạm. Ảnh: VEC E.

Nói về đề xuất trên của VEC, Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, VEC ra quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn với các phương tiện là vượt quá thẩm quyền và trái luật. Chủ đầu tư cao tốc chỉ được quyền ngăn chặn, chế tài với xe quá tải. Còn với xe khách, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước như công an, Bộ Giao thông.

* Nhiều công nhân bị lừa tiền mua vé xe khách sau Tết

Công an TP Cà Mau vừa tạm giam Trần Văn Trang (43 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trang làm nghề xe ôm ở Bến xe khách Cà Mau. Chiều 11-2, biết nhiều người lao động ở các vùng quê trong tỉnh cần mua vé xe khách trở lại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương... làm việc sau kỳ nghỉ Tết, Trang đã đến gạ gẫm, dụ dỗ nhiều người đưa tiền cho mình mua giúp.

Sau khi gom gần 10 triệu đồng của nhiều người, Trang bỏ trốn nhưng bị những người đưa tiền phát hiện, bắt giữ giao cho công an. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Ôtô tải tông sập nhà dân ở miền Tây

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, tối 12-2, một người đàn ông 30 tuổi điều khiển ô tô tải trên tỉnh lộ 979 ở Bạc Liêu. Khi đến xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, xe chao đảo khi vướng vào trụ bêtông gần cống thoát nước, rồi lao vào tông sập nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn

Phần đầu ôtô chồm lên mái nhà một người dân ở đây. May mắn mọi người trong nhà không có ai thương vong. Tai nạn khiến đầu xe hư hỏng, tài xế bị thương nặng.

* Mâu thuẫn sau khi ăn cỗ, em vợ đâm anh rể tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 12-2, tại địa bàn thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, Hưng Yên, anh Trần Viết Đương (49 tuổi, ở thôn Đào Đặng) đi ăn cỗ ở nhà anh trai rồi về nhà bố vợ (ở cùng thôn).

Tại nhà bố vợ, anh Đương xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Đình Thân (39 tuổi, em vợ anh Đương). Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã rồi dùng hung khí đuổi đánh nhau. Hậu quả, anh Đương bị đâm tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Trung Nghĩa đã có mặt phối hợp Công an TP Hưng Yên bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

* Mỹ-Triều thảo luận 10 vấn đề trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Theo hãng thông tấn Yonhap, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun cho biết giới chức Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận nhiều vấn đề trong các cuộc hội đàm tuần trước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo hai nước.

Tại cuộc gặp với phái đoàn nghị sỹ Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang dẫn đầu thăm Mỹ ngày 11-2, ông Stephen Biegun đã chia sẻ một số nội dung hội đàm tại Bình Nhưỡng giữa ông và các quan chức Triều Tiên, trong đó có phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ thuộc Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Hyok-chol.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. (Nguồn: europephotobos)

Ông Biegun và ông Kim Hyok-chol chịu trách nhiệm đề ra chương trình nghị sự và công tác hậu cần chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến được tổ chức vào ngày 27 và 28-2 tới tại Hà Nội.

* Trung Quốc yêu cầu các nước ngừng công kích vấn đề an ninh mạng

Ngày 12-2, Trung Quốc hối thúc các nước liên quan ngừng công kích Trung Quốc về vấn đề an ninh mạng, theo đó "chấm dứt các hành động và những tuyên bố gây tổn hại lợi ích cũng như các mối quan hệ song phương" của nước này.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ, Trung Quốc luôn tin rằng an ninh mạng là một vấn đề toàn cầu liên quan đến lợi ích chung của tất cả các quốc gia và cần phải được bảo vệ bằng những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.