Audio 13-2-2018: Hà Nội không tổ chức phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ dịp Tết

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi can sát hại cô chủ tiệm thuốc tây ở TP.HCM bị bắt; Người đàn ông ghen tuông, đâm chết người tình của vợ; Hà Nội không tổ chức phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ dịp Tết; Iran không cho phép nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ...

Bản tin phát thanh ngày 13-2-2018.

*Ngày 13-2, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã bắt giữ Nguyễn Mai Cường (22 tuổi, quê Phú Yên) - nghi can sát hại chị Ngọc (23 tuổi), chủ tiệm thuốc tây trên đường Bùi Quang Là.

Bước đầu Cường khai nghiện ma túy, và từng là nhân viên làm việc cho chồng sắp cưới của chị Ngọc. Đã nghỉ việc một thời gian nhưng đối tượng thỉnh thoảng vẫn gọi điện và gặp mặt đôi nam nữ này. Chiều 10-2, Cường đến gặp chị Ngọc xin tiền mua ma túy. Không được nữ chủ tiệm thuốc tây đồng ý, đối tượng chửi bới. Trong lúc lời qua tiếng lại, Cường tức giận ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Cường đi bộ qua một số tuyến đường rồi bỏ trốn về quê ở Phú Yên. 

Hình ảnh nghi can sát hại cô gái trong tiệm thuốc qua trích xuất camera.

*Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thiện (35 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cơ quan điều tra cho biết, do phát hiện người vợ đang sống ly thân có người đàn ông khác nên Thiện đã  nảy sinh ý định sát hại người đàn ông này. Rạng sáng ngày 12-2, Thiện phát hiện người đàn ông này đang ngủ tại nhà vợ mình nên cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và vợ bị thương.

*Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, quận Hoàn Kiếm không tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.

Hà Nội không tổ chức phố đi bộ dịp Tết.

Cụ thể, vào các ngày từ 16-18/2 (tức mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết), không tổ chức hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Từ tối thứ Sáu (ngày 23/2, tức mùng 8 tháng Giêng), không gian đi bộ tiếp tục hoạt động phục vụ nhân dân du Xuân và dự các lễ hội đầu Năm mới. Theo kế hoạch của thành phố, vào đêm Giao thừa, khu vực này tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Năm mới Mậu Tuất 2018.

*Ngày 12-2, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani.

Phát biểu tại một hội nghị của các tùy viên quân sự nước ngoài ở Tehran, Tướng Hassan Shah Safi khẳng định nền quốc phòng của Iran không gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với khu vực. Tướng Safi cũng nhấn mạnh rằng sức mạnh tên lửa của Iran “gắn liền với việc bảo vệ an ninh quốc gia."

*Sputniknews/Reuters đưa tin ngày 12-2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington vẫn sẽ công bố những biện pháp trừng phạt mới và mạnh mẽ nhằm vào Triều Tiên, bất chấp khả năng diễn ra các cuộc đối thoại liên Triều.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ông Pence nhấn mạnh: "Bất chấp khả năng đối thoại với Mỹ hoặc Hàn Quốc có thể được tổ chức, Washington vẫn sẽ sớm công bố những biện pháp trừng phạt mới. Chiến dịch gây áp lực tối đa nhằm vào Triều Tiên sẽ tiếp tục được tăng cường cho đến khi nào Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân”.