[Audio 13-1-2020] Bị cự tuyệt tình cảm, thanh niên mua dao dọa giết cả gia đình bạn gái

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị cự tuyệt tình cảm, thanh niên mua dao dọa giết cả gia đình bạn gái; Khói đen nghi ngút sau tiếng nổ lớn tại Nhà máy nhiệt điện Uông Bí; Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư, tử vong thương tâm; Mỹ đề nghị Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân ở Stockholm; Israel hoàn tất thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cải tiến…

* Bị cự tuyệt tình cảm, thanh niên mua dao dọa giết cả gia đình bạn gái

Ngày 13-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Đình Hải (25 tuổi, trú tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) về tội Giết người.

Theo điều tra, năm 2010 Hải và một cô gái 25 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, nhiều lần cô gái này muốn chấm dứt tình cảm với Hải nhưng thanh niên không đồng ý, đòi dọa giết cả nhà bạn gái.

Đối tượng Phạm Đình Hải

Đầu tháng 1-2020, biết bạn gái có tình cảm với người đàn ông khác, Hải liền mua 2 con dao rồi đến TP Buôn Ma Thuột tìm người yêu. Nạn nhân lo sợ bị Hải giết nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận mua 2 con dao trên với mục đích hạ sát người yêu và tình địch rồi tự tử nếu nạn nhân không quay lại với mình.

* Khói đen nghi ngút sau tiếng nổ lớn tại Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

khoảng 16h30 chiều 12-1, tại khu vực nhà máy Nhiệt điện Uông Bí - Công ty Nhiệt điện Uông Bí (Tổng công ty Phát điện 1), phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn.

Sau tiếng nổ, một lượng lớn khói bụi bốc lên bao phủ một phần nhà máy.

Xác minh bước đầu cho thấy trong quá trình vận hành tổ máy 300 MW đã gặp sự cố bục ống sinh hơi. Do hơi nước có áp suất lớn thoát ra ngoài lò gây tiếng ồn (nổ) lớn trong khoảng thời gian ngắn. May mắn sự cố không gây thiệt hại về người.

Hiện Công ty Nhiệt điện Uông Bí đang khẩn trương tập trung xử lý, khắc phục sự cố để đưa tổ máy hoạt động trở lại bình thường.

* Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư, tử vong thương tâm

Khoảng 7h15 sáng 13-1 tại chung cư Star Tower (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), một bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 của tòa chung cư tử vong.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại chung cư Star Tower (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy ra ngoài kiểm tra.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau đó người dân phát hiện thi thể bé gái nằm trên mái che tầng 1 tòa C khu chung cư Star Tower.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các lực lượng có liên quan đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

* Mỹ đề nghị Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân ở Stockholm

Theo Sputnik News, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết, Washington đã đề nghị Triều Tiên nối lại tiến trình đàm phán bị gián đoạn từ hồi tháng 10-2019.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của trang Axios, ông O’Brien nói: "Chúng tôi đã liên hệ và thông báo với phía Triều Tiên về mong muốn nối lại đàm phán ở Stockholm, cuộc đàm phán gần đây nhất diễn ra vào đầu tháng 10-2019”.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên gây lo ngại cho cộng đồng thế giới trong nhiều năm nay, sự phát triển chương trình này dẫn đến việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Sau một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân năm 2017, Triều Tiên tuyên bố đạt mục tiêu của chương trình và sẵn sàng phi hạt nhân hóa.

* Israel hoàn tất thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cải tiến

Bộ Quốc phòng Israel ngày 12-1 thông báo nước này đã thực hiện "thành công" một chuỗi các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cải tiến.

Trên tài khoản Twitter, Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ đã hoàn thành "một chiến dịch thử nghiệm phức tạp" đối với phiên bản nâng cấp của hệ thống Vòm Sắt. Chiến dịch này được triển khai với sự phối hợp của Tổ chức Phòng thủ tên lửa Israel thuộc Bộ Quốc phòng và công ty công nghệ quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc hoàn tất các cuộc thử nghiệm đánh dấu "một mốc quan trọng về năng lực phòng vệ của Israel trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai trong khu vực". Các cuộc thử nghiệm mới này được thực hiện 10 năm sau lần thử nghiệm đầu tiên.