Audio 13-1-2016: Singapore khẳng định khoai lang Việt Nam không nhiễm "chất độc da cam"

ANTĐ -Phát hiện đường dây công nhân trộm giày Nike quy mô lớn; Singapore bác thông tin khoai lang Việt Nam có độc tố; Dùng ximăng làm phân bón lúa; Iran bắt 2 tàu tuần tra của Mỹ có vũ trang xâm nhập lãnh thổ; Triều Tiên doạ quét sạch Mỹ bằng một đòn duy nhất; Hàn Quốc bắn cảnh cáo máy bay không người lái của Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 13-1-2016.

*Chiều 12-1, Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đã bắt giữ, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Diệu (43 tuổi, cầm đầu băng nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Băng nhóm của Diệu gồm: Phan Công Thịnh (28 tuổi), Trần Thị Lan (39 tuổi, cùng quê ở Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Đạt (45 tuổi, ở quận Thủ Đức, TP.HCM).

Audio 13-1-2016: Singapore khẳng định khoai lang Việt Nam không nhiễm "chất độc da cam" ảnh 1
Đối tượng Diệu với hình thức giống như một người đàn ông

Trước đó, lực lượng trinh sát bắt quả tang Phan Công Thịnh đang vận chuyển gần chục đôi giày hiệu Nike từ công ty ra ngoài cổng cho đồng phạm. Thịnh đã thừa nhận hành vi của mình đồng thời khai ra Diệu, Lan và Đạt. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ được rất nhiều đôi giày hiệu Nike.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, băng nhóm này chuyên trộm cắp giày thành phẩm nhãn hiệu Nike do Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam sản xuất. Không chỉ giày thành phẩm mà các sản phẩm để làm giày như đế, mặt da, dây, tem... cũng bị băng nhóm này lấy trộm. Ước tính giá trị thiệt hại theo giá thị trường khoảng vài chục tỉ đồng.

Đây là những chủ shop đồ thể thao, thu mua số giày Nike của đường dây công nhân trộm được, bày bán từ Bắc chí Nam, giá dao động từ 3 - 8 triệu đồng và rẻ hơn vài trăm ngàn đồng/đôi.  

*Cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm và nông sản Singapore (AVA) ngày 12-1 đã bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội nước này rằng khoai lang nhập từ Việt Nam bị nhiễm "chất độc da cam". "Chúng tôi đảm bảo với công chúng rằng chất độc da cam không phải là tác nhân khiến khoai lang chuyển sang màu xanh", TodayOnline dẫn tuyên bố của AVA.

Audio 13-1-2016: Singapore khẳng định khoai lang Việt Nam không nhiễm "chất độc da cam" ảnh 2
Khoai lang chuyển màu xanh sau khi luộc không nhiễm độc tố

 

Trước đó, một người dùng Facebook ở Singapore đã đăng tải bài viết nói rằng người này đã mua khoai lang Việt Nam về ăn, tuy nhiên sau khi luộc và cất trong tủ lạnh qua đêm, người này phát hiện khoai chuyển sang màu xanh lục.

Bài viết đăng kèm hình ảnh đĩa khoai màu xanh, cùng khuyến cáo của một bác sĩ rằng có thể khoai lang này đã được trồng trên khu vực nhiễm “chất độc da cam” nên bị chuyển màu như thế.

*Gần đây, một số nông dân ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) bỗng dưng nảy ra “sáng kiến” dùng ximăng bón cho lúa. Ông Lê Văn Nuôi, ngụ xã Long Hậu, là tác giả của “sáng kiến” này cho hay cách đây không lâu, khi xây nhà mới ông thấy mấy cây bạc hà và các loại rau cải, bồ ngót mọc bên hè và trong mương nhà bỗng dưng tốt hơn so với ngày thường. Sau khi thử nghiệm với lúa ông Nuôi thấy lúa ở luống bón ximăng  có độ xanh tốt, không sâu bệnh, giảm đáng kể chi phí chăm bón lúa. Thấy vậy, nhiều người dân địa phương đã làm theo cách này. Tuy nhiên, Phòng nghiên cứu khoa học và thông tin Sở NN&PTNT Đồng Tháp, cho cho hay xi măng dù có chứa chất clinker nhưng chất này không có tác dụng gì đối với cây trồng, người dân không nên lạm dụng.

*Ngày 13-1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố xác nhận đã bắt giữ hai tàu Mỹ cùng 10 thủy thủ trong "lãnh thổ Iran" gần đảo Farsi ở vùng Vịnh. Theo tuyên bố, các thủy thủ trên tàu, gồm chín người đàn ông và một phụ nữ, đều khỏe mạnh và đang bị tạm giữ tại một địa điểm phù hợp.

Một chiếc tàu bị Iran thu giữ

Vào thời điểm hai tàu trên bị bắt, cả tàu sân bay USS Harry S. Trueman của Mỹ và tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đều có mặt tại vùng biển quốc tế gần Farsi. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, hai tàu vi phạm nói trên đã tiến vào lãnh thổ Iran sâu 2km.

*Ngày 12-1 vừa qua, hãng tin KCNA của Triều Tiên đưa ra một tuyên bố, có nội dung nhấn mạnh đến sức mạnh của loại bom nhiệt hạch mà nước này thử thành công hôm 6-1 vừa qua và khẳng định rằng, đây là vụ thử nghiệm không nhằm đến bất kì ai hay vì mục đích đe doạ nào. Tuy nhiên, Triều Tiên cũng tiết lộ cách mà họ sẽ phản ứng với những động thái “khiêu khích của Mỹ”. KCNA khẳng định các nhà khoa học và kĩ sư của nước này hoàn toàn “sẵn sàng kích nổ các quả bom nhiệt hạch nặng hàng trăm kiloton và megaton để quét sạch toàn bộ lãnh thổ Mỹ chỉ trong một lần duy nhất”.

Mặc dù Triều Tiên lớn tiếng khẳng định sức mạnh của bom nhiệt hạch, tuy nhiên, các chuyên gia ước lượng sức mạnh của quả bom của Bình Nhưỡng chỉ khoảng 6 kiloton, thấp hơn khoảng 100 lần so với mức độ công phá của một quả bom nhiệt hạch thông thường.

*Hãng thông tấn Yonhap ngày 13-1 đưa tin quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một máy bay không người lái (UAV) bay qua biên giới từ phía Triều Tiên. Theo nguồn tin, UAV của Triều Tiên bị phát hiện vào khoảng 2 giờ 10 phút chiều (12 giờ 10 phút giờ Việt Nam) gần trạm giám sát Dorasan của Hàn Quốc ở đường biên giới trên bộ liên Triều phía Tây.

Audio 13-1-2016: Singapore khẳng định khoai lang Việt Nam không nhiễm "chất độc da cam" ảnh 4
Máy bay không người lái của Triều Tiên

Sau các loạt đạn cảnh cáo, máy bay trên đã quay trở lại miền Bắc. Sự việc trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4, động thái hứng chịu sự chỉ trích gay gắt của quốc tế.