[AUDIO 13-11-2018] Kinh hoàng ô tô Audi Q5 tông biến dạng Mercedes và 2 xe máy trên phố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kinh hoàng ô tô Audi Q5 tông biến dạng Mercedes và 2 xe máy trên phố; Thực hư thông tin cháu bé 5 tuổi suýt bị bắt cóc ở Quảng Nam; Bắt giữ gã thanh niên hại đời hai bé gái tiểu học; Tạm giữ tàu cuốc 'khủng' khai thác cát trái phép trên sông Đà; Trung Quốc siết chặt quy định về sản xuất vaccine; Cảnh báo 50 triệu người tại châu Á sẽ tử vong mỗi năm do kháng thuốc kháng sinh.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Kinh hoàng ô tô Audi Q5 tông biến dạng Mercedes và 2 xe máy trên phố

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h25 ngày 12-11, chiếc xe ô tô Audi Q5 biển kiểm soát 30F...  lưu thông trên đường Nguyễn Khánh Toàn (thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì bất ngờ lùi xe mất kiểm soát rồi đâm phải xe máy BKS 90AB..., sau đó chiếc xe này leo qua dải phân cách, lao sang làn đối diện tông vào ô tô hiệu Mercedes và một xe máy BKS 29S5...

[AUDIO 13-11-2018] Kinh hoàng ô tô Audi Q5 tông biến dạng Mercedes và 2 xe máy trên phố ảnh 1 Hiện trường xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, cả hai ô tô Audi Q5 và Mercedes đều biến dạng, hư hỏng nặng, còn hai xe máy đổ trên đường.

Liên quan tới vụ việc trên, một cán bộ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) xác nhận thông tin và cho biết, đơn vị đã cử cán bộ đến phân luồng giao thông phối hợp với các bên liên quan xử lý hiện trường, các nạn nhân chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

* Thực hư thông tin cháu bé 5 tuổi suýt bị bắt cóc ở Quảng Nam

Ngày 9-11, tài khoản facebook Nguyen Hanh đăng tải dòng trạng thái kể lại câu chuyện con trai suýt bị bắt cóc vào chiều tối cùng ngày.

Theo đó, vào chiều 9-11, bé trai 5 tuổi bị 2 đối tượng lạ mặt nói giọng miền Bắc dụ “có nhiều bánh kẹo” để bồng đi. Lúc này, có một người quen phát hiện nên yêu cầu cháu bé không được lên xe cùng người lạ.

Trung tá Lưu Văn Quân, Trưởng Công an phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra sau khi biết đến những gì facebook này đăng tải. Tuy nhiên, theo vị Trung tá, thông tin mà facebook này đăng tải lên mạng không có cơ sở.

Được biết, chủ facebook này và chồng vừa ly hôn, quyền được nuôi con thuộc về người mẹ. Có khả năng những người định đưa cháu bé đi là người thân bên chồng cũ của chị vì trước đó, bên gia đình nội muốn chở cháu bé về nhà chơi nhưng bị người mẹ ngăn cản.

* Bắt giữ gã thanh niên hại đời hai bé gái tiểu học

Công an tỉnh An Giang ngày 12-11 đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hoài Hận (18 tuổi, ở huyện Phú Tân) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7-2017 đến tháng 9 năm nay, Hận nhiều lần cho hai bé gái 8 và 6 tuổi (cùng học tại trường tiểu học ở địa phương) mượn điện thoại chơi game và xem phim hoạt hình rồi dụ dỗ làm "chuyện người lớn" tại nhà mình. 

Riêng bé 6 tuổi còn bị gã xâm hại tại nhà vệ sinh trường học. Sau mỗi lần làm chuyện đồi bại, "yêu râu xanh" cho các bé 5.000 – 10.000 đồng và dặn không nói cho người lớn biết.

Cuối tháng 9, sự vụ được người thân các bé phát hiện, gia đình đã báo cho công an để điều tra làm rõ vụ việc

* Tạm giữ tàu cuốc 'khủng' khai thác cát trái phép trên sông Đà

Ngày 12-11, Công an thành phố Hoà Bình cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang tàu cuốc đang có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực hạ lưu sông Đà thuộc địa phận tổ 17 phường Tân Hoà.

[AUDIO 13-11-2018] Kinh hoàng ô tô Audi Q5 tông biến dạng Mercedes và 2 xe máy trên phố ảnh 2 Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khám xét tàu hút cát trái phép trên sông Đà

Tàu có số hiệu VR 16044570 do Nguyễn Văn Cường (SN 1982), Nguyễn Văn Chung (SN 1977), cùng có HKTT tại Đoan Hùng, Phú Thọ và Nguyễn Đức Quang (SN 1983), trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, vận hành.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép đổ sang tàu vận chuyển mang số hiệu PT2001 do Nguyễn Kinh Tài (SN 1979), Ngô Văn Khanh (SN 1986), Ngô Văn Mạnh (SN 1987),  cùng có HKTT tại huyện Ba Vì, Hà Nội điều khiển. Tang vật thu giữ quả tang gồm 65m3 cát trên tàu PT2001.

Công an thành phố Hoà Bình đang tạm giữ các phương tiện, công cụ trên; đồng thời đưa 6 đối tượng nói trên về trụ sở Công an thành phố Hoà Bình để làm rõ hành vi vi phạm.

* Trung Quốc siết chặt quy định về sản xuất vaccine

Ngày 11-11, Cục Quản lý Nhà nước về quy chế thị trường của Trung Quốc đã đề xuất một dự thảo luật về quản lý cũng như sản xuất vaccine tại nước này. Đây được cho là động thái mới nhất của nhà chức trách Trung Quốc nhằm ngăn chặn việc tái diễn hành vi làm giả vaccine sau vụ bê bối hồi tháng 7-2018.

[AUDIO 13-11-2018] Kinh hoàng ô tô Audi Q5 tông biến dạng Mercedes và 2 xe máy trên phố ảnh 3Vacccine phòng bệnh dại giả của Changchun Changsheng đã gây phẫn nộ cộng đồng Trung Quốc

Theo đó, dự thảo luật gồm 11 chương, trong đó quy định rõ ràng về việc giám sát và quản lý, sản xuất và phân phối các loại vaccine được phép lưu hành tại Trung Quốc.

Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất vaccine giả có thể bị phạt tiền đến 720.000 USD hoặc thu hồi các sản phẩm có vấn đề về chất lượng và các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác. Bên cạnh đó, các cá nhân được xác định có tham gia hoạt động phi pháp, bao che cho những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu sản xuất vaccine giả hoặc cản trở công tác điều tra cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng.

*Cảnh báo 50 triệu người tại châu Á sẽ tử vong mỗi năm do kháng thuốc kháng sinh

Ngày 12-11, báo cáo của LHQ cho biết đến năm 2050, khoảng 50 triệu người sẽ tử vong ở châu Á mỗi năm do kháng thuốc kháng sinh.

Báo cáo trên được đưa ra tại Tuần lễ Nhận thức kháng sinh thế giới (WAAW) ở châu Á và Thái Bình Dương. Các cơ quan của LHQ bao gồm Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Chương trình môi trường LHQ (UNEP) đã kêu gọi sử dụng kháng sinh có trách nhiệm hơn ở người, động vật và trong nông nghiệp.

LHQ nhấn mạnh nhiều loại thuốc kháng sinh đã không còn hiệu quả trong việc chống nhiễm trùng. Tổ chức này dự báo số người tử vong do kháng kháng sinh (AMR) có thể vượt qua số người tử vong do ung thư hàng năm. Đây được xem là “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu”.

Với thông điệp chính là “sử dụng thuốc kháng sinh thận trọng”, Tuần lễ nhận thức trong năm nay tập trung vào các kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng trọt trong khi thúc đẩy canh tác tốt và an toàn thực phẩm. LHQ coi tử vong do kháng kháng sinh là vấn đề y tế ưu tiên để giải quyết các vấn đề khẩn cấp như dịch Ebola và HIV.