Audio 13-11-2016: Học viên cai nghiện ở Sài Gòn dùng mảnh kính uy hiếp bảo vệ để trốn trại

ANTD.VN -Miền Bắc hửng nắng, Nam Bộ có mưa rào; Lời khai của nhân viên y tế tự cắt chân mình; Bé gái học ngoại khoá, bị người đàn ông xâm hại; Tấn công vào quân đội Syria là chiến tranh với Nga; IS tuyên bố tiến hành đánh bom thánh đường Hồi giáo ở Pakistan…

Bản tin phát thanh ngày 13-11-2016.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa, chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 12 – 28 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 24 – 28 độ C. Trung Bộ thời tiết tiếp tục nắng ấm, nhiệt độ dao động từ 21 – 32 độ C.

*Ngày 13-11, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Quân (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Bùi Tường Linh (44 tuổi, ngụ Vũng Tàu) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nhân viên cai nghiện bẻ camera để tìm cách trốn trại.

Theo điều tra, cách đây 5 ngày, Quân và Linh cùng một số học viên bẻ camera trong phòng ở Trung tâm cai nghiện Thanh Đa, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, để tìm đường trốn ra ngoài.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, ông Vương (44 tuổi, bảo vệ) đến kiểm tra liền bị các đối tượng dùng mảnh kính uy hiếp, gây thương tích vùng cổ.

*CAQ Cái Răng, TP. Cần Thơ thông tin chính thức về vụ anh Phan Duy K (27 tuổi) là Kỹ thuật viên Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng (TP Cần Thơ), tự cắt chân trái của mình, gây xôn xao dư luận.

Quá trình làm việc với cơ quan điều ra, anh K. khai nhận bản thân mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể, khiến người mắc bệnh muốn cắt rời tay chân của mình. Bản thân anh K. đã phát hiện căn bệnh trên từ nhỏ, nhưng không nói cho ai biết. Anh K đã tự tìm hiểu căn bệnh của mình thông qua mạng Internet để tìm cách chữa trị nhưng không tìm ra cách nào.

Nhân viên y tế tự cắt chân mình do mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể.

*Công an Q.Bình Tân, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Lầu Duy Hồng (SN 1967, trú Q.Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm”. Nạn nhân được xác định là cháu Phương (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2008).

Theo đơn trình báo của gia đình nạn nhân, sáng 9-11 cháu Phương đi học ngoại khoá môn bơi tại hồ bơi V.A (P.Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân). Sau đó cháu Phương đi bộ về trường ở P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Dọc đường về cháu Phương bị một người đàn ông lạ, dụ dỗ đưa đến bãi đất trống ở đường số 48, P.Tân Tạo để khống chế, xâm hại.

*Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng xác nhận rằng, nhiều khả năng ông sẽ loại bỏ những chính sách của chính quyền Tổng thống Obama tại Syria để tìm kiếm sự hợp tác với Nga.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Trump cho biết, ông sẽ tập trung vào chiến đấu chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thay vì tìm cách lật đổ chính quyền Syria, đồng thời cảnh báo rằng, nếu Mỹ chiến đấu chống lại quân đội Syria thì sẽ dẫn đến chiến tranh với Nga.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12-11 cho rằng, quân đội nước này không đe dọa bất cứ ai, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên về những phản ứng quan ngại của phương Tây liên quan đến các cuộc diễn tập quân sự, vốn được thực hiện bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi có lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới và cần đảm bảo an ninh hiệu quả cho chính đất nước, cho người dân. Các lực lượng vũ trang Nga có khả năng làm được điều này".

*Theo Sở Nội vụ tỉnh Balochistan, Pakistan số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo Shah Noorani ở miền Nam Pakistan hôm 12-11 đã lên tới hơn 52 người.

52 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Pakistan.

Ngoài ra, còn có 105 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố tiến hành vụ đánh bom này, cũng như vụ tấn công vào một Học viện cảnh sát tại tỉnh này hồi tháng trước khiến gần 60 người thiệt mạng.