Audio 13-10-2016: Vợ chết, chồng nguy kịch vì nướng cá trong phòng điều hòa

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm dừng thi công công trình sập giàn giáo trên phố Giáp Nhị; Vợ chết, chồng nguy kịch vì nướng cá trong phòng điều hòa; Nga khuyến cáo quan chức cấp cao khẩn trương đưa người thân về nước; Tân nghị sĩ Hong Kong hô to thông điệp phản đối Trung Quốc …

Bản tin phát thanh ngày 13-10-2016

* Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng trên phố Giáp Nhị (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 2 người chết 4 người bị thương xảy ra sáng nay, ngày 13-10, thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai cho biết, đã kiến nghị tạm dừng thi công công trình cho đến lúc có kết luận vụ việc.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong cũng đã được xác định. Đó là ông Lê Văn Quý (SN 1964, trú tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Cẩn (SN 1991, trú tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam).

Hiện trường vụ sập giàn giáo

* Thông tin từ CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra vụ vợ chết, chồng nguy kịch sau bữa cơm tối xảy ra tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu tối ngày 11-10. Nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị Kiều (37 tuổi), còn người nguy kịch là ông Nguyễn Văn Nhân (47 tuổi, chồng bà Kiều).

Nguyên nhân được cho là do vợ chồng bà Kiều sử dụng bếp than nướng cá trong phòng ngủ bật điều hòa đã khiến lượng oxy trong phòng giảm sút và bị ngạt khí trong lúc ngủ. 

Ảnh minh họa

* Liên quan đến vụ Phường Đội trưởng tử vong trong trụ sở UBND phường xảy ra sáng ngày 12-10 tại quận 11, TP HCM , một nguồn tin xác nhận, nạn nhân Lê Thanh V. (SN 1979, trú tại quận Tân Phú) vướng nợ nần và mất khả năng chi trả, nghi vấn nạn nhân tự tử bằng súng. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường cũng cho thấy, không có dấu hiệu của vụ án hình sự, do đó, nghi vấn ông V. tự sát bằng khẩu súng nói trên là có cơ sở.

* Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê ngày 13-10 đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ tố cáo của gia đình bệnh nhân Trần Quốc H. (40 tuổi, tử vong hôm 1-10, sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa TP Hội An).

Trong văn bản gửi Sở Y tế, ông Khuê yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam khẩn trương xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan, nghiêm khắc xử lý nếu có sai phạm, đồng thời công khai kết quả xác minh, xử lý cho báo chí và báo về Bộ Y tế trước ngày 20-10.

Bệnh viện đa khoa TP Hội An nơi xảy ra vụ việc

* Tờ Daily Mail của Anh dẫn nguồn tin từ Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khuyến cáo các chính trị gia và quan chức cấp cao nước này nên đưa người thân đang sinh sống, học tập tại nước ngoài về nước. 

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Mỹ gia tăng làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh có thể xảy ra; cùng với thời điểm Tổng thống Nga vừa hủy bỏ chuyến công du dự kiến tới Pháp sau những bất đồng về vấn đề Syria.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Hạ viện Nga ngày 5-10 (Ảnh: Reuters)

* Bắc Kinh hôm 12-10 đã lên tiếng bác bỏ phản đối của Seoul về vụ một tàu tuần tra của Hàn Quốc bị một tàu cá Trung Quốc đâm chìm hồi tuần trước, trong đó khẳng định, nơi xảy ra vụ việc là một khu vực theo thỏa thuận đánh bắt song phương, nên hành động thực thi pháp luật của Hàn Quốc là không có cơ sở; đồng thời yêu cầu Seoul xử lý vụ việc một cách hợp lý.

Liên quan đến tuyên bố của Hàn Quốc vào hôm thứ 11-10 rằng, Seoul có kế hoạch nới lỏng các quy định về sử dụng vũ khí, chẳng hạn như pháo trên tàu tuần tra, để trấn áp các hoạt động đánh cá bất hợp pháp. Trung Quốc cho rằng, hành động như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.

Các tàu cá Trung Quốc bị Hàn Quốc bắt giữ

* Lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen ngày 13-10 đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng, lực lượng này đã phóng tên lửa vào tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ khiến Washington trả đũa bằng cách tấn công bằng tên lửa hành trình vào 3 địa điểm lắp đặt hệ thống radar do lực lượng này kiểm soát.

Hãng tin Saba dẫn lời một quan chức quân sự có quan hệ gần gũi với nhóm phiến quân nói: "Những cáo buộc (của Mỹ) là vô căn cứ".

USS Mason đã phóng 3 tên lửa đánh chặn nhưng không biết có trúng mục tiêu hay không

* Tại lễ tuyên thệ bắt đầu kỳ họp của Hội đồng lập pháp Hong Kong diễn ra hôm 12-10, thay vì đọc một lời tuyên thệ 77 từ để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ bốn năm của mình, các tân nghị sĩ lại thi nhau hô to thông điệp phản đối Trung Quốc.

Tân nghị sĩ Yau Wai-ching trưng tấm banner ghi "Hong Kong không phải là Trung Quốc" trước khi tuyên thệ tại ngày 12-10 (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn AP, các nghị sĩ này đã khoác lên người những tấm banner với thông điệp "Hong Kong không phải của Trung Quốc" và kêu gọi quyền “dân chủ tự quyết”.