[Audio 13-09-2019] Bắt giữ đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp; 19 đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình bị “khiển trách”; Đà Nẵng xử lý “điểm nóng ô nhiễm” bãi rác Khánh Sơn; Hai học sinh tử vong do đuối nước khi tắm tại cửa cống; Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên; Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân…

* Bắt giữ đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, ngày 12-9 tại khu vực bản San, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, lực lượng biên phòng bắt quả tang một người đang vượt biên giới trái phép từ Lào vào Việt Nam, trên người mang theo một chiếc túi lớn nghi có hàng cấm.

Đối tượng Sung Văn Di bị bắt cùng 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy

Đó là Sung Văn Di, 55 tuổi, trú tại bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Kiểm tra, khám xét người, hành lý của Di, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 56.000 viên ma túy tổng hợp và 7 bánh heroin, 1 điện thoại di động.

Sung Văn Di khai nhận đã vận chuyển số ma túy nêu trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

* 19 đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình bị “khiển trách”

Ngày 13-9, UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

15 đảng viên này đã có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường Đại học và Học viện trái pháp luật.

Trước đó, UBKT Huyện ủy Kim Bôi thi hành mức kỷ luật “khiển trách” đối với 4 đảng viên có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Như vậy, đến nay tại Hòa Bình có 19 đảng viên bị kỷ luật vì có con được nâng điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018.

* Đà Nẵng xử lý “điểm nóng ô nhiễm” bãi rác Khánh Sơn

Ngày 12-9, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng tổ chức thi công công trình sử dụng bạt HDPE phủ các hộc chôn lấp rác thải tại bãi rác Khánh Sơn (Q.Liên Chiểu). Diện tích phủ bạt HDPE là 9 ha, tổng mức đầu tư 12,5 tỉ đồng, thực hiện theo phương án phủ cuốn chiếu từ các taluy và phủ chờ đối với các khu vực chưa đủ cao trình.

Dự kiến trong tháng 9 đạt 30%, tháng 11 đạt 50%, tháng 12 đạt 75%; phần còn lại được phủ bạt chờ trong quá trình tiếp nhận rác. Công tác phủ bạt hoàn thành trước ngày 31-12-2019.

Bãi rác Khánh Sơn sau khi được phủ bạt HDPE sẽ bớt  mùi hôi ra khu vực xung quanh

Đáng chú ý, bạt HDPE sẽ ngăn lượng nước mưa thấm xuống các ô chôn lấp rác thải. Từ đó, giảm thiểu lượng nước rỉ rác phát sinh, không gây quá tải hệ thống xử lý nước rỉ rác, đặc biệt vào mùa mưa.

* Hai học sinh tử vong do đuối nước khi tắm tại cửa cống

Vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 12-9, tại khu vực cống số 4, trên địa bàn xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai học sinh tử vong.

Những người dân sống quanh khu vực xảy ra tai nạn cho biết vào thời điểm trên, hai học sinh lớp 5 sau khi đến nhà người thân ở xã Hải Chính chơi đã đi xe đạp ra đê biển và xuống khu vực cửa cống chảy ra biển tắm, do nước sâu nên hai em đã bị đuối nước.

Người dân đi qua khu vực này phát hiện một số đồ dùng cá nhân ở trên bờ song không thấy người. Nghi ngờ có người bị đuối nước nên đã báo cơ quan chức năng địa phương.

Lực lượng chức năng xã Hải Chính và huyện Hải Hậu đã tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực này. Đến chiều tối cùng ngày, đội cứu hộ đã vớt được thi thể hai học sinh bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

* Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp lại Chủ tịch Triều Tiên

Ngày 12-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào một thời điểm nào đó trong năm nay.

Trước đó, ngày 9-9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Washington vào cuối tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều ngày 30-6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các tuyên bố của giới chức Mỹ và Triều Tiên về khả năng thúc đẩy đàm phán hạt nhân và các cuộc gặp cấp cao được đưa ra sau khi Tổng thống Trump sa thải Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton - người vốn có quan điểm cứng rắn đối với hồ sơ hạt nhân Triều Tiên.

* Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 12-9 cho rằng nguy cơ về một cuộc chiến tranh hạt nhân trong thời kỳ đương đại là hiện hữu do chính sách của một số nước phương Tây.

Trong một bản báo cáo về sự ổn định chiến lược đa phương, ông Ryabkov chỉ trích các nhà ngoại giao phương Tây thường tránh thảo luận về các vấn đề cấp bách, cản trở các kênh đối thoại, tiếp tục hủy hoại cấu trúc kiểm soát vũ khí, cố tình vạch ra đường lối phá hủy để loại bỏ các cơ chế hiệp ước hiệu quả trong lĩnh vực an ninh vốn đã tồn tại qua nhiều thập kỷ.