[Audio 13-08-2018]: Thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong khi đi xem hội trại

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong khi đi xem hội trại; Chờ thi hành án, “nữ quái” vẫn tiếp tục buôn ma túy; Hà Nội chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô; Hai miền Triều Tiên hội đàm cấp cao chuẩn bị thượng đỉnh lần 3; Cháy lớn tại một bệnh viện ở Đài Loan (Trung Quốc)…

·       Thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong khi đi xem hội trại

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 11-8 tại sân bóng xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, thiếu niên 16 tuổi tới sân bóng Quảng Phú xem diễn văn nghệ hội trại hè 2018.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Khi đang xem văn nghệ, giữa nạn nhân và Nguyễn Nam Bắc (SN 2000, trú tại xã Quảng Phú) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Không kiềm chế được hành vi, Bắc đã rút con dao thủ sẵn trong người đâm nam sinh tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến trưa ngày 12-8, hung thủ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

·       Chờ thi hành án, “nữ quái” vẫn tiếp tục buôn ma túy

Cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông, TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng Phùng Mạnh Hùng, 22 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ; Đinh Thị Vân, 33 tuổi, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Thị Thảo Ly, 20 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở trọ của Vân và Ly tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, công an thu giữ 192 viên ma túy tổng hợp, 6 túi nilon chứa methamphetamine và nhiều tang vật khác.

Được biết, Vân đang xin hoãn thi hành án tội Mua bán trái phép chất ma túy vì lý do nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, trong thời gian này, đối tượng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.  Hiện vụ án đang được CA quận Hà Đông tiếp tục điều tra mở rộng.

·       Hà Nội chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành Công văn đề nghị sở, ngành liên quan, đơn vị khai thác bến xe, kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố liên quan: Thu hồi phù hiệu đối với xe của đơn vị vận tải tái vi phạm; chỉ đạo các bộ phận có liên quan tăng cường theo dõi thông qua hệ thống giám sát hành trình, tiến hành thu hồi phù hiệu các trường hợp vi phạm, đặc biệt các trường hợp thực hiện sai hành trình, dừng đỗ đón, trả khách, bốc xếp hàng hóa sai quy định.

Hà Nội sẽ xiết chặt hoạt động vận tải, đặc biệt với những trường hợp phương tiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm

Các đơn vị khai thác bến xe, ngoài từ chối chối phục vụ đơn vị vận tải có xe vi phạm, tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc lái xe chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, quy định trong hoạt động vận tải.

·       Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, đầu tuần cả nước mưa dông

Vào 1h ngày 13/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó có khả năng đổi hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km và mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 13/8, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

·       Hai miền Triều Tiên hội đàm cấp cao chuẩn bị thượng đỉnh lần 3

Theo AFP, ngày 13/8 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, hai miền Triều Tiên đã tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới trước cuộc họp, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon, người dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc nêu rõ: "Chúng tôi sẽ đánh giá toàn bộ tiến triển trong việc thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm và thảo luận những bước tiếp theo. Hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm liên quan đến hội nghị thượng đỉnh vào mùa Thu vốn đã được nhất trí trong tuyên bố này."

·       Cháy lớn tại một bệnh viện ở Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày 13/8, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) thông báo một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Đài Bắc mới. Theo nhận định ban đầu, lửa bùng phát từ một phòng bệnh ở tầng 7 của bệnh viện.

Thời điểm xảy ra cháy, có tổng cộng 32 bệnh nhân trên tầng này. Đám cháy đã được dập tắt khoảng 1 giờ sau đó với sự trợ giúp của 208 lính cứu hỏa và 76 phương tiện chữa cháy.

Lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy 16 người trong đám cháy nhưng không còn dấu hiệu sự sống. Các nạn nhân ngay lập tức được đưa tới bệnh viện.