[Audio 12-9-2018] Mưa lớn khiến một thanh niên bị cuốn xuống cống

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mưa lớn khiến một thanh niên bị cuốn xuống cống; Khởi tố hai kẻ cướp ngân hàng ở Khánh Hòa; Hai nữ quái chuyên đột nhập nhà nghỉ trộm tivi; Tướng tình báo Syria bị IS sát hại ở sa mạc Sweida; Mỹ đóng cửa phái bộ Palestine tại Washington.

Bản tin phát thanh ngày 12-9-2018

* Mưa lớn khiến một thanh niên bị cuốn xuống cống

Tối ngày 11-9, TP Đà Lạt có mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ khiến nhiều vùng ngập nước. Vào thời điểm này, anh Nguyễn Văn B. (30 tuổi, quê Nghệ An, trú tại phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng) điều khiển xe máy chở một thanh niên khác chạy từ hướng đầu đèo Mimosa về nhà trọ.

Trận mưa to khiến nhiều khu vực ở Lâm Đồng bị ngập nặng

Về gần đến nhà trọ, thấy nước chảy tràn qua đường, anh B. vẫn cho xe băng qua. Không may xe bị chết máy và bị nước đẩy đi, anh B. cùng bạn ra sức kéo xe lại. Tuy nhiên, cả 2 không kéo được xe, người bạn đi cùng kịp nhảy lên bờ, còn anh B. và xe máy bị nước cuốn trôi xuống cống.

Sau khi huy động lực lượng đông đảo tìm kiếm, tới 7h30 ngày 12-9, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng mới tìm được thi thể người xấu số.

* Khởi tố hai kẻ cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Một tuần sau khi mang súng xông vào nhà băng ở Khánh Hòa gây án, hai nghi phạm bị khởi tố, bắt giam về tội Cướp tài sản.

"Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý hai tên cướp thêm về hành vi chế tạo và sử dụng súng", lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa nói và cho biết đến ngày 12-9, đã thu hồi được gần hết 4,5 tỷ đồng mà hai nghi phạm cướp được.

Hai tên cướp gây ra vụ án khiến dư luận ngỡ ngàng

Trước đó, Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều ở thị xã Ninh Hòa) nghiện ma túy, lên kế hoạch cướp ngân hàng. Hùng chế tạo 11 khẩu súng và đạn. Quang theo dõi hoạt động của ngân hàng.

Trưa 5-9, cả hai mặc áo khoác, chạy đến đến Phòng giao dịch Vietcombank tại thị xã Ninh Hòa. Hùng đứng ngoài cảnh giới, cầm súng liên tục uy hiếp bảo vệ. Quang vào trong ngân hàng, tay lăm lăm súng, quát lớn rồi đến quầy gom tiền vào bao tải. Nhiều người khách nhốn nháo, ùa ra ngoài.

Trước khi bỏ đi, chúng đánh rơi khẩu súng và nổ phát đạn vào trong, nhưng không trúng ai. Hai tên cướp sau đó đốt xe máy phi tang, đem 3,7 tỷ đồng chôn giấu ở ngôi nhà hoang gần nhà. 800 triệu đồng còn lại được Hùng cho một số người, đưa vợ trả nợ và mua ma túy sử dụng.

* Hai nữ quái chuyên đột nhập nhà nghỉ trộm tivi

Công an tỉnh Bến Tre ngày 11-9 tạm giữ Lê Thị Tuyết Nga (20 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Mười tháng trước, do không có tiền tiêu xài Nga bàn với Nguyễn Thị Ngọc Hương (31 tuổi) lái xe máy đến nhà nghỉ ở huyện Chợ Lách (Bến Tre) trộm tài sản. Lợi dụng lúc chủ nhà nghỉ sơ hở, cả hai đã lấy trộm một tivi 32 inch.

Với thủ đoạn tương tự, trước đó hai nghi can còn vào hai nhà nghỉ khác ở thị trấn Chợ Lách lấy trộm 3 tivi.

Sau hơn bốn tháng lẩn trốn, Nga bị bắt giữ khi đang ở trong một nhà trọ tại Vĩnh Long. Cảnh sát đang tiếp tục truy tìm đồng phạm của Nga.

* Tướng tình báo Syria bị IS sát hại ở sa mạc Sweida

Các nhà quan sát Syria dẫn các nguồn tin đối lập cho biết, sau các trận giao tranh ác liệt, đẫm máu ở sa mạc Sweida, ông Imad Muhsen Mohamed - tướng tình báo của không quân Syria đã bị phiến quân IS sát hại.

Tướng tình báo Không quân Syria Imad Muhsen Mohamed

Được biết, ông Mohamed năm nay 52 tuổi, là một sĩ quan tình báo lão luyện của không quân Syria. Cái chết của ông đã gây chấn động trong các lực lượng trung thành với chính phủ Syria.

Theo các nhóm quan sát ở Syria, ước tính quân chính phủ đã mất đi 125.000 binh sĩ, sĩ quan trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 7 năm qua ở đất nước Trung Đông này.  

* Mỹ đóng cửa phái bộ Palestine tại Washington

Ngày 10-9, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đã ra lệnh đóng cửa ra lệnh đóng cửa phái bộ của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại thủ đô Washington, một động thái mà người Palestine chỉ trích làm "leo thang nguy hiểm".

Lý do mà Mỹ đưa ra là PLO đã không thực hiện các bước đi thúc đẩy đàm phán trực tiếp và có ý nghĩa với Israel.

Trước đó, cũng trong ngày 10-9, PLO đã nhận được thông báo về việc đóng cửa phái bộ từ Mỹ và cho rằng đây là bước đi tái khẳng định chính sách trừng phạt tập thể của Washington đối với nhân dân Palestine.

Người Palestine đã cắt đứt tất cả các mối liên hệ với Washington kể từ khi khi Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.