Audio 12-7-2016: Philippines cảnh báo công dân nước này ở Trung Quốc "thận trọng" sau phán quyết của PCA

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu Thái Lan điều tra vụ nổ súng vào tàu cá của ngư dân Bến Tre; Ông Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ 3200 tỷ đồng tại PVC; Về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông; Lại xả súng vào cảnh sát ở Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 12-7-2016

* Liên quan đến thông tin hải quân Thái Lan đã nổ súng vào một tàu cá của tỉnh Bến Tre khiến 2 ngư dân bị thương, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, tối 11-7, đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, phản đối việc sử dụng vũ lực đối với ngư dân trong bất kỳ trường hợp nào đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Thái Lan điều tra vụ việc.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: TTXVN)

* Chiều 11-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo về kỳ họp thứ IV và thứ V của Ủy ban. Tại hai kỳ họp này, Ủy ban đã xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, ông Trịnh Xuân Thanh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển...; đồng thời khẳng định, ông Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ 3.200 tỷ đồng tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016

* Sáng 12-7, công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) cho biết, ngay trong đêm 11-7, rạng sáng 12-7, các đơn vị liên quan đã khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước sông Đà, xảy ra lúc 14h30 ngày 11-7, tại km 27 + 600 trên Đại lộ Thăng Long (đoạn qua huyện Thạch Thất, Hà Nội) và cấp nước trở lại cho khách hàng.

Đường ống nước sông Đà liên tục gặp sự cố gây bức xúc dư luận

* Theo báo cáo sơ bộ ban đầu từ các hội đồng chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, ở tất cả các môn, gần như không xuất hiện điểm 10. Điểm 9 và 9,5 cũng không nhiều. Phổ điểm rơi vào chủ yếu ở ngưỡng 5 đến 6 điểm. 

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi sẽ được hoàn tất trước ngày 20-7. Sau đó các cụm thi sẽ công bố điểm cho thí sinh.

Các trường đang cố gắng hoàn thành việc chấm thi để cung cấp kết quả sớm cho thí sinh 

* Báo Philippines Star ngày 12-7 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã gọi điện thoại cho người đồng cấp Philippines ông Delfin Lorenzana thảo luận về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), được đưa ra trong chiều nay 12-7. Trong cuộc điện đàm, hai bên thống nhất trao đổi chặt chẽ sau phán quyết.

PCA ra phán quyết về vụ kiện Trung Quốc của Philippines vào 11h ngày 11-7 theo giờ ở The Hague - Hà Lan

Cùng ngày, đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc đã cảnh báo công dân nước này "nên thận trọng" trước những căng thẳng có thể xảy ra khi tòa đưa ra phán quyết và đề nghị các công dân mang theo giấy tờ cá nhân "bất cứ lúc nào", đồng thời thông báo ngay cho sứ quán cũng như cảnh sát Trung Quốc nếu nhận được lời đe dọa.

Trong một diễn biến có liên quan, báo chí châu Á ngày 11-7 đưa tin, Nhật Bản đang ráo riết vận động các đối tác trong nhóm G7 để cùng có một tiếng nói chung liên quan đến phán quyết của PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Các nguồn tin cho rằng, nhiều khả năng, nhóm G7 sẽ có một tuyên bố chung kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của PCA và tuân thủ luật pháp, các chuẩn mực quốc tế trong việc giải quyết những tranh chấp chủ quyền trên biển.

Các nhà lãnh đạo nhóm G7

* Rạng sáng nay 12-7 (theo giờ Việt Nam), một vụ xả súng xảy ra tại một tòa án ở tiểu bang Michigan của Mỹ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và một cảnh sát bị thương. Truyền thông địa phương cho biết, các nạn nhân thiệt mạng là hai nhân viên của tòa án và hung thủ là một tên tội phạm đã bị tiêu diệt. 

* Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11-7 cho rằng, Anh cần phải nhanh chóng làm rõ cách thức nước này muốn xây dựng mối quan hệ trong tương lai với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho biết, Berlin muốn London vẫn là đối tác quan trọng của khối này.