Audio 12-7-2015: Cứu nạn tàu cá bị chìm ở Trường Sa và vụ truy sát kinh hoàng ở TP.HCM

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy sát kinh hoàng trong đêm, 2 người tử vong; Đình chỉ thi công công trình vụ sập giàn giáo; Thủ tướng Serbia bị ném đá tại lễ tưởng niệm thảm sát Srebenica; Triều Tiên xác nhận có tân Bộ trưởng Quốc phòng… 

Bản tin phát thanh ngày 12-7-2015

* Tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục- Đào tạo) cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2015 tại Ấn Độ tiếp tục đạt được thành công khi cả 5 thí sinh dự thi đều đạt giải, gồm 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc.

Audio 12-7-2015: Cứu nạn tàu cá bị chìm ở Trường Sa và vụ truy sát kinh hoàng ở TP.HCM ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý quốc tế đạt 3 HC Vàng (Ảnh: VOV)

* Khoảng 1h sáng nay, ngày 12-7, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra tại khu vực đường An Dương Vương, giáp ranh giữa quận 8, quận 6, và quận Bình Tân, TP.HCM khi gần 20 thanh niên cầm theo hung khí truy sát nhau. Màn truy sát gây náo động một đoạn đường, có 2 người được xác định là tử vong. Hiện công an đang khoanh vùng, khẩn trương truy xét những đối tượng tham gia vụ ẩu đả giết người nói trên. 

Audio 12-7-2015: Cứu nạn tàu cá bị chìm ở Trường Sa và vụ truy sát kinh hoàng ở TP.HCM ảnh 2

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng

* Ban quản lý khu Nam (TP.HCM) cho biết UBND P.Tân Phong (Q.7) đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn do vi phạm trật tự xây dựng. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, kiểm định để xác định nguyên nhân của vụ sập giàn giáo tại công trình này vào sáng 10-7 khiến 3 người chết, 4 người bị thương.

Audio 12-7-2015: Cứu nạn tàu cá bị chìm ở Trường Sa và vụ truy sát kinh hoàng ở TP.HCM ảnh 3

Hiện trường vụ sập giàn giáo

* Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực IV cho biết, 11 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 98604 TS, bị chìm ở Trường Sa tối ngày 9-7 đã được đưa về đất liền an toàn. Trước đó, 11 ngư dân này được tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ-95541-TS cứu. Khi biết tin, tàu của Vùng 4 Hải quân HQ-641 nhanh chóng liên lạc với tàu cá BĐ-95541-TS để kịp thời sơ cấp cứu cho 11 ngư dân bị nạn bởi nhiều người trong số họ bị hôn mê do đói, lạnh.

* Một đám đông giận dữ đã ném đá và chai lọ buộc Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic phải bỏ dở buổi lễ tưởng niệm 20 năm ngày diễn ra thảm họa Srebenica khiến 8.000 người Hồi giáo thiệt mạng ở Bosnia hôm 11-7. 

Audio 12-7-2015: Cứu nạn tàu cá bị chìm ở Trường Sa và vụ truy sát kinh hoàng ở TP.HCM ảnh 4

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic bị ném đá ở lễ tưởng niệm thảm sát Srebenica
(Nguồn: AP)

* Báo Hình ảnh Chủ nhật của Đức ngày 12-7 đưa tin, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã theo dõi ông Gerhard Schröder ngay cả khi ông này không còn làm Thủ tướng Đức với lý do được cho là ông Schröder có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Audio 12-7-2015: Cứu nạn tàu cá bị chìm ở Trường Sa và vụ truy sát kinh hoàng ở TP.HCM ảnh 5

Ông Gerhard Schröder. (Nguồn: personnalités.fr)

* Cảnh sát Pháp cảnh báo du khách nước ngoài lái xe ở nước này nên cảnh giác trước những tên cướp giả dạng cảnh sát yêu cầu du khách dừng xe để cướp tài sản. Những tên cướp mặc đồng phục cảnh sát và dùng những chiếc xe hơi thông thường với đèn nhấp nháy như đèn xe cảnh sát, hoạt động trong khoảng thời gian từ 2-6 giờ sáng, đã yêu cầu các tài xế cho dừng xe lại để kiểm tra. Khi xe dừng bánh, những "cảnh sát" này lục soát khắp xe hơi của nạn nhân và cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Audio 12-7-2015: Cứu nạn tàu cá bị chìm ở Trường Sa và vụ truy sát kinh hoàng ở TP.HCM ảnh 6

Pháp đang báo động tình trạng những tên "cướp xa lộ" giả dạng cảnh sát để trấn lột người dân và du khách nước ngoài - Ảnh minh hoạ: Reuters

* Trong một thông báo ngày 11-7 về cuộc đối thoại quân sự cấp cao với Lào tại Bình Nhưỡng, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết tướng Pak Yong-sik đã tham gia cuộc đối thoại này với vai trò là người đứng đầu Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên (tức Bộ trưởng Quốc phòng).

Audio 12-7-2015: Cứu nạn tàu cá bị chìm ở Trường Sa và vụ truy sát kinh hoàng ở TP.HCM ảnh 7

Tướng Pak Yong-sik (giữa) là Tân Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên (ảnh: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, đây là lần đầu tiên Triều Tiên xác nhận sự thay thế vị trí này kể từ khi Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đưa tin hồi tháng 5 rằng Bộ trưởng Quốc phòng trước đó, ông Hyon Yong-chol đã bị xử tử trong tháng 4 vì tội phản quốc.