Audio 12-6-2018: Bị chất vấn sử dụng ma túy, con rể đâm gục bố vợ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai người bị đâm vì tranh cãi tuổi tác trong bàn nhậu; Con rể đâm gục bố vợ vì bị nghi sử dụng ma túy; Đốt quán sắp khai trương của đối thủ cạnh tranh; Nhật không chắc chắn về sự nghiêm túc của Triều Tiên với phi hạt nhân...

Bản tin phát thanh ngày 12-6-2018.

*Ngày 12-6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trương Hoàng Nam (39 tuổi) đã ra đầu thú sau khi đâm chết 1 nam thanh niên và gây thương tích cho 1 người khác.

Theo điều tra, chiều 10-6 Nam gặp một số người quen rồi ngồi nhậu chung với anh Đỗ Ngọc Tú và Trần Văn Hùng ở quán nhậu trên đường Khúc Thừa Dụ, phường Phước Long, Nha Trang. Lúc ngà say, Nam buộc những người xung quanh phải gọi mình bằng anh cùng những lời lẽ được cho là thiếu tôn trọng, làm Tú và Hùng bực tức cầm ghế đuổi đánh. Chạy được đoạn đến ngã tư, Nam rút dao đâm trả khiến Tú tử vong, Hùng bị thương nặng.

Đối tượng Trương Hoàng Nam.

*Ngày 12-6, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã tạm giữ Nguyễn Bảo Quốc (27 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vài tháng trước, Quốc và gia đình vợ đến thị trấn Dương Đông buôn bán. Tối 11-6, khi bị bố vợ chất vấn việc sử dụng ma túy, Quốc rút dao đâm bố vợ gục tại chỗ. Sau khi gây án, Quốc ngồi bán hàng bình thường cho đến khi bị bắt giữ. Riêng nạn nhân đã được chuyển lên TP.HCM điều trị.

*Thông tin từ UBND xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cho hay, sáng 10-6, ông Bàn Văn B. (47 tuổi, trú tại địa phương) xảy ra mâu thuẫn to tiếng với vợ là bà Trịnh Thị H. (35 tuổi). Trong lúc cãi vã, ông này bất ngờ dùng búa sát hại vợ sau đó chạy vào nhà treo cổ tự tử. Do nhà vợ chồng ông B. nằm cách biệt nên khi người cháu chạy tới ứng cứu thì đã quá muộn. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án.

Đối tượng đâm bố vợ bị khống chế.

*Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự ông Lê Hồng Phong (55 tuổi, trú phường Thạch Linh) để điều tra tội hủy hoại tài sản. Ông Phong khai kinh doanh quán nhậu tại địa phương song mới đây anh Nguyễn Thành Nhân mở quán tương tự ở đối diện, dự kiến giữa tháng 6 khai trương.

Sợ sẽ bị mất khách nên khoảng 2h ngày 11/6, ông Phong đi sang quán mới dựng của anh Nhân rồi châm lửa đốt. Thực hiện xong hành vi, ông Phong về nhà ngủ. Hỏa hoạn đã thiêu rụi quán ăn và trong ngày 11-6 hành vi của ông Phong đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

*Kyodo đưa tin các bộ trưởng Nội các Nhật Bản bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tại Singapore diễn ra thành công, song vẫn không chắc chắn về sự nghiêm túc của Bình Nhưỡng đối với phi hạt nhân hóa.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nói: "Vấn đề chính là liệu Triều Tiên có thể hiện cam kết rõ ràng trong nỗ lực hướng tới từ bỏ tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt và các loại tên lửa hay không."

Nhật không chắc chắn về sự nghiêm túc của Triều Tiên với phi hạt nhân.

*Theo Reuters, theo một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, trong thời khắc đầu tiên khi gặp nhau, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều tìm cách bày tỏ vị thế chỉ huy của mình, khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore.

Chuyên gia này nhận định: “Cú bắt tay của họ dường như là giữa những người cùng địa vị với nhau. Tổng thống Trump nhận thức rất rõ điều này, và ông ấy muốn mình được nhìn nhận là một nhà lãnh đạo thực thụ."