Audio 12-6-2016: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xe cá nhân gắn biển số xanh

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu kiểm tra xe cá nhân gắn biển số xanh; Quảng Trị niêm phong 25 tấn cá nục nhiễm chất Phenol; ASEAN có thể ra tuyên bố chung về Biển Đông; Rò rỉ khí độc trên tàu sân bay Ấn Độ, 4 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 12-6-2016

* Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh việc ông Trịnh Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, sử dụng xe cá nhân gắn biển số xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-6.

Chiếc xe Lexus từng mang biển số xanh của Hậu Giang 95A-0699 nay được thay lại biển số trắng

* Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, việc người dân chặn Quốc lộ 38 không cho xe lưu thông tại khu vực thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, ngày 10-6 là để phản đối tình trạng xe container chạy qua quá nhiều, trong khi công trường thi công QL38 chậm tiến độ quá lâu, khiến người dân nơi đây sống trong cảnh hứng “mưa bụi”.

Người dân chặn xe khiến giao thông qua QL38 ùn ứ trong thời gian dài (Ảnh: Giao thông)

* Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Trị cho biết, chiều ngày 11-6, đã tiến hành niêm phong 25 tấn cá nục nhiễm chất Phenol - chất cực độc cấm dùng trong thực phẩm, tại kho lạnh của bà Lê Thị Thuộc (khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) để chờ xử lý theo quy định.

Số cá nục có chất Phenol hiện đang chứa trong kho đông lạnh của bà Lê Thị Thuộc, thị trấn Cửa Tùng (Ảnh: TTXVN)

Trong một diễn biến khác, ngày 11-6, CAH Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân cá chết ở Lý Sơn những ngày qua là do thời tiết nắng nóng và có dòng nước nóng của hải lưu đi qua các lồng bè, gây cá chết hàng loạt, không phải chết do bị đầu độc.

* Liên quan đến vụ sập giàn giáo xây dựng hồ bơi tại công trình nhà ở Kim Minh (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) làm 2 người chết, chiều 11-6, tổ công tác của Bộ Xây dựng đã đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, tổ công tác nhận định, đơn vị thi công công trình này rất thiếu chuyên nghiệp, không tính toán được tính ổn định của giàn giáo. Tổ công tác yêu cầu cơ quan chức năng, chủ đầu tư cần có biện pháp chằng chống các trụ bị nghiêng để tránh gây ngã ra đường Ba Cu, làm mất an toàn giao thông, đồng thời di dời những hộ dân bán hàng xung quanh công trình để đảm bảo an toàn.

Giàn giáo bị sập nhìn từ trên cao

* ASEAN có thể ra tuyên bố chung về Biển Đông sau khi có phán quyết cho vụ Philippines kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền phi lý. Đó là thông tin từ Giám đốc hợp tác liên khu vực thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Derry Aman trong bối cảnh có thể chỉ vài ngày nữa là Tòa trọng tài thường trực ở Hà Lan sẽ ra phán quyết cho vụ kiện của Philippines.

Công trình phi pháp do Trung Quốc xây dựng trên đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Reuters)

* Tờ Chicago Tribune ngày 11-6 đưa tin, đã có 2 người thiệt mạng và ít nhất 17 người bị bắn tại Chicago, Mỹ chỉ trong vòng 17 giờ đồng hồ, bắt đầu từ sáng 10-6. Trong số nạn nhân bị bắn có 1 bé gái 5 tuổi và 1 người đàn ông 73 tuổi bị bắn vào mặt.

* Báo Thế giới Chủ nhật ngày 12-6 cho biết, binh sỹ Đức trên chuyến bay của hãng Air France từ sân bay Tegel ở Berlin qua Paris (Pháp) để tới Bamako (Mali) ngày 28-5 vừa qua, đã bị thất lạc một thùng đựng  khoảng 880 viên đạn súng ngắn, sau khi số hàng đã được kiểm tra theo cổng hàng quá khổ tại sân bay Tegel. 

Máy bay của hãng Air France. (Nguồn: ft.com)

* Ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ rò rỉ khí độc từ bộ phận xử lý nước thải trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ. Theo hãng tin Sputnik, sự cố xảy ra khi tàu sân bay INS Vikramaditya đang trải qua quá trình bảo dưỡng tại căn cứ hải quân ở TP.Karwar thuộc bang Karnataka.