[Audio 12-5-2020]: Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới trên nóc xe khách

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới trên nóc xe khách; Cứu sống thanh niên bị điện giật nguy kịch tại Phú Thọ; Bị phạt 40 triệu đồng vì dán quảng cáo trên cột điện; Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng đàm phán lại thỏa thuận Mỹ-Trung; WHO khuyến cáo cảnh giác khi nới giãn cách xã hội; Hàn Quốc phạt nặng người nước ngoài vi phạm cách ly…

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới trên nóc xe khách

Sáng nay 12-5, người dân sinh sống tại khu chung cư CT13B khu đô thị Nam Thăng Long trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) đã phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trên nóc xe khách đang đỗ dưới chân tòa nhà này. Vào thời gian trên, thi thể nạn nhân nam giới mặc áo đỏ, quần bò ngắn màu xanh. Ngay sau đó người dân nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Otofun

Ban đầu xác định nạn nhân là nam giới (khoảng 40 tuổi) tử vong do rơi từ tầng cao chung cư xuống. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Cứu sống thanh niên bị điện giật nguy kịch tại Phú Thọ

Các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa cứu sống một trường hợp bị điện giật tại nhà. Người nhà của bệnh nhân cho hay, vào ngày 5-5, khi đang dùng máy hàn để hàn sắt tại nhà, anh Nguyễn Hữu T. 22 tuổi ở Cẩm Khê (Phú Thọ) bị điện giật ngã bất tỉnh.

Bệnh nhân bị điện giật đã hồi phục. Ảnh: Vietnam+

Sau ba ngày điều trị tích cực, hiện tại người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, đã được rút ống nội khí quản, tình trạng ổn định, có thể ra viện trong vài ngày tới.

Bị phạt 40 triệu đồng vì dán quảng cáo trên cột điện

Ngày 12-5, thông tin từ UBND TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt số tiền 40 triệu đồng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại T.H. vì hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

Trước đó, ngày 4-5 vừa qua, nhiều cột điện trên địa bàn phường Hợp Giang và phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) bị Công ty T.H. dán quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.

Phát hiện hành vi vi phạm của Công ty T.H., chính quyền sở tại đã lập tức kiểm tra và xác định đơn vị này còn vi phạm 2 hành vi khác. Với các hành vi vi phạm nêu trên, Công ty T.H. đã bị UBND TP Cao Bằng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng đàm phán lại thỏa thuận Mỹ-Trung

Tổng thống Donald Trump ngày 11-5 khẳng định ông không ủng hộ Mỹ mở lại các cuộc đàm phán với Trung Quốc về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã thống nhất hồi đầu năm 2020.

Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Bắc Kinh đã cam kết mua ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và các dịch vụ của Mỹ trong 2 năm, trong khi Washington nhất trí dỡ bỏ các mức thuế theo từng giai đoạn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

WHO khuyến cáo cảnh giác khi nới giãn cách xã hội

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định các quốc gia cần “tuyệt đối cảnh giác” khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa, nhằm ngăn ngừa làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO trong cuộc họp tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ

“Chúng ta có niềm hy vọng, bởi một số quốc gia đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Tuy nhiên cần phải tuyệt đối cảnh giác. Nếu mầm bệnh còn lưu lại dù chỉ ở mức độ thấp mà không điều tra được các cụm dịch, nguy cơ bùng phát trở lại là hoàn toàn có thể”, Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO, nói.

Tuyên bố nêu trên được đưa ra trong cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 11-5, sau khi một số nước ghi nhận mức tăng nhẹ số ca dương tính Covid-19.

Hàn Quốc phạt nặng người nước ngoài vi phạm cách ly

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết mức phạt đối với người nước ngoài vi phạm các quy định về tự cách ly liên quan dịch Covid-19 sẽ tăng tối đa gấp 6 lần, bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 5 này.

Theo quy định mới, người nước ngoài tự ý rời khỏi nơi cách ly khi chưa được phép sẽ phải chịu mức phạt lên tới 3 triệu won (tương đương 2.460 USD), so với mức 500.000 won áp dụng hiện tại. Đây mới chỉ là mức phạt vi phạm lần đầu. Các lần vi phạm tiếp theo sẽ áp dụng các mức phạt 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu won và vi phạm hơn 5 lần sẽ bị phạt số tiền lên tới 20 triệu won.