[AUDIO 12-3-2019] Hà Nội nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương; Thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong nhà vệ sinh công ty; Hà Nội điều tra vụ du khách tử vong trong quán cà phê; Nghi án nam thanh niên sát hại 4 người thân tại TPHCM; Nghi phạm Indonesia trong vụ đầu độc công dân Triều Tiên được thả tự do; Venezuela mất điện ngày thứ 5 liên tiếp do nhà máy điện ở thủ đô phát nổ

Hà Nội nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương

Chiều 11-3, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, để thực hiện lộ trình dừng hoạt động xe máy tại các quận vào năm 2030, thành phố nghiên cứu thí điểm trước tại một số khu vực, tuyến đường có đủ điều kiện cơ sở, hạ tầng.

"Ví dụ chúng tôi đang lựa chọn thí điểm dừng hoạt động xe máy tại tuyến đường Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi – Hà Đông sau khi đưa tuyến đường sắt 2A (Cát Linh - Hà Đông) đi vào hoạt động", ông Viện nói.

[AUDIO 12-3-2019] Hà Nội nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương ảnh 1

Tuyến đường Lê Văn Lương thường xuyên xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm

Theo ông, công việc nêu trên không tiến hành nóng vội mà sẽ được nghiên cứu thấu đáo để khả thi, đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt bình thường của nhân dân ở khu vực liên quan. Trong quá trình xây dựng đề án, thành phố sẽ lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng.

Thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong nhà vệ sinh công ty

Tối 11-3, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) xác minh, điều tra vụ một thi thể bé trai sơ sinh bị bỏ vào túi nilon để trong nhà vệ sinh Công ty H.S. (khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom).

Theo thông tin ban đầu, Một số công nhân đi vệ sinh phát hiện một túi nilon màu đen để giữa nền nhà. Khi mở ra, mọi người bàng hoàng thấy một bé trai sơ sinh đã ngưng thở, trên cổ có quấn vải. Ngay sau đó vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng. Theo các công nhân, đây là nhà vệ sinh bên trong công ty nên người ngoài không thể vào được. Cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm mẹ của bé trai này.

Hà Nội điều tra vụ du khách tử vong trong quán cà phê

Khoảng 22h ngày 10-3, người đàn ông nước ngoài 35 tuổi nằm ngất trên ghế ở một quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Công an phường Lý Thái Tổ và lực lượng cấp cứu đến hiện trường song nạn nhân đã tử vong.

[AUDIO 12-3-2019] Hà Nội nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương ảnh 2

Quán cà phê bị niêm phong

Hiện, quán cà phê bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Một số người dân ở gần cho hay, quán thường phục vụ giới trẻ, khá đông khách. Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức khám nghiệm và đang điều tra nguyên nhân tử vong của vị khách. Nạn nhân cùng gia đình sang Việt Nam đi du lịch.

Nghi án nam thanh niên sát hại 4 người thân tại TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-3, nghi can Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) về nhà ở Hóc Môn sát hại bà nội, mẹ và truy sát cha của mình. Sau khi thực hiện hành vi giết người, nghi can rời khỏi hiện trường. Đến 22h cùng ngày, công an TP.HCM xác nhận đã bắt được hung thủ.

Ngoài ra, công an cũng tình nghi Nam đã sát hại 1 nạn nhân khác là người thân của gia đình đang sinh sống tại Long An trong chiều 11-3. Có thể sau khi gây án tại Long An, Nam chạy về Hóc Môn (TPHCM) tiếp tục gây án.

Theo nhận định của công an, khả năng kẻ gây án bị ngáo đá.

Nghi phạm Indonesia trong vụ đầu độc công dân Triều Tiên được thả tự do

Tại phiên tòa sáng 11-3, tòa án chấp thuận đề nghị của bên công tố viên hủy truy tố đối với nghi phạm Siti Aisyah. Đại sứ quán Indonesia cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas đã đồng ý hủy truy tố đối với Siti, song không đồng nghĩa với việc tuyên trắng án đối với nữ nghi phạm này. Quyết định được đưa ra dựa trên việc xét đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Malaysia và Indonesia.

[AUDIO 12-3-2019] Hà Nội nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương ảnh 3

Nghi phạm quốc tịch Indonesia Siti Aisyah

Siti là một trong hai bị cáo bị giới chức Malaysia bắt giữ vì bị nghi ngờ có liên quan đến vụ đầu độc công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2-2017. Cả hai đều bị truy tố về tội giết người và có thể đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, trong các phiên tòa trước đó, hai bị cáo đều nói rằng bị lừa tham gia vào phi vụ vì nghĩ rằng đây là một cảnh quay phim.

Venezuela mất điện ngày thứ 5 liên tiếp do nhà máy điện ở thủ đô phát nổ

Một nhà máy điện ở thủ đô Caracas của Venezuela xảy ra nổ vào rạng sáng 11-3. Sự cố này càng làm tăng thêm sự hỗn loạn ở Caracas trong bối cảnh nhiều khu vực ở đây vẫn rơi vào cảnh mất điện nhiều ngày qua.

Theo Tập đoàn Điện lực Quốc gia Venezuela, 21 trong số 23 bang của Venezuela đã bị mất điện kể từ 7-3. Tính đến đầu tuần này, 16 bang tiếp tục mất điện, trong khi 6 bang được khôi phục một phần.

Chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đổ lỗi cho phe đối lập tấn công lưới điện quốc gia. Trong khi đó, phe đối lập cáo buộc tình trạng mất điện diện rộng này là do sự quản lý yếu kém của chính quyền.