Audio 12-3-2016: Phát hiện 3 đối tượng người Lào vận chuyển 42 nghìn viên ma túy tìm đường vào Việt Nam

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Trao tặng căn hộ cho con trai thuyền trưởng tàu HQ 604 hy sinh tại Gạc Ma; Phát hiện 3 đối tượng người Lào vận chuyển 42 nghìn viên ma túy tìm đường vào Việt Nam; Cho xe máy chạy vào làn ô tô ở các Quốc lộ 1, 13 và 22; Trung Quốc mở các chuyến bay thương mại trái phép đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; Tàu ngầm Triều Tiên mất tích ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 12-3-2016

* Trưa 12-3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ trao tặng căn hộ chung cư cho anh Vũ Xuân Khoa, con trai của liệt sĩ Vũ Phi Trừ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thuyền trưởng tàu HQ 604, hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ bãi Gạc Ma và Cô Lin, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép vào tháng 3-1988. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng đây là tấm lòng nghĩa tình và tri ân của lãnh đạo TP Đà Nẵng đối với anh hùng liệt sĩ đã xả thân hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Audio 12-3-2016: Phát hiện 3 đối tượng người Lào vận chuyển 42 nghìn viên ma túy tìm đường vào Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, trao tặng căn hộ chung cư cho gia đình liệt sĩ Vũ Phi Trừ

* Cục Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị Bộ GTVT chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây cơ sở hậu cần trạm tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải tại đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhằm mục tiêu chỉ huy, chỉ đạo hoạt động TKCN tại khu vực biển quần đảo Trường Sa và lân cận; phối hợp các lực lượng chức năng liên quan trong công tác ứng cứu; đồng thời là cơ sở hậu cần cho tàu TKCN ứng trực tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó mọi tai nạn, sự cố trên vùng biển này. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến hơn 49 tỉ đồng. 

* Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, khoảng 15h ngày 11-3, tại bản Na Bò, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet (Lào), lực lượng này cùng với Công an tỉnh Savanakhet đã bắt quả 3 đối tượng mang quốc tịch Lào đang tổ chức trao đổi, mua bán ma túy và tìm cách móc nối để đưa số ma túy này vào Việt Nam tiêu thụ. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 42 nghìn viên ma túy tổng hợp hiệu WY và 4 bánh heroin, 1 xe ôtô hiệu Mazda mang biển kiểm soát Lào 7048.

Audio 12-3-2016: Phát hiện 3 đối tượng người Lào vận chuyển 42 nghìn viên ma túy tìm đường vào Việt Nam ảnh 2

3 đối tượng người Lào vận chuyển 42 nghìn viên ma túy vào Việt Nam

* Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm cải thiện giao thông ở các cửa ngõ, từ ngày 15-3 đến ngày 5-4, Sở này sẽ điều chỉnh biển báo giao thông trên quốc lộ 1, 13 và 22 theo hướng cho xe máy chạy vào làn đường ôtô.

* Hãng Reuters dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc ngày 11-3 cho biết, chính quyền Bắc Kinh vừa thông báo kế hoạch mở các chuyến bay thương mại trái phép đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Theo đó, các chuyến bay dân sự trái phép này sẽ bay đến và đi từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và được chính quyền nước này gọi là thành phố Tam Sa, trong vòng 1 năm. 

* Truyền thông Đức ngày 11-3 đưa tin, trong một tài liệu mật của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị rò rỉ có tên ba đối tượng thánh chiến từng tiến hành các vụ tấn công khủng bố tháng 11-2015 nhằm vào nhà hát Bataclan ở Paris, Pháp. Thông tin này càng xác thực độ chuẩn xác của tài liệu nêu trên.

Audio 12-3-2016: Phát hiện 3 đối tượng người Lào vận chuyển 42 nghìn viên ma túy tìm đường vào Việt Nam ảnh 3

Những tài liệu xác định những người ủng hộ Nhà nước Hồi giáo được trích từ video phát hành bởi Sky News Reuters ở London, ngày 10-3-2016

* Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Seoul đang tiến hành điều tra thông tin về việc một tàu ngầm của Triều Tiên được cho là đã mất tích ngày 12-3 khi đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển của nước này. 

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hãng tin CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, vệ tinh do thám, máy bay và tàu của Mỹ đang theo dõi Hải quân Triều Tiên tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích. 

Audio 12-3-2016: Phát hiện 3 đối tượng người Lào vận chuyển 42 nghìn viên ma túy tìm đường vào Việt Nam ảnh 4

Một tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: RT

Trong một diễn biến khác, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin quân đội Triều Tiên ngày 12-3 tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tập quân sự chung Hàn-Mỹ đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh rằng họ “đang chờ đợi thời khắc trừng trị bọn xâm lược”.

* Cảnh sát Nigeria ngày 11-3 cho biết, 20 người đã bị thương, trong đó hai người hiện đang nguy kịch, khi một vụ nổ xảy ra cùng ngày tại Ngân hàng trung ương Nigeria, ở thành phố Calabar, miền Nam nước này.

Vụ nổ đã gây náo loạn thành phố. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng quốc gia Nigeria Henry Fadairo khẳng định, đây không phải là nổ bom. Ông cho biết, vụ nổ xảy ra do có trục trặc trong hệ thống dẫn khí gas của ngân hàng.