Audio 12-2-2015: Hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines, hành khách Úc bị phạt 4 triệu đồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cứu nạn thành công 2 tàu cá cùng 11 ngư dân gặp nạn trên biển; Hành khách quốc tịch Úc bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines; Nga gửi thông điệp đanh thép đến Mỹ và các nước đồng minh Nato; Đàm phán 4 bên tại Minsk diễn ra theo chiều hướng tích cực…

Bản tin phát thanh ngày 12-2-2015

* Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa đưa vào sử dụng hệ thống thông tin “tra cứu lệ phí trước bạ ô tô xe máy và nhà đất” nhằm giảm tải thời gian của người dân trong việc nộp phí trước bạ. Với ứng dụng này, người nộp thuế có thể truy cập vào trang web lephitruocba.han.gov.vn để biết được các thủ tục hành chính và có thể xác định được số tiền lệ phí trước bạ phải nộp vào ngân sách nhà nước, trước khi đến cơ quan thuế. Đồng thời, cho phép người nộp thuế giám sát tiến độ, cũng như xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế.

Audio 12-2-2015: Hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines, hành khách Úc bị phạt 4 triệu đồng ảnh 1

Thuyền trưởng SAR 412 Phan Xuân Sơn (bìa phải) đưa các ngư dân vào bờ an toàn
Ảnh: Nguyễn Tú - Thanh niên

* Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 cho biết, đã cứu nạn thành công hai tàu cá cùng 11 ngư dân của tỉnh Bình Định và đưa về cảng Đà Nẵng an toàn. Trước đó, rạng sáng ngày 10-2, tàu BĐ 95569 TS do ông Trần Văn Quốc là chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị gãy trục láp, trôi dạt vào đá ngầm, có nguy cơ chìm, trên tàu có 6 thuyền viên. Còn tàu BĐ 95427 TS của ông Trần Kim Chung bị ngập nước và chìm tại chỗ, 5 thuyền viên của tàu phải xuống thúng, trôi lênh đênh trên biển. Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 đã cấp tốc cử tàu SAR 412 đi ứng cứu và cứu nạn thành công cả hai tàu.  

* Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân cùng một số đơn vị khác, truy tố sáu bị can về hai tội danh trên. Trong đó, có Hồ Văn Hải (59 tuổi, nguyên giám đốc Halico) và Nguyễn Thị Kim Hạnh (42 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công Hà Nội).

Viện KSND tối cao xác định các bị can mang hơn 70.000 thùng rượu vodka và bia lon Hà Nội thuộc diện hàng xuất khẩu để tiêu thụ trong nước, trốn hơn 13 tỉ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Audio 12-2-2015: Hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines, hành khách Úc bị phạt 4 triệu đồng ảnh 2

Hành khách Tuấn châm thuốc hút bất chấp chỉ dẫn cấm hút thuốc trong toilet

* Tin từ sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, một hành khách quốc tịch Úc, gốc Việt vừa bị phạt mức phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc lá trên máy bay Vietnam Airlines. Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN 772 của hãng hàng không Vietnam Airlines hành trình Sydney (Úc) - TP HCM ngày 11-2. Một nam hành khách là ông Tạ Ngọc Tuấn, sinh năm 1966, quốc tịch Úc, đã vào toilet khu vực bếp sau để hút thuốc lá. Trong toilet máy bay có gắn thiết bị báo cháy kết nối truyền tín hiệu đến buồng lái nên tổ bay đã lập tức yêu cầu tiếp viên trưởng đi kiểm tra và bắt quả tang, thu được cả bao thuốc lá của hành khách này. 

* Cuối tuần vừa qua, biên đội tàu ngầm của Nga đã có một cuộc diễn tập dưới băng giá tại Bắc Cực. Tham gia diễn tập có tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp “borei”. Đây là biên đội tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo có công nghệ hiện đại bậc nhất và có vai trò răn đe hạt nhân của Nga hiện nay. Thời gian cuộc diễn tập diễn ra đúng vào thời điểm (5-2) NATO tăng cường lực lượng quân sự áp sát dọc phía đông đường biên giới của Nga. Về phía mình, Moscow cho biết, cuộc diễn tập này là một phần của biện pháp tăng cường sức mạnh quân sự tại Bắc Cực.

Audio 12-2-2015: Hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines, hành khách Úc bị phạt 4 triệu đồng ảnh 3

Tham gia diễn tập có tàu ngầm lớp “borei" hiện đại bậc nhất của Nga

Trong một diễn biến khác, mới đây Tổng thống Nga Putin lệnh cho hải quân Nga thử nghiệm tên lửa ven biển chống hạm, nhằm gửi một thông điệp đanh thép tới lực lượng hải quân Mỹ và các nước đồng minh NATO rằng: "Nếu có ý định tiếp cận Nga từ đại dương thì hãy dè chừng lực lượng tên lửa phòng vệ bờ biển của nước này".

* Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 11-2 tuyên bố, sẽ không ngần ngại triển khai lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt những phần tử cực đoan hàng đầu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ chấp thuận việc mở chiến dịch gần như một cuộc xâm lược toàn diện này.

Động thái trên của ông Obama báo hiệu việc tăng cường chiến dịch truy kích IS trong bối cảnh Chính phủ Iraq cũng đang chuẩn bị một chiến dịch lớn trên bộ nhằm vào lực lượng này, dự kiến kéo dài trong vài tháng.

* Cũng trong ngày hôm qua, giới chức Liên minh châu Âu, một lần nữa tuyên bố ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Palestine và Israel kéo dài hàng thập kỷ qua sau các cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang ở thăm Brussels, Bỉ.

Audio 12-2-2015: Hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines, hành khách Úc bị phạt 4 triệu đồng ảnh 4

Lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Ukraine và nước chủ nhà Belarus tham gia đàm phán hòa bình cho Ukraine - Ảnh: Reuters

 * Cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine vẫn đang diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus. Lãnh đạo 4 bên gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã trải qua nhiều giờ đàm phán nhưng hiện vẫn chưa có kết quả chính thức nào được đưa ra.

Tuy vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định rằng cuộc đàm phán đang diễn ra theo chiều hướng tích cực và trên cả tuyệt vời. Ông Lavrov cũng cho hay, việc ký kết thỏa thuận có thể diễn ra vào ngày hôm nay 12-2, theo Russia Today.