[Audio 12-12-2019] Làm rõ nghi vấn bé trai 12 tuổi bị hàng xóm ở KĐT cao cấp Ciputra hành hung

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Làm rõ nghi vấn bé trai 12 tuổi bị hàng xóm ở khu đô thị (KĐT) cao cấp Ciputra hành hung; TP.HCM bắn pháo hoa 15 phút đón năm mới dương lịch; Cầu thủ Huỳnh Như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu; Mỹ cân nhắc một số lựa chọn nhằm cắt giảm quân số tại Afghanistan; Cảnh sát Đan Mạch bắt giữ 20 nghi phạm khủng bố…

* Làm rõ nghi vấn bé trai 12 tuổi bị hàng xóm ở khu đô thị cao cấp Ciputra hành hung

Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một bé trai 12 tuổi ở Khu đô thị cao cấp Ciputra nghi bị người hàng xóm hành hung thô bạo.

Theo đơn phản ánh của mẹ cháu bé, khoảng 17h ngày 6-11, con trai chị đang chơi cầu lông cùng một bạn hàng xóm ở khu vui chơi chung thì bất ngờ bị bố của bạn này hành hung. Người đàn ông đã đấm vào thái dương, ngực và đá vào chân bé trai.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ nghi người đàn ông hành hung bé trai 12 tuổi ở khu đô thị cao cấp Ciputra 

Khi được gia đình hỏi lý do đánh con trai mình, người đàn ông trên không có lời giải thích thỏa đáng. Kết quả giám định từ một bệnh viện trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội cho thấy, bé trai 12 tuổi bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng ngực.

* TP.HCM bắn pháo hoa 15 phút đón năm mới dương lịch

Nhằm tạo không khí vui tươi, đón chào năm mới, UBND TP.HCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp Tết Dương lịch năm 2020.

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở 2 điểm là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81(khu vực Vinhomes Central Park, phường 22, quận Bình Thạnh); 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Thời gian bắn pháo hoa là từ 0h-0h15 ngày 1-1-2020.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao một công ty thiết kế và thi công phần trang trí ánh sáng nghệ thuật đón chào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn - Vòng xoay Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Cách Mạng Tháng Tám - Vòng xoay Dân chủ.

Thời gian chiếu sáng chính thức là từ ngày 20-12-2019 đến ngày 20-3-2020.

* Cầu thủ Huỳnh Như, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu

Thành Đoàn TP.HCM vừa công bố danh sách ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu, trong đó, Huỳnh Như (28 tuổi) thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1, đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam, vừa cùng đồng đội giành huy chương vàng SEA Games 30 ở Philippines là 1 trong 11 ứng viên trong danh sách trên.

Về thành tích cá nhân, Như giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch bóng đá nữ Quốc gia các năm 2018 và 2019, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2016, Quả bóng bạc Việt Nam năm 2018.

Nữ cầu thủ Huỳnh Như là ứng viên danh sách Công dân tiêu biểu TP.HCM

Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao quận 1 Trần Anh Tuấn cho biết, ngoài thời gian thi đấu trong nước và các giải quốc tế, Như làm việc trong vai trò là nhân viên biên chế của trung tâm và đang là sinh viên Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Ngoài đam mê thể thao, Huỳnh Như tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ cho người nghèo và vận động viên có hoàn cảnh khó khăn do đơn vị tổ chức.

* Mỹ cân nhắc một số lựa chọn nhằm cắt giảm quân số tại Afghanistan

Theo AP, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley ngày 11-12 cho hay, Lầu Năm Góc đang cân nhắc một số lựa chọn nhằm cắt giảm quân số ở Afghanistan, trong đó có lựa chọn chuyển đổi thành một phái bộ chống khủng bố có quy mô nhỏ hơn.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, tướng Milley không tiết lộ bất cứ thông tin cụ thể nào về tổng số binh sỹ có thể, song nhất trí rằng, việc để lại số quân tối thiểu của Mỹ ở Afghanistan để đấu tranh với các phần tử khủng bố là một động thái có thể xảy ra.

Lính Mỹ ở Afghanistan (Nguồn: Daily Mail)

Cũng theo ông Milley, Mỹ hiện có khoảng 13.000 quân ở Afghanistan. Trong đó, 5.000 người đang hoạt động trong các sứ mệnh chống khủng bố, và những người còn lại phục vụ trong một sứ mệnh rộng hơn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

* Cảnh sát Đan Mạch bắt giữ 20 nghi phạm khủng bố

Ngày 11-12, Cảnh sát Đan Mạch tuyên bố đã bắt giữ 20 đối tượng bị tình nghi âm mưu thực hiện "các vụ tấn công khủng bố người Hồi giáo."

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Copenhagen Jorgen Bergen Skov cho biết cảnh sát "đã tiến hành lục soát 20 địa chỉ và bắt giữ 20 người" có ý đồ và khả năng thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Ông Skov không tiết lộ về các mục tiêu mà nhóm đối tượng này có thể nhắm tới, nhưng cho biết các nghi phạm đã tìm cách mua vũ khí cùng các thiết bị nổ.

Theo kế hoạch, các nghi phạm sẽ bị lấy lời khai kín trong ngày 12-12.