Audio 12-1-2016: Máy bay tuần tra Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, tham gia diễn tập

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không in mới tiền có mệnh giá dưới 5.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Thân; Việt Nam sẵn sàng tuyển chọn người cho – nhận để ghép đầu người; Máy bay tuần tra của Nhật sẽ đến Việt Nam, tham gia các cuộc diễn tập; Khủng bố Philippines gia nhập IS…

* Sáng nay ngày 12-1, thông tin về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt và đảm bảo hoạt động ATM trong trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, NHNN không có chủ trương in mới tiền có mệnh giá dưới 5.000 đồng; với các mệnh giá khác, NHNN vẫn đưa ra một lượng tiền mới nhất định và đảm bảo đủ số lượng để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.

Audio 12-1-2016: Máy bay tuần tra Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, tham gia diễn tập  ảnh 1

* Chia sẻ với báo chí nhân Hội thảo khoa học về điều phối ghép tạng diễn ra sáng nay, 12-1, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Hiện Việt Nam chưa chuẩn bị kế hoạch ghép đầu người, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng tuyển chọn người cho, người nhận đầu... Nếu ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới thành công thì khi đó nếu có nhu cầu, chúng ta sẵn sàng liên hệ để mời ê kíp ghép đầu người trên thế giới đến Việt Nam".  

Được biết, hiện hầu hết các kỹ thuật ghép tạng khó của thế giới Việt Nam đều đã thực hiện được với kinh phí rẻ hơn nhiều lần so với các nước trên thế giới, tuy nhiên khó khăn lớn nhất vẫn là khan hiếm nguồn tạng hiến.

Audio 12-1-2016: Máy bay tuần tra Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, tham gia diễn tập  ảnh 2

Anh Valery Spiridonov (người Nga, 30 tuổi) tình nguyện tham gia ca ghép đầu người 
đầu tiên trên thế giới (Ảnh: internet)

* Sáng 12-1, ông Bh’nướch Bíp - Chủ tịch UBND xã Zà Hung (huyện Đông Giang, Quảng Nam) cho biết, thông tin một “vật thể lạ” rơi xuống đất tại đoạn đường dân sinh trước trạm Y tế xã Zà Hung, trên thân có hình vẽ và chữ Trung Quốc, là có thật.

Vật thể này có hình quả cầu màu xám, có kích thước chiều rộng khoảng 2m, chiều dài 10m cùng dây dù dài hàng trăm mét, trên từng đoạn dây dù được buộc theo từng tấm vải trang trí, gần giống vải thổ cẩm của đồng bào vùng cao, khá bắt mắt. 

Audio 12-1-2016: Máy bay tuần tra Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, tham gia diễn tập  ảnh 3

"Vật thể lạ" rơi xuống địa bàn xã Zà Hung, huyện Đông Giang, Quảng Nam

* Thông tin từ lực lượng chức năng TP. Hà Nội cho biết, tối ngày 11-1, qua kiểm tra kho bãi tại cửa khẩu Cảng Phà Đen (thuộc địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe tải BKS 37C-127.02 và 37C-129.53 của nhà xe Thu Phúc (Khối 1, Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An) chứa gần 20 tấn hàng hóa đa chủng loại, có nhãn mác do nước ngoài sản xuất nhưng lại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.  

Audio 12-1-2016: Máy bay tuần tra Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, tham gia diễn tập  ảnh 4

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng hóa trên 2 xe ô tô tải

* Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, trang tin Yomiuri Shimbun cho biết, máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản sẽ hạ cánh xuống căn cứ của các nước trong khu vực Biển Đông, trong đó có cả Việt Nam, sau khi kết thúc hoạt động chống hải tặc ở ngoài khơi Somalia. 

Theo kế hoạch, máy bay tuần tra P-3C sẽ hạ cánh xuống căn cứ hải quân Cam Ranh và tham gia các cuộc diễn tập thiện chí vào tháng tới. Động thái trên được cho là sẽ cho phép Nhật Bản hỗ trợ Hoa Kỳ trong chiến dịch tuần tra nhằm đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông, đặc biệt xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng.

Audio 12-1-2016: Máy bay tuần tra Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, tham gia diễn tập  ảnh 5

Máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản. (Nguồn: Thestar.com.my)

* Ngày 10-1-2016, hàng loạt tờ báo của Australia đưa tin, 4 nhóm cực đoan Philippines, trong đó có tổ chức khủng bố khét tiếng Abu Sayiaf, đã sáp nhập lại với nhau và thề sẽ trở thành một chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở khu vực này. 

Việc các tổ chức khủng bố Philippines hợp nhất lại dưới trướng IS, sẽ là một mối đe dọa an ninh rất lớn không chỉ cho chính quyền Philippines. Nguy hiểm hơn là có thể việc chúng tuyên bố đấu tranh cho đạo Hồi chỉ là cái cớ để biện minh cho các hoạt động tội phạm tàn ác của mình.

Audio 12-1-2016: Máy bay tuần tra Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, tham gia diễn tập  ảnh 6

* Theo Kyodo, ngày 12-1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo, các quan chức ngoại giao cấp cao nước này cùng Hàn Quốc và Mỹ sẽ nhóm họp vào ngày 16-1 tại Tokyo để thảo luận về phương thức đáp trả vụ Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6-1 vừa qua.

Ngoại trưởng Kishida nhấn mạnh với các nhà báo: “Mục đích của kế hoạch này là nhằm khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa ba bên trong việc đối phó với Triều Tiên". 

Audio 12-1-2016: Máy bay tuần tra Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, tham gia diễn tập  ảnh 7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (phải) trước cuộc gặp. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Trước đó, hãng Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, trong nội dung thông điệp Bình Nhưỡng gửi tới Bắc Kinh mới đây, Triều Tiên tuyên bố đang tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc để chính thức khép lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên. 

Thông điệp này cũng nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không ngừng các vụ thử hạt nhân cho tới khi đạt được mục đích. 

Audio 12-1-2016: Máy bay tuần tra Nhật Bản sẽ đến Việt Nam, tham gia diễn tập  ảnh 8

Nga không kích trúng trường học ở Syria, ít nhất 12 trẻ nhỏ thiệt mạng

* Hãng Reuters ngày 11-1-2016 đưa tin, ít nhất 12 trẻ nhỏ và 1 giáo viên thiệt mạng cùng hơn 20 người khác bị thương trong một vụ không kích của Nga, đánh trúng vào một trường học ở Injara, cách phía tây tỉnh Aleppo, Syria khoảng 9 dặm (15km).  Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về vụ việc trên.