[Audio 12-11-2019] Đột nhập nhà sếp cũ, tấn công người giúp việc rồi cướp tài sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đột nhập nhà sếp cũ cướp tài sản; Tranh giành địa bàn làm ăn, hơn 20 thanh niên hỗn chiến; Không khí lạnh ảnh hưởng từ Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ, gây mưa rét; Italy và Đức cam kết giải quyết các thách thức của EU; Triều Tiên hối thúc Mỹ thực thi thỏa thuận của hội nghị Singapore…

* Đột nhập nhà sếp cũ cướp tài sản

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Thiên Chương (41 tuổi, trú tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tang vật cảnh sát thu giữ được

Tại cơ quan công an, Chương khai nhận, từng làm thuê cho một gia đình ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Ngày 3-11, lợi dụng lúc ông chủ đi vắng, Chương lẻn vào nhà, khống chế giúp việc rồi cướp tài sản trong két sắt gồm gần 300 triệu đồng, 1.400 đô la Mỹ, 400 đô la Canada, 2 chỉ vàng, 1 điện thoại di động.

* Tranh giành địa bàn làm ăn, hơn 20 thanh niên hỗn chiến

Ngày 11-11, Công an quận 7, TP.HCM triệu tập hơn 20 người trong băng Út "Mót" và Nguyễn Thanh Mai (tức Nam "Hí", 22 tuổi) cầm đầu, điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, Út "Mót" và Nam "Hí" cầm đầu hai nhóm diễn xiếc, bán kẹo kéo tại các quán nhậu. Do tranh giành địa bàn làm ăn, hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Đêm 8-11, Nam dẫn hơn 10 thiếu niên đến các quán nhậu tìm đánh nhóm đối thủ khiến 3 người bị thương. Út liền huy động hơn chục đàn em đem dao, mã tấu, bom xăng đến khu vực ngã tư đường Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận (quận 7) tìm đối thủ trả thù. Hai bên lao vào nhau ẩu đả gây náo loạn khu vực, người dân hoảng loạn bỏ chạy.

* Không khí lạnh ảnh hưởng từ Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ, gây mưa rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 12-11 cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ nội địa Trung Quốc xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến nước ta.

Khoảng trưa và chiều 13-11, dự báo bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc nước ta, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh ảnh hưởng từ Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ, gây mưa rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ ngày 13 đến sáng 14-11, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ gần sáng 14-11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời rét.

* Italy và Đức cam kết giải quyết các thách thức của EU

Thăm Italy ngày 11-11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Giuseppe Conte, trong đó hai bên trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm như tình hình Libya, vấn đề người di cư và ngân sách của châu Âu.

Phát biểu trong buổi họp báo chung, Thủ tướng Conte khẳng định Italy và Đức có cam kết chung trong giải quyết các thách thức chính hiện nay như vấn đề người di cư, phục hồi tăng trưởng, việc làm, chống biến đổi khí hậu, đàm phán về ngân sách Liên minh châu Âu (EU), Brexit (Anh rời khỏi EU)...

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp tại Rome

Ông kêu gọi Italy và Đức phối hợp để đối mặt với trách nhiệm chung của châu Âu nhằm đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho người dân EU.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel đánh giá cao cam kết của Italy tại Libya và nhấn mạnh cần phải thực thi lệnh ngừng bắn tại quốc gia Bắc Phi này.

* Triều Tiên hối thúc Mỹ thực thi thỏa thuận của hội nghị Singapore

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Kim Song ngày 11-11 đã hối thúc Mỹ thực thi thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore năm ngoái, đồng thời nhấn mạnh hai nước ít đạt tiến bộ trong quan hệ là do "những khiêu khích quân sự và chính trị" từ phía Washington.

Theo hãng tin AP, ông Kim Song đưa ra những ý kiến chỉ trích tại một cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Đại sứ Triều Tiên cho rằng IAEA "phớt lờ thực tế trên Bán đảo Triều Tiên." Ông khẳng định tình hình trên bán đảo này vẫn chưa thoát khoải vòng căng thẳng nghiêm trọng, và "đây là hậu quả của những hành động khiêu khích quân sự và chính trị của Mỹ."