[Audio 12-11-2018] Xe khách mất lái đâm vào nhà dân, phụ xe tử vong tại chỗ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ “người vận chuyển” 30 bánh heroin tại Lóng Luông; Nổ bình gas tại quán cà phê ở Hà Nội, hai người bỏng nặng; Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón đợt không khí lạnh vào cuối tuần; Xe khách mất lái đâm vào nhà dân, phụ xe tử vong tại chỗ; Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc giảm tuần thứ 6 liên tiếp; Tàu Hải cảnh Trung Quốc 19 lần xâm phạm lãnh hải Nhật Bản…

*  Bắt giữ “người vận chuyển” 30 bánh heroin tại Loóng Luông

Cơ quan CSĐT – CAH Vân Hồ - tỉnh Sơn La vừa bắt giữ Pùa Láo Sáu (51 tuổi, trú huyện Mộc Châu) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực Loóng Luông, huyện Vân Hồ.

Theo đó, phát hiện đối tượng điều khiển ôtô vận chuyển ma tuý, cảnh sát chia thành nhiều mũi bám theo và tổ chức bao vây bắt giữ.

Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu 30 bánh heroin, 15 túi ma tuý tổng hợp, một ôtô và nhiều tang vật liên quan khác.

Cơ quan Công an đã bắt giữ "người vận chuyển" cùng 30 bánh heroin và 15 túi ma túy tổng hợp

* Nổ bình gas tại quán cà phê ở Hà Nội, hai người bỏng nặng

Sáng ngày hôm nay 12-11 đã xảy ra một vụ nổ lớn tại quán cà phê số 107 đường Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội). Nguyên nhân được cho là nổ bình gas dẫn đến cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ tầng 1 và tầng 2 của quán cà phê. Đường dây điện đi ngang qua và biển quảng cáo của cửa hàng bên cạnh bị hư hại.

Hai người bán bánh mì ngoài cửa quán bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt cùng phương tiện chữa cháy. Sau  khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt.

* Xe khách mất lái đâm vào nhà dân, phụ xe tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xe khách xảy ra vào rạng sáng nay trên đường ĐT741, đoạn qua phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, lúc 3h sáng cùng ngày, xe khách giường nằm biển số tỉnh Đồng Nai chạy tuyến Gia Lai -TP. HCM chở theo hàng chục hành khách trên đường ĐT 741 thì bất ngờ mất lái, lao vào nhà dân bên đường.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe bẹp dúm

Sự việc khiến phụ xe khách tử vong tại chỗ, tài xế bị thương nhẹ, đầu xe khách bẹp dúm, kính xe vỡ vụn văng trên đường. Hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn bỏ chạy thoát thân. May mắn, thời điểm xảy ra tai nạn người dân đang ngủ phía sau nhà nên không có thêm thương vong xảy ra.

Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

* Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón đợt không khí lạnh vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 12-16/11 (thứ Hai đến thứ Sáu) thời tiết ở khu vực miền Bắc sẽ tăng nhiệt, trời ấm áp, nhưng ngày 17-18/11, khu vực này xuất hiện đợt không khí lạnh mới khiến trời lạnh, vùng núi có nơi xảy ra rét.

Cụ thể, từ ngày 12 đến 14/11, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu và lệch Đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày vẫn có lúc có mưa và mưa rào nhưng nhìn chung mưa sẽ giảm và trưa chiều có nắng nhẹ, nhiệt độ sẽ tăng dần ở Bắc Bộ, mỗi ngày 1-2 độ C và đạt mức nhiệt cao nhất khoảng 30-32 độ C vào ngày thứ 5 và thứ 6 (tức 15 và 16/11).

* Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc giảm tuần thứ 6 liên tiếp

Hãng thông tấn Yonhap ngày 12/11 dẫn kết quả điều điều tra dư luận cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ đạt hơn 55,4%, giảm tuần thứ 6 liên tiếp.

Cuộc điều tra dư luận nói trên trên do tổ chức Real meter tiến hành từ ngày 5-9/11 dưới sự ủy thác của Đài truyền hình CBS, đối với 2.503 người trưởng thành trên toàn Hàn Quốc, tỷ lệ tin cậy 95%, sai số trên dưới 2%, kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in chỉ đạt 55,4%, giảm 0,2% so với kết quả điều tra tuần trước đó.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

* Tàu Hải cảnh Trung Quốc 19 lần xâm phạm lãnh hải Nhật Bản

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết các tàu Hải cảnh Trung Quốc đã 19 lần xâm phạm vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Đội bảo vệ bờ biển số 11 thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, vào hồi 10 giờ 05 ngày 11/11 (giờ địa phương - tức 8 giờ 05 ngày 12/11 giờ Việt Nam), 4 tàu mang số hiệu 2302, 2308, 2401 và 2501 thuộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã lần lượt tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản tại khu vực đảo Uotsuri thuộc quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Trong số này, có một tàu dường như được trang bị súng máy.

Bốn tàu này đi lại trong vùng lãnh hải của Nhật Bản trong khoảng 2 tiếng, sau đó đi ra và hoạt động tại vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản, cách đảo Minamikoji 34km về phía Đông Nam.