Audio 12-11-2017: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 31

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 31; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm Việt Nam; Cục Hàng không yêu cầu Vietjet kỷ luật nhân viên xé vé của khách; Mỹ khẳng định vai trò của Nga trong giải quyết các vấn đề quốc tế; Nga thúc đẩy sáng kiến an ninh tại Hội nghị Cấp cao Đông Á…

Bản tin phát thanh ngày 12-11-2017.

*Trưa 12-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường sang Philippines dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị liên quan. Chuyến công tác đối ngoại này được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong thời gian từ 12-14/11.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 là sự kiện quan trọng nhất trong năm của ASEAN với sự tham gia của Lãnh đạo 10 nước ASEAN và các đối tác là các nước lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga và Australia; tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng gồm EU và Liên hợp quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

*Trưa 12-11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.

Chuyến thăm thúc đẩy trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị giữa hai bên, nâng cao hiệu quả hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực. Theo chương trình, chiều 12/11, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến Thủ đô Hà Nội.

*Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Công ty cổ phần hàng không Vietjet có hình thức kỷ luật nghiêm đối với nhân viên có hành vi thiếu chuyên nghiệp, không phù hợp với văn hóa ứng xử của ngành hàng không trong vụ việc một hành khách nam bị từ chối vận chuyển do ra cửa tàu bay muộn và nhân viên quầy thủ tục xé vé khách ngày 5/11 vừa qua.

Lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định, nhân viên hàng không xé vé đã có hành vi ứng xử chưa đúng mực với hành khách đi chuyến bay VJ159 chặng bay Hà Nội-TP.HCM và điều này tác động tiêu cực đến hình ảnh của ngành hàng không, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hàng không.

Nhân viên hãng hàng không Vietjet xé vé của khách bị yêu cầu xử lý nghiêm.

*Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter ngày 12-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Nga có thể giúp đỡ "rất đáng kể" để giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới như vấn đề Triều Tiên, Syria, Ukraine và nạn khủng bố. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mối quan hệ tốt với Nga là hữu ích để giải quyết nhiều vấn đề quốc tế.

Ông Trump đưa ra tuyên bố trên khi đang ở Hà Nội trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 tổ chức tại Đà Nẵng.

*Ngày 12-11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến Philippines trong chuyến công du 3 ngày, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 31 và các hội nghị liên quan, và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12 tại Manila. Người phát ngôn Chính phủ Nga cho biết tại EAS lần này, Nga sẽ đưa ra sáng kiến trong cuộc chiến chống khủng bố và chống truyền bá tư tưởng khủng bố.