Audio 12-11-2016: Sản phụ mới sinh con bị chồng đánh phải nhập viện cấp cứu

ANTD.VN -Sản phụ mới sinh con bị chồng đánh phải nhập viện; Khởi tố 3 bị can vụ cháy quán karaoke 68 phố Trần Thái Tông; Đối tượng bắn nhân viên khách sạn ở Cầu Giấy đã bị bắt; Ông Trump cân nhắc giữ lại một số điều khoản trong Obamacare; Nhật Bản vẫn được Mỹ ưu ái dưới thời ông Donald Trump; Biểu tình bạo động nổ ra tại Mỹ... 

Bản tin phát thanh ngày 12-11-2016.

*Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận sản phụ Phạm Thị Kim Chi (sinh năm 1990, trú xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đang được điều trị, theo dõi chấn thương sọ não.

Trước đó, rạng sáng 9-11, chị Chi bị chồng mình là Bùi Minh Thiệt và một người phụ nữ tên Đ. (trú xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) đánh đập đến mức phải nhập viện cấp cứu. Tại giường bệnh, sản phụ nói vừa sinh con được hơn 40 ngày và đang trong thời gian ở cữ.

Sản phụ bị chồng đánh nhập viện.

*Sáng 12-11, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông tin đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Lê Thị Thì, tức Thanh (SN 1962, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), can tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 1-11, quán karaoke 68, ở phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, xảy ra vụ cháy lớn, làm 13 người, đều là khách đến hát karaoke thiệt mạng. Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, ngày 2-11, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các đối tượng bị khởi tố.

*Sau 15 ngày trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan thực thi pháp luật, 23h đêm 11-11, sát thủ có biệt danh Long “ma” - kẻ gây ra vụ sát hại lễ tân nhà nghỉ Nam Cường 2, ở phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ ngay khi đối tượng từ Trung Quốc đặt chân về Việt Nam tại khu vực Trạm Cốc Nam, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Đối tượng Long "ma".

*Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cân nhắc duy trì một số điều khoản trong Đạo luật Chăm sóc sức khỏe của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, thường gọi là Obamacare, sau khi chỉ trích mạnh mẽ đạo luật này trong suốt chiến dịch vận động tranh cử tổng thống.

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 11-11, ông Trump tuyên bố có thể giữ lại hai điều khoản chính trong Obamacare, bao gồm lệnh cấm các hãng bảo hiểm từ chối chi trả vì tiền sử bệnh tật của khách hàng và luật cho phép mọi người được hưởng chung chương trình bảo hiểm y tế với cha mẹ cho tới khi 26 tuổi.

*Một cố vấn an ninh của ông Donald Trump vừa nói với hãng tin Reuters rằng, tân Tổng thống Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng cường hỗ trợ Nhật Bản nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Thông tin trên là khá bất ngờ do trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng cảnh báo Tokyo cần đầu tư thêm cho cơ sở hạ tầng của quân đội Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản nếu không lực lượng này sẽ rút bớt khỏi đây. 

Biểu tình tại Mỹ.

*Trong cuộc hội kiến đầu tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama cam kết sẽ “hợp tác chân thành” để tiến trình chuyển giao quyền lực diễn ra êm đẹp. Tuy nhiên, ngoài đường phố, các cuộc biểu tình bày tỏ thất vọng và phản đối vẫn tiếp diễn và đã xuất hiện bạo động.

Theo Reuters, cảnh sát đã bắt ít nhất 35 người không tuân theo lệnh giải tán. Nhiều nguồn tin cho biết, biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần.