[Audio 12-09-2019] Xe container kéo lê xe máy dưới gầm, bốc cháy ngùn ngụt ở Hải Phòng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe container kéo lê xe máy dưới gầm, bốc cháy ngùn ngụt ở Hải Phòng; Phát hiện 15kg ma túy đá trên xe khách; Công an Hà Nội điều tra vụ nữ cổ động viên trọng thương vì dính pháo sáng; Binh chủng Hóa học đang tẩy độc nhà xưởng Công ty Rạng Đông; Liên hợp quốc hối thúc Ấn Độ và Pakistan đối thoại giải quyết vấn đề Kashmir; Các nước Arab và Hồi giáo phản đối cam kết sáp nhập Bờ Tây…

* Xe container kéo lê xe máy dưới gầm, bốc cháy ngùn ngụt ở Hải Phòng

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 6h30 sáng nay 12-9 tại khu vực trước cửa bến xe Phía Bắc Hải Phòng (đoạn ngã ba Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên).

Vào thời điểm trên, xe container đang di chuyển thì va chạm với xe máy đi cùng chiều do 1 phụ nữ điều khiển. Xe máy bị cuốn vào gầm xe container rồi cả 2 bốc cháy. Người phụ nữ đi xe máy bị gãy chân. Lái xe container kịp thời nhảy ra ngoài trước khi phương tiện bốc cháy.

Đầu xe container bốc cháy dữ dội

Công an Thủy Nguyên ngay sau đó có mặt để dập lửa, điều tra nguyên nhân sự việc.

Đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên toàn bộ phần đầu container và xe máy bị thiêu rụi.

* Phát hiện 15kg ma túy đá trên xe khách

Ngày 11-9, xe khách chạy từ Lào đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) làm thủ tục nhập cảnh.

Bộ đội Biên phòng và Hải quan nghi ngờ kiện hàng được bao bọc một cách cẩn thận bằng tấm chiếu nhựa ở khoang hành lý, đã mở ra kiểm tra. Bên trong đựng 15 bịch nylon màu trắng và bịch màu xanh chứa ma túy đá.

Ôtô cùng lái xe và phụ xe bị tạm giữ để điều tra. Hai đối tượng khai kiện hàng trên của một người ở Lào gửi về Việt Nam.

* Công an Hà Nội điều tra vụ nữ cổ động viên trọng thương vì dính pháo sáng

Ngày 12-9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ việc nhóm thanh niên bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A sân Hàng Đẫy khiến một nữ cổ động viên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Cổ động viên Nam Định đốt pháo sáng khiến một nữ cổ động viên bị thương

Theo thông tin ban đầu, tối 11-9, Hà Nội FC tiếp đón Nam Định trong trận đấu bù vòng 22 V-League 2019. Khi hiệp 2 trôi qua khoảng 10 phút, cổ động viên ở khán đài B đốt pháo sáng. Đặc biệt, một quả pháo sáng được bắn  thẳng sang khán đài A khiến một nữ cổ động viên bị thương, phải vào viện cấp cứu. Một chiến sĩ cảnh sát cơ động lao vào dập pháo sáng cũng bị thương nhẹ.

* Binh chủng Hóa học đang tẩy độc nhà xưởng Công ty Rạng Đông

Sau nửa tháng xảy ra vụ cháy, sáng nay (ngày 12-9), các chiến sĩ của Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng bắt đầu tẩy độc khu vực nhà xưởng Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Theo phương án, sáng 12-9, các chiến sĩ thuộc Binh chủng Hóa học sẽ phun ổn định toàn bộ bề mặt xung quanh công ty, để khí độc không phát tán ra ngoài môi trường xung quanh khi thu gom rác thải.

Hiện nhà xưởng công ty Cổ phần Bóng đèn và phích nước Rạng Đông đang được tẩy độc

Phía Công ty CP Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10) đã tập trung đầy đủ thiết bị, máy móc và có thể tiến hành làm cả ban đêm để đảm bảo tiến độ thời gian nhanh nhất thu gom, tháo dỡ để vận chuyển và xử lý rác thải. Sau khi thu gom rác thải, Binh chủng Hóa học tiếp tục khử độc mặt nền của công ty.

* Liên hợp quốc hối thúc Ấn Độ và Pakistan đối thoại giải quyết vấn đề Kashmir

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc Ấn Độ và Pakistan giải quyết vấn đề Kashmir thông qua đối thoại.

Quan điểm trên của Tổng Thư ký Gutteres được đưa ra ngày 11-9 khi trả lời câu hỏi về việc liệu ông có kế hoạch hòa giải Ấn Độ và Pakistan khi lãnh đạo hai nước này - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Imran Khan dự kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng này hay không.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra gần Đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ông Stephane Dujarric - phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc - cho biết ông Guterres rất quan ngại về căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan tới khu vực Kashmir và đã liên lạc với chính phủ cả hai nước này. Người phát ngôn Dujarric cho biết thông điệp của Tổng Thư ký là nhất quán.

* Các nước Arab và Hồi giáo phản đối cam kết sáp nhập Bờ Tây

Ngày 11-9, các quốc gia Arab và Hồi giáo đã lên tiếng chỉ trích động thái mới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sáp nhập một phần chủ chốt của vùng Bờ Tây chiếm đóng nếu ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

Kế hoạch của ông Netanyahu sẽ mở rộng chủ quyền của Israel qua Thung lũng Jordan và phía Bắc của Biển Chết, chiếm 1/3 diện tích khu Bờ Tây, trừ những thành phố của người Palestine trong khu vực như Jechiro.

Cam kết trước bầu cử được ông Netanyahu đưa ra chiều 10-9 đã gây ra làn sóng phản đối từ các quốc gia Arab, trong đó nhiều nước cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng vì cản trở tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.