[Audio 12-03-2020] Bắt giữ 9X gây ra 14 vụ cướp tài sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ 9X gây ra 14 vụ cướp tài sản; Án mạng từ tiếng nẹt pô; Khởi tố bị can buôn lậu hơn 186.000 khẩu trang y tế; “EU không được báo trước về quyết định cấm nhập cảnh của Mỹ”; Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các chính phủ tăng cường chống đại dịch Covid-19…

* Bắt giữ 9X gây ra 14 vụ cướp tài sản

Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Trọng Tấn (27 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng) để điều tra về hành vi Cướp tài sản, Hiếp dâm.

Theo đó, thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo của người dân về việc bị một đối tượng đi xe máy dùng dao, bình xịt hơi cay khống chế cướp tài sản, đặc biệt có nạn nhân bị kẻ này hiếp dâm.

Ngày 10-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Dầu Tiếng tuần tra phát hiện Tấn có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn

Thấy công an, Tấn dùng dao chống trả rồi bỏ chạy. Cảnh sát truy xét, bắt giữ Tấn và thu được nhiều tiền, vàng, điện thoại. Bước đầu, nghi phạm thừa nhận số tài sản trên là tang vật hắn cướp được.

Qua đấu tranh, Tấn khai nhận đã gây ra tổng cộng 14 vụ cướp tại Bình Dương, Bình Phước. Trong đó, có nạn nhân bị nghi phạm này hiếp dâm.

* Án mạng từ tiếng nẹt pô

Trần Văn Hóa (38 tuổi, trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị Công an huyện Kỳ Anh tạm giam để điều tra về hành vi Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 27-2, Hóa đi bộ trên tỉnh lộ 551 đoạn qua thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, thấy một người đàn ông nẹt pô khi lái xe máy chạy qua nên bức xúc. Hóa chạy về nhà lấy một con dao nhọn, đẩy xe kéo ra chặn đường "nói chuyện".

Khi người đàn ông dừng xe, Hóa gây sự khiến xảy ra to tiếng, xô xát. Trong lúc giằng co, đối tượng rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Vài tiếng sau khi gây án, nghi phạm bị bắt khi đang bỏ trốn.

* Khởi tố bị can buôn lậu hơn 186.000 khẩu trang y tế

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Giàng Thị Lan (sinh năm 1993), trú tại xã Xín Cái (Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) về tội buôn lậu.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, vào 18h ngày 2-2, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tổ công tác đồn biên phòng Xín Cái (huyện Mèo Vạc) phát hiện và kiểm tra ôtô tải biển kiểm soát 22C-046.36 đang đi hướng ra Mốc 465, trên xe vận chuyển 186.600 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn.

Toàn bộ số khẩu trang được các đối tượng mua gom ở Việt Nam để bán sang Trung Quốc

Lái xe là Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1989), tạm trú tại xã Xín Cái. Đi cùng trên xe có Giàng Thị Lan. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai người không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa, đồng thời khai nhận, số khẩu trang này được thu mua tại Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc kiếm lời.

* “EU không được báo trước về quyết định cấm nhập cảnh của Mỹ”

Reuters đưa tin một nhà ngoại giao châu Âu cho rằng Mỹ đã không phối hợp khi ban hành lệnh cấm mọi hoạt động đi lại từ châu Âu trong 30 ngày đối với các quan chức châu Âu, trước khi Tổng thống Donald Trump thông báo về quyết định này vào ngày 12-3.

Động thái được ông Trump đưa ra như một biện pháp nhằm kìm hãm sự lây lan của virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Nhà ngoại giao giấu tên này cho hay: "Lệnh cấm đã không có sự báo trước, không phối hợp như lời Tổng thống Mỹ nói."

Máy bay Airbus A380 của Hãng hàng không Pháp hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York (Mỹ) ngày 20-11-2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

* Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các chính phủ tăng cường chống đại dịch Covid-19

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các chính phủ trên thế giới khẩn cấp tăng cường ứng phó chống đại dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc đánh giá việc WHO tuyên bố đại dịch "cũng là một lời kêu gọi mọi người cần có trách nhiệm và đoàn kết, các quốc gia cần đoàn kết lại, mọi người đoàn kết lại."

Ông lưu ý mỗi cá nhân không được phép để nỗi sợ hãi lây lan nhanh và phải thể hiện tình đoàn kết với những người dễ bị tổn thương nhất, gồm người già, người ốm yếu, những người không được chăm sóc y tế đầy đủ, và những người nghèo.

Trước đó tối 11-3, WHO đã chính thức tuyên bố dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 là đại dịch toàn cầu, đồng thời khẳng định sự lây lan và mức độ nghiêm trọng của dịch như hiện nay là do con người đã "thụ động đến mức đáng báo động."