[Audio 12-01-2020] Phát hiện quán karaoke cho nữ tiếp viên khỏa thân tiếp khách

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ công an hi sinh ở Đồng Tâm; Phát hiện quán karaoke cho nữ tiếp viên khỏa thân tiếp khách; Thanh niên bị đâm chết khi cùng bạn đi đòi nợ; Mỹ kêu gọi Iran xin lỗi vì đã bắt giữ Đại sứ Anh tại Tehran; Liên minh châu Âu nỗ lực tham gia giải quyết khủng hoảng Libya…

* Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ công an hi sinh ở Đồng Tâm

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ công an hi sinh tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội khi làm nhiệm vụ sáng 9-1.

Đó là các liệt sĩ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh - Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân - chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Thượng úy Phạm Công Huy - cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (PC07), Công an TP Hà Nội.

Quyết định được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ký ngày 11-1 sau khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 10-1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã ký quyết định truy tặng Huân chương chiến công Hạng nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Phát hiện quán karaoke có nữ tiếp viên khỏa thân tiếp khách

Tối 11-1, Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra quán karaoke Ý Ngân nằm tại con hẻm trên quốc lộ 51, đoạn chạy qua xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, công an phát hiện trong 2 phòng karaoke có 7 nữ tiếp viên nhảy múa trong tình trạng khỏa thân mua vui cho khách nam.

Các nữ tiếp viên này bị bắt quả tang khỏa thân mua vui cho khách

Một nữ tiếp viên khai nếu ngồi rót bia được khách bo 300.000 đồng, múa hát khỏa thân được 500.000 đồng.

Khi có lực lượng chức năng kiểm tra, chủ quán sẽ báo động bằng hệ thống đèn cho tiếp viên trốn theo lối cửa sau.

Toàn bộ tiếp viên nữ làm việc trong quán không có hợp đồng lao động, chủ quán cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh.

Vụ việc hiện đang được xử lý.

* Thanh niên bị đâm chết khi cùng bạn đi đòi nợ

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là nam thanh niên khoảng 25 tuổi. Trước đó, một người bạn của nạn nhân có cho một người ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) mượn một số tiền, do người mượn tiền không trả đúng hẹn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Công an khám nghiệm hiện trường

Tối 11-1, nạn nhân đi cùng người bạn là "chủ nợ" đến khu vực ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) đòi tiền thì xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên. Trong lúc xảy ra xô xát, nạn nhân đã bị đâm bằng hung khí, do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

* Mỹ kêu gọi Iran xin lỗi vì đã bắt giữ Đại sứ Anh tại Tehran

AFP đưa tin, ngày 11-1, Mỹ kêu gọi Iran xin lỗi vì đã bắt giữ Đại sứ Anh tại Tehran, sự việc được cho là xảy ra trong các cuộc biểu tình chống chính quyền.

Viết trên mạng xã hội Twitter, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nêu rõ: "Vụ việc này vi phạm Công ước Vienna, thỏa thuận mà chính quyền (Iran) đã có lịch sử vi phạm. Chúng tôi kêu gọi chính quyền chính thức xin lỗi Anh vì đã vi phạm quyền của (đại sứ) và tôn trọng quyền của tất cả các nhà ngoại giao."

Đại sứ Anh tại Tehran Rob Macaire. (Nguồn: Tehrantimes)

Trước đó, hãng thông tấn Tasmin có trụ sở ở Tehran đưa tin, Đại sứ Anh tại Tehran Rob Macaire đã bị bắt trong vài giờ ngày 11-1 ở phía trước Đại học Amir Kabir vì kích động người biểu tình chống chính phủ.

Thông tin trên đã được Ngoại trưởng Anh Dominic Raab xác nhận.

* Liên minh châu Âu nỗ lực tham gia giải quyết khủng hoảng Libya

Ngày 11-1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul.

Cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo tập trung vào tình hình tại Libya, những tiến triển mới nhất trong khu vực cũng như mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch EC Michel viết ông đã thảo luận với Tổng thống Erdogan về những cách thức để EU và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp cùng nhau nhằm thúc đẩy giảm leo thang tại Trung Đông và Libya.

Theo kế hoạch, sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Michel tới Cairo để gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.