[Audio 11-7-2020] Số ca nhiễm Covid-19 tại Iran chạm mốc 250.000 người

ANTD.VN - Bản tin an ninh 59 giây ngày 11-7-2020. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cụ ông yêu cầu bồi thường 12 tỉ đồng vì chịu oan sai gần 40 năm; Bắt 2 đối tượng giả danh Công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Lĩnh án tử hình vì 19 lần xách thuê ma túy; Khởi tố 2 anh em ruột tội chém công an viên; Số ca nhiễm Covid-19 tại Iran chạm mốc 250.000 người; WHO cảnh báo thế giới về mối đe dọa lớn hơn đại dịch Covid-19.

Cụ ông yêu cầu bồi thường 12 tỉ đồng vì chịu oan sai gần 40 năm

Mới đây, cán bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với ông Trần Ngọc Chinh (79 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô) để xác định căn cứ bồi thường số tiền hơn 12 tỷ đồng theo đơn yêu cầu.

Ông Trần Ngọc Chinh - người muốn VKSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường số tiền hơn 12 tỷ đồng vì đã hàm oan ông tội "Giết người" vào năm 1980

Trong đơn, ông Chinh trình bày lại những tủi nhục trong khoảng thời gian gần 40 năm chịu án oan sai; bị hàng xóm, xã hội ghẻ lạnh và những tháng ngày đằng đẵng kêu oan khắp nơi, chỉ mong sớm được minh oan, giải quyết thỏa đáng việc bắt, giam giữ người vô tội.

Ông Chinh yêu cầu Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường 12,87 tỉ đồng cho những tổn thất trong gần 40 năm ông phải mang án oan giết người.

Bắt 2 đối tượng giả danh Công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 10-7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thế Sơn (SN 1964), trú tại TP Tuyên Quang và Hoàng Đức Khánh (SN 1975), trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng bị Công an bắt quả tang hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra, vào tháng 3-2020, Sơn và Khánh đã giả danh là cán bộ Công an để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của một gia đình có người thân bị vi phạm pháp luật, với số tiền là 200 triệu đồng.

Thấy nghi vấn, gia đình bị hại đã trình báo lên cơ quan Công an. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập kế hoạch điều tra và bắt giữ Sơn và Khánh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền mua ma túy để sử dụng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lĩnh án tử hình vì 19 lần xách thuê ma túy

Ngày 10-7, Nguyễn Thanh Ngọc (29 tuổi) bị TAND tỉnh Long An tuyên án tử hình vì tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, Ngọc đã thừa nhận xách thuê ma túy cho Dương Ngọc Như Huỳnh (33 tuổi, trú tại TP HCM) từ cuối hai năm trước. Sau khi lấy ma tuý từ cửa hàng của Huỳnh tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), đối tượng mang về xã Mỹ Quý Tây giao cho Lê Hoàng Vũ (41 tuổi, trú tại TP HCM).

Nguyễn Thanh Ngọc tại toà ngày 10/7

Tổng cộng, Ngọc vận chuyển trót lọt 19 lần, mỗi lần 1-3 kg ma tuý, được trả công hơn 180 triệu đồng (mỗi lần 5 triệu đồng).

Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt những người liên quan.

Khởi tố 2 anh em ruột tội chém công an viên

Ngày 10-7, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã khởi tố Phan Văn Thương (28 tuổi, trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội “cố ý gây thương tích”, “chống người thi hành công vụ" và khởi tố bị can Phan Văn Mạnh (23 tuổi) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 5-7, Công an xã Xuân Thành nhận được tin báo của Đậu Thành Công (17 tuổi, trú thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, Hà Tĩnh) bị hai anh em ruột là Phan Văn Thương và Phan Văn Mạnh trú cùng thôn dùng đá ném vào người, dùng dao đuổi chém.

Khi Công an xã Xuân Thành đến làm việc, các đối tượng không hợp tác, đối tượng Thương còn dùng dao chém công an viên Phạm Trung Kiền (63 tuổi) đứt gân chân, mẻ xương chân trong lúc đang làm nhiệm vụ. Phó Công an xã Phan Mạnh Hùng và công an viên Đặng Quang Trung cũng bị các đối tượng ném đá vào người bị thương phần mềm.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Iran chạm mốc 250.000 người

Iran hiện đang phải hứng chịu một làn sóng Covid-19 thứ hai sau khi nới lỏng hạn chế để giúp phục hồi nền kinh tế.

Bộ Y tế Iran ngày 9-7 cho biết, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đến thời điểm hiện nay là 250.458 người, số người tử vong trong 24 giờ qua do dịch bệnh này đã chạm tới con số kỷ lục là 221 người, nâng tổng số ca tử vong lên 12.305 người.

Trước đó, ngày 4-7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đưa ra các biện pháp để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới. Chẳng hạn như, người dân sẽ bị từ chối sử dụng các dịch vụ nếu không đeo khẩu trang, những cơ sở làm việc không tuân thủ các quy trình y tế sẽ bị buộc phải đóng cửa.

WHO cảnh báo thế giới về mối đe dọa lớn hơn đại dịch Covid-19

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo việc "thiếu sự lãnh đạo" trong việc chống lại đại dịch Covid-19 và đưa ra lời kêu gọi thống nhất toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát ở nhiều nơi.

Nhà lãnh đạo WHO phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva rằng, mối đe dọa lớn nhất mà thế giới phải đối mặt bây giờ không phải là virus, mà là sự thiếu lãnh đạo và đoàn kết ở cấp độ toàn cầu và quốc gia. Đồng thời, ông đưa ra lời kêu gọi, toàn thế giới hãy chung tay, hợp sức để đánh bại đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Đến nay, dịch Covid-19 đã "tấn công" tới ít nhất 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến sáng 11-7, thế giới đã ghi nhận hơn 12,6 triệu ca mắc Covid-19, trong đó gần 600.000 người tử vong, hơn 7,3 triệu người được chữa khỏi.