Audio 11-6-2016: Thảm sát kinh hoàng, 11 người trong 1 gia đình thiệt mạng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công bố nguyên nhân cái chết của phượt thủ người Anh tại Fansipan; "Đầu tư" hơn 400 triệu đồng buôn heroin và ma túy tổng hợp; Tạm đình chỉ công ty dược Euvipharm do sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc; Indonesia lại bắt giữ thêm một nghi phạm liên quan đến IS; Xả súng tại Mexico khiến 11 người trong một gia đình thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 11-6-2016

* Sáng 11-6, ông Trần Văn Trường, Trưởng Công an huyện Sa Pa cho biết, huyện Sa Pa không tổ chức họp báo công bố nguyên nhân cái chết của du khách người Anh do một số thông tin khách quan. Tuy nhiên ông Trường cũng thông tin cho hay nguyên nhân cái chết của du khách Anh không phải do yếu tố hình sự mà do bị thương nặng. Trước đó, chiều 10-6, thi thể du khách người Anh - Aiden Shaw Webb bị thất lạc và tử vong trong rừng Hoàng Liên đã được đưa xuống núi an toàn bằng đường cáp treo và được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình chuyển về quê nhà ở nước Anh an táng.

Phượt thủ người Anh - Aiden Webb

* Ngày 10-6, tại địa bàn huyện Tân Yên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang đã chặn bắt đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn. Đối tượng bị bắt quả tang là Dương Ngô Tư, SN 1981, trú ở Tân Yên; tang vật thu giữ 2 bánh heroin, 1.200 viên ma túy tổng hợp.

Toàn bộ số ma túy được đối tượng giấu kín trong nhiều lớp túi nilon. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên với giá 440 triệu đồng, mục đích bán cho các đầu mối khác...

Đối tượng Dương Ngô Tư

* Ngày 10-6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua công tác trinh sát theo dõi, chiều 9-6 tại ga Hố Nai, lực lượng chức năng đã phát hiện chuyến tàu số hiệu H7 xuất phát từ Hà Nội đến ga Hố Nai vận chuyển nhiều kiện hàng có dán nhãn xuất xứ từ Trung Quốc và Thái Lan gồm: phụ tùng ôtô, xe máy, sữa tắm, linh kiện máy may, áo vải....

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý và tiếp tục điều tra làm rõ.

* Ngày 10-6, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cho biết, Cục này vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động sản xuất thuốc đối với Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm (địa chỉ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do sai phạm trong hoạt động sản xuất thuốc.

Lý do là Công ty đã sử dụng nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thuốc; Kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc không đúng theo tiêu chuẩn đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bán thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu không rõ ngồn gốc xuất xứ sau khi đơn vị đã biết nguyên liệu đó không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công ty Euvipharm bị tạm đình chỉ hoạt động sản xuất thuốc

* Lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia đã bắt giữ thêm một đối tượng tình nghi khủng bố có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria.

Thông báo ngày 10-6 của cảnh sát Indonesia cho biết đối tượng này cùng với 3 tay súng khác, bị bắt giữ trước đó đã lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công cảnh sát, trong tháng lễ Ramadan tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới này.

Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Indonesia cho biết đối tượng bị bắt tại khu vực Kenjaren của tỉnh Đông Java.

Cảnh sát Indonesia

* Một vụ xả súng đẫm máu diễn ra ở khu vực miền Trung Mexico vào rạng sáng 10-6 khiến 11 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. 

Một số tay súng tiến hành vụ xả súng này. Thị trưởng thị trấn Coxcatlan, bang Puebla Vicente Lopez de la Vega cho biết trong số 11 người thiệt mạng có 5 phụ nữ, 4 nam giới và 2 bé gái. Ngoài ra có 2 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

* Cựu Phó Tổng thống Maldives Ahmed Adeeb đã bị tuyên án 15 năm tù giam vì tội mưu sát Tổng thống nước này Abdulla Yameen.

“Ông Ahmed Adeeb bị kết tội mưu sát Tổng thống Abdulla Yameen hồi tháng 9-2015 khi cho kích nổ quả bom trên xuồng cao tốc chở ông Yameen”, Moosa Siraj, luật sư của ông Adeeb cho biết vào tối 9-6 vừa qua.

Tuy nhiên, Tổng thống Yameen đã may mắn thoát nạn, vợ ông và 2 người khác chỉ bị thương nhẹ. Ngoài ra, 2 vệ sĩ của ông Adeeb cũng bị kết tội sau khi phiên xét xử kết thúc. 

Cựu Phó Tổng thống Maldives Ahmed Adeeb