[AUDIO 11-4-2019] Công an khám xét quán karaoke của Phúc XO xuyên đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nắng nóng bao trùm miền Trung, miền Bắc chiều tối mưa dông; Công an khám xét quán karaoke của Phúc XO xuyên đêm; Bắt cặp vợ chồng vận chuyển 3 bánh heroin, 5kg ma túy đá; Được bạn mới quen mời về quê chơi, cướp luôn xe máy; 27 quốc gia EU đồng ý hoãn Brexit; Hỏa hoạn tại trung tâm mua sắm CentralWorld Bangkok, 3 người thiệt mạng.

*Nắng nóng bao trùm miền Trung, miền Bắc chiều tối mưa giông

[AUDIO 11-4-2019] Công an khám xét quán karaoke của Phúc XO xuyên đêm ảnh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm qua (10/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như Yên Châu (Sơn La) 38,2 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40,7 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,3 độ C.

Dự báo do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây và đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 11/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Bắc Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, khu vực vùng núi các tỉnh Trung bộ phổ biến 37-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều tối nay mưa giông sẽ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc; từ đêm nay đến 12/4, mưa giông diện rộng sẽ xảy ra ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

*Công an khám xét quán karaoke của Phúc XO xuyên đêm

[AUDIO 11-4-2019] Công an khám xét quán karaoke của Phúc XO xuyên đêm ảnh 2

Sau khi khám xét nhà riêng của Phúc XO, công an TP.HCM đã tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tụ điểm karaoke do Phúc XO làm chủ.

Đến rạng sáng nay 11/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn phong tỏa tụ điểm karaoke XO trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) điều hành.

Lệnh khám xét khẩn cấp này được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, chiều 10/4, Công an TP.HCM cũng thực hiện lệnh khám xét căn nhà 3 tầng của bố mẹ Phúc XO ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Tối 9/4, Công an TP.HCM phối hợp với đoàn liên ngành bất ngờ kiểm tra karaoke XO thì phát hiện hàng chục người đang phê ma túy. Sau đó, Công an TP.HCM đã mời Phúc XO về trụ sở làm việc.

Thời gian qua, Trần Ngọc Phúc (thường gọi là "Phúc XO", SN 1983, ngụ quận 12) nổi tiếng trên mạng xã hội khi thể hiện mình là “đại gia” người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Có thời điểm, Phúc đeo khoảng 17kg trên người.

Ngoài ra, Phúc còn sở hữu nhiều món đồ khủng làm từ vàng như mũ vàng 2kg, siêu xe mạ vàng, xe máy biển ngũ quý độc...

*Bắt cặp vợ chồng vận chuyển 3 bánh heroin, 5kg ma túy đá

[AUDIO 11-4-2019] Công an khám xét quán karaoke của Phúc XO xuyên đêm ảnh 3

Ngày 10-4, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Lầu Giống Lồng (SN 1972) và Hờ Y Cở (SN 1975) đều là người Lào, trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 9-4, cơ quan công an phát hiện Lồng và Cở ở khu vực bản Huổi Thăng, xã Huồi Tụ với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiếp cận hai đối tượng để kiểm tra nhưng vừa phát hiện thấy công an, Lồng và Cở tìm cách chống trả để thoát thân.

Tuy nhiên, cơ quan công an nhanh chóng khống chế hai đối tượng này. Tang vật thu giữ được tại hiện trường là 2 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Được biết, Lồng và Cở là hai vợ chồng. Khám xét nhà riêng của đôi vợ chồng này, cơ quan công an thu giữ thêm 1 bánh heroin và 5kg ma túy được dấu trong balo màu đen.

Tại cơ quan công an, Lồng và Cở khai nhận, thường xuyên mua ma túy từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về vụ việc.

*Được bạn mới quen mời về quê chơi, cướp luôn xe máy

[AUDIO 11-4-2019] Công an khám xét quán karaoke của Phúc XO xuyên đêm ảnh 4

Thông tin từ Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Thành (SN 1993), trú ở phường Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 17h ngày 07/4, Công an huyện Kim Bảng nhận được trình báo của bị hại, trú ở thôn Hồi Trung, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, về việc bị cướp 1 chiếc xe máy mang BKS 90B2 - 775.47 và một số giấy tờ tùy thân tại đoạn đường vắng, thuộc thôn Đoài, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Bảng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn và sau 15 giờ đã bắt được Cao Văn Thành cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thành khai, nhận lời mời của bạn mới quen qua mạng xã hội, Thành về Hà Nam chơi. Khi đi cùng bạn, Thành đã cướp xe của người này và nhanh chóng tẩu thoát.

*27 quốc gia EU đồng ý hoãn Brexit

[AUDIO 11-4-2019] Công an khám xét quán karaoke của Phúc XO xuyên đêm ảnh 5

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 11/4 tuyên bố, các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn Brexit.

Trên mạng xã hội Twitter, vào cuối cuộc họp thượng đỉnh EU diễn ra tại Brussels, Chủ tịch Donald Tusk viết: "27 nước EU và Anh đã nhất trí gia hạn linh hoạt Brexit tới ngày 31/10. Bây giờ tôi sẽ gặp Thủ tướng Anh Theresa May để phối hợp với chính phủ Vương quốc Anh. Điều này có nghĩa là Anh có thêm 6 tháng để tìm kiếm giải pháp tốt nhất có thể".

Ngoài ra, một nguồn tin tại Hội nghị thượng đỉnh EU nói với các phóng viên rằng "các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý về ngày Brexit vào 31/10 nhưng với một số điều kiện".

Ngay sau đó, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tuyên bố Anh sẽ phải tham gia bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5, hoặc Brexit sẽ vào ngày 1/6.

Trước đó vào ngày 9/4, bà May đã đến Berlin và Paris để thuyết phục Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Macron cho phép Anh trì hoãn thời hạn rút khỏi EU sau ngày 12/4.

*Hỏa hoạn tại trung tâm mua sắm CentralWorld Bangkok, 3 người thiệt mạng

[AUDIO 11-4-2019] Công an khám xét quán karaoke của Phúc XO xuyên đêm ảnh 6

Vụ hỏa họa xảy ra vào lúc chiều tối 10-4 ở Central World, một trong những tổ hợp mua sắm và khách sạn nổi tiếng nhất ở Thái Lan.

Ban đầu, thị trưởng Bangkok Aswin Kwanmuang cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương, tuy nhiên, sau đó truyền thông Thái Lan đưa tin có 2 người đã thiệt mạng. Con số thương vong còn có thể tiếp tục tăng lên.

Theo ông Pinit Arayasilapathorn, cảnh sát trưởng quận Pathum Wan, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ tầng 8 của tòa nhà cao 55 tầng. Một nhân viên làm việc tại đây đã quá hoảng sợ và nhảy ra khỏi cửa sổ dẫn tới tử vong. 

Tờ Channel News Asia cho biết, khi chuông báo cháy vang lên lúc 17h49, hàng trăm người đã bỏ chạy toán loạn khỏi Central World. Trong khi đó, các xe cứu hỏa mất khá nhiều thời gian mới tới được hiện trường do tình trạng giao thông tắc nghẽn tại thủ đô Bangkok.

Central World là nơi thường được khách du lịch lưu đến thường xuyên. Vụ hỏa hoạn diễn ra chỉ ít ngày trước kì nghỉ Songkran từ ngày 13 đến 15/4 ở Thái Lan.