Audio 11-4-2018: Bị cáo ngất xỉu tại tòa sau khi bị tuyên án tử hình

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ngất xỉu tại toà ngay sau khi bị tuyên án tử hình; Sà lan lật úp ở miền Tây, ba mẹ con tử vong; Xuất hiện thuốc kháng sinh Zinnat 500 mg giả tại Hà Nội; Tổng thống Mỹ tính đòn tấn công mạnh hơn nhằm vào Syria…

Bản tin phát thanh ngày 11-4-2018.

*Chiều 10-4, sau một ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Cao Hồng Phúc (23 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) mức án tử hình, Nguyễn Tấn Phúc (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) mức án tù chung thân cùng về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. 4 bị cáo còn lại với mức án từ 7 đến 11 năm tù về tội “cướp tài sản”. Khi nghe tòa tuyên án, Tấn Phúc đã ngất xỉu ngay tại tòa.

Theo cáo trạng, đêm 12-12-2015, Tấn Phúc uống bia tại quán ốc trên đường số 4, phường 6, quận 8, đã xảy ra mâu thuẫn với anh Bùi Văn Thảo, bàn bên cạnh. Cao Hồng Phúc và Nguyễn Tấn Phúc về lấy dao quay lại quán ốc đâm anh này tử vong rồi bỏ trốn. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, cả hai cấu kết cùng 4 đối tượng khác sử dụng hung khí thực hiện 3 vụ cướp tài sản với tổng giá trị trên 87 triệu đồng. Đến tháng 8-2016, Tấn Phúc và Hồng Phúc mới sa lưới pháp luật.

Bị cáo Cao Hồng Phúc bị ngất xỉu tại tòa.

*Một chiếc Sà lan chở hàng chục tấn gạch cùng 6 người chạy trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Kiên Giang và An Giang, tối 10-4, bất ngờ lật úp. Ba người ngồi trên mui sà lan bơi vào bờ thoát nạn. Riêng ba mẹ con ngồi trong cabin không kịp thoát ra ngoài nên kẹt lại, tử vong. Hơn một giờ sau, thi thể ba nạn nhân được cảnh sát cứu hộ đưa lên bờ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

*Tối 10-4, khu nhà xưởng của công ty bánh kẹo trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM bất ngờ bốc cháy. Bảo vệ và người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Do đám cháy có khả năng phát triển lớn, Cảnh sát PCCC điều khoảng 20 xe cùng hơn 100 lính cứu hỏa đến hiện trường ứng cứu. Sau khoảng 1 tiếng đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng đã thiêu rụi khoảng 200 m2 trong tổng số 2.000 m2 nhà xưởng.

Cháy xưởng bánh kẹo.

*Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố cảnh báo phát hiện thuốc Zinnat 500 mg giả.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế thông báo các cơ sở dược phẩm về việc nghiêm cấm buôn bán, sử dụng thuốc giả Zinnat 500 mg; các sở y tế tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc nhập khẩu, sản xuất, mua bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Zinnat 500mg là một loại thuốc kháng sinh nhiễm khuẩn được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực y tế. Thuốc được dùng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn niệu sinh dục và bệnh lậu.

*New York Times hôm 10-4 đưa tin các quan chức Mỹ quan ngại một cuộc tấn công tương tự cuộc không kích bằng tên lửa năm ngoái sẽ không hiệu quả trong việc ngăn chặn chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Trong số các biện pháp đang được cân nhắc cho đòn trả đũa mới là kế hoạch tấn công nhiều mục tiêu và kéo dài thời gian tấn công.

Các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và những cố vấn của ông diễn ra một ngày sau khi ông tuyên bố sẽ quyết phản ứng trong vòng 48 giờ trước cáo buộc chính phủ Syria tấn công bằng khí độc ở thị trấn Douma, ngoại ô Damascus.

Tổng thống Mỹ tính đòn tấn công mạnh hơn nhằm vào Syria.

*Theo Thời báo Hàn Quốc số ra ngày 11-4, lời thỉnh cầu trực tuyến đăng trên trang web của Nhà Trắng kêu gọi Mỹ ký thỏa thuận hòa bình với Triều Tiên đã nhận được hơn 100.000 chữ ký ủng hộ trong khoảng 3 tuần kể từ khi đăng lên - mức tối thiểu mà Nhà Trắng sẽ phải phúc đáp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một hiệp ước hòa bình lâu dài và toàn diện với Triều Tiên trong cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu này.