Audio 11-4-2017: Nghịch tử giết mẹ rồi đào hố phi tang

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bé gái 11 tuổi đánh trả để thoát khỏi “yêu râu xanh”; Nghịch tử giết mẹ rồi đào hố phi tang; Bắt giữ đối tượng đâm lái xe taxi để cướp tài sản; Mỹ chưa sẵn sàng thảo luận tích cực với Nga về chống khủng bố; 14 bang của Mỹ yêu cầu khôi phục sắc lệnh hạn chế nhập cảnh sửa đổi…

*Ngày 10-4, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đang tạm giữ Nguyễn Văn Trí (30 tuổi, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn) để điều tra hành vi “Dâm ô với trẻ em”.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 9-4, Trí đến xã Bình Dương, huyện Bình Sơn để thăm bà con. Khi vào nhà hàng xóm chơi, thấy bé gái 11 tuổi ở nhà một mình, cha mẹ đi làm đồng chưa về, đối tượng nảy sinh ý đồ đen tối và có những hành vi đồi bại với cháu bé. Tuy nhiên, cháu bé đã dùng gáo nước đánh trả rồi chạy thoát thân. Sự việc sau đó đã bị gia đình cháu bé tố cáo đến cơ quan Công an.

*Ngày 11-4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ Bùi Xuân Cường (23 tuổi, trú xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân) với cáo buộc giết người, cướp tài sản.

Nhà chức trách cho hay, ngày 8-4, người thân trình báo chị Thanh, 44 tuổi, ở xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân mất tích không rõ lý do. Quá trình tìm kiếm, gia đình phát hiện xác người phụ nữ này với nhiều vết thương, bị chôn trên đồi.

Chân dung nghịch tử giết mẹ.

Đến 5h ngày 9-4, cảnh sát xác định thủ phạm gây ra cái chết của chị Thanh chính là con trai nạn nhân. Nghịch tử này khai, chiều 8-4 khi lên đồi làm cỏ ở ruộng sắn với mẹ, do bị mắng đã cầm cuốc đánh mẹ tử vong rồi đào hố phi tang. Sau đó đối tượng lấy xe máy về nhà tắm giặt xóa dấu vết, rồi lấy tiền của mẹ rủ bạn đi ăn nhậu, hát karaoke.

*Sáng 11-4, Thượng tá Phạm Việt Tiến (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau 24h truy xét đã bắt được nghi phạm đâm tài xế taxi cướp hơn một triệu đồng là Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, quê thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My).

Tối 9-4, Huynh đã gọi taxi yêu cầu chở từ thành phố Tam Kỳ tới huyện miền núi. Khi bảo tài xế dừng xe để đi vệ sinh, Huynh cầm dao gọt hoa quả mang theo đâm 5 nhát, cướp 1,2 triệu đồng của lái xe taxi này.

Huynh định về nhà lấy áo quần, sau đó vượt rừng qua tỉnh Quảng Ngãi tẩu thoát. Khi bị bắt, trên người Huynh còn 1.150.000 đồng, áo quần dính máu.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh.

*Sputnik đưa tin, ngày 10-4, Phó Vụ trưởng Vụ Các thách thức và mối đe dọa mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Feoktistov cho biết "các cơ quan của Mỹ chịu trách nhiệm chống khủng bố, chủ yếu là Cục chống khủng bố của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề chống hỗ trợ tài chính cho khủng bố, cùng những cơ quan khác, chưa hoàn thiện đầy đủ bộ máy”.

Ông Feoktistov nói: "Do đó, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng thảo luận tích cực với Moskva những vấn đề cấp bách và bức thiết nhất trong cuộc chiến chống khủng bố trên diễn đàn này hoặc trên các diễn đàn khác”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Texas, Florida là 2 trong số 14 bang của Mỹ yêu cầu tòa phúc thẩm liên bang đặt tại San Francisco khôi phục sắc lệnh hạn chế nhập cảnh sửa đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong đơn đệ trình lên Tòa phúc thẩm khu vực số 9 ngày 10-4, các bang này cho biết sắc lệnh phù hợp với quyền hạn của Tổng thống Mỹ trong việc hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ.

Những bang nói trên cũng bác bỏ lập luận rằng sắc lệnh này chống người Hồi giáo mà các tòa án liên bang đưa ra.

Tòa án phúc thẩm hiện đang thẩm tra phán quyết của Tòa án liên bang Hawaii chặn sắc lệnh trên của Tổng thống Trump. Dự kiến, tòa này sẽ xem xét vụ việc vào ngày 8-5 tới.