Audio 11-2-2018: Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy khủng ở Hải Phòng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô gái nghi bị sát hại trong tiệm thuốc tây ở TP.HCM; Cướp tiệm vàng ở Bình Dương bị bắt sau hai năm lẩn trốn; Triệt xóa đường dây ma túy "khủng" ngày giáp Tết; Brazil không tìm thấy bằng chứng quy kết Tổng thống Temer tham nhũng...

Bản tin phát thanh ngày 11-2-2018.

*Chiều 10-2, khách đến tiệm thuốc tây trên đường Bùi Quang Là (quận Gò Vấp, TP.HCM) mua hàng nhưng không ai bán. Thấy cửa khép hờ, người này nhìn vào trong thì phát hiện nữ nhân viên 23 tuổi đã tử vong, người có nhiều vết thương. Hiện trường có những vệt máu loang lổ.

Công an đang trích xuất camera an ninh xung quanh tiệm thuốc, điều tra nghi vấn án mạng. Đến 20h, cảnh sát vẫn phong toả khu vực, lấy lời khai một số người.

*Ngày 11-2, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Dương Văn Lộc (31 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) bị truy nã về hành vi “Cướp tài sản” sau 2 năm lẩn trốn.

Đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt sau 2 năm lẩn trốn.

Theo cơ quan điều tra, ngày 28-1-2016, Lộc cùng Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Văn Vũ Thêm (27 tuổi, quê Tiền Giang) cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Cả nhóm đã chiếm đoạt nhiều dây chuyền, lắc tay và trang sức bằng vàng (trị giá khoảng 85 triệu đồng). Gần hai tháng sau, các đồng phạm của Lộc lần lượt bị bắt.

*Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về TP HCM chuyển ra Hải Phòng rồi đưa đi các tỉnh thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ, bắt giữ Bùi Công Danh (55 tuổi, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) đối tượng cầm đầu, cùng tang vật là xe ô tô và 6 kg ma túy đá.

Ngày 10-2, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Bùi Công Danh.

Bùi Công Danh.

*Ngày 10-2, giới chức điều tra Brazil cho biết không tìm thấy bằng chứng cho thấy Tổng thống Brazil Michel Temer có hành vi tham nhũng liên quan đến việc gia hạn quyền quản lý tại một cảng biển hồi năm ngoái.  Đây được xem là một tín hiệu tích cực đối với ông Temer trong bối cảnh uy tín của nhà lãnh đạo này đang sụt giảm sau hàng loạt cáo buộc tham nhũng.

Quan chức này cũng cho biết cuộc điều tra tham nhũng trên sẽ sớm kết thúc trong vòng 3 tháng tới và có thể đưa ra kết luận ông Temer không phạm tội.

Tổng thống Brazil Michel Temer.

*Phát biểu trên chiếc chuyên cơ trở về Mỹ sau chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, Phó Tổng thống Mỹ - Pence cho biết ông và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhất trí tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, cũng như phối hợp các nỗ lực chống lại Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh chừng nào Triều Tiên không từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tiếp tục cô lập quốc gia Đông Bắc Á này cả về ngoại giao lẫn kinh tế.