[Audio 1-1-2020] Chính thức tăng lương tối thiểu vùng, tăng cao nhất 240.000 đồng/tháng từ 1-1-2020

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng, tăng cao nhất 240.000 đồng/tháng; Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài; Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ, phi tang xác ở rẫy cà phê tại Đắk Lắk; Đại tá quân đội sản xuất xăng giả lĩnh án 9 năm tù; Lễ thả cầu pha lê tại Quảng trường thời đại New York; Gần 250 con gà nghi chết vì tiếng pháo tại Trung Quốc.

* Chính thức tăng lương tối thiểu vùng, tăng cao nhất 240.000 đồng/tháng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, 1-1-2020.

Tăng lương tối thiểu vùng kể từ ngày 1-1-2020

Theo đó, từ ngày 1-1-2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng; Vùng 2 tăng từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng; Vùng 3 tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng.

* Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án tại khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi tội phạm đối với bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM giai đoạn 2008 - 2011) và đồng phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8-12 Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1).

Bị can Nguyễn Thành Tài

Ngày 31-12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Tài cùng đồng phạm là: Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2, TPHCM), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM) và Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

* Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ, phi tang xác ở rẫy cà phê tại Đắk Lắk

Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm sát hại chị N.T. T.H. (SN 1998, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Hùng cũng chính là con trai của chủ rẫy cà phê nơi phát hiện thi thể của chị H.

* Đại tá quân đội sản xuất xăng giả lĩnh án 9 năm tù

Tối 31-12, Tòa án Quân sự Quân khu 7 kết thúc xét xử và tuyên phạt mức án đối với 16 bị cáo (sĩ quan, cán bộ quốc phòng và chủ doanh nghiệp trong vụ án sản xuất…) buôn bán hơn 70 triệu lít xăng giả.

Các bị cáo tại tòa

Theo đó, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đồng (đại tá, cựu phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô) 1 năm tù giam về tội giả mạo trong công tác, 8 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Tổng hình phạt bị cáo này chấp hành là 9 năm tù.

* Lễ thả cầu pha lê tại Quảng trường thời đại New York

Vào 23h59, ngày 31-12-2019, giờ miền đông Mỹ (EST), quả cầu 5 tấn nạm pha lê với hơn 30.000 đèn LED trên nóc toà nhà One Times Square được thả trong 60 giây trên một cột cờ được thiết kế đặc biệt. Nó xuống đến chân cột vào đúng nửa đêm, đánh dấu thời khắc bắt đầu năm mới trong những tiếng hò reo, chúc mừng và mở champagne.

Đây được coi là hoạt động đón năm mới nổi tiếng toàn thế giới. Nhưng ít người biết đến sĩ quan hải quân Anh Robert Wauchope (1788 - 1862), người khai sinh ra quả cầu thời gian -  phát minh truyền cảm hứng cho lễ thả cầu ở New York.

* Gần 250 con gà nghi chết vì tiếng pháo tại Trung Quốc

Người đàn ông có tên Xiaorao ở ngoại ô thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hôm 30-12 mua 10 thùng pháo hoa để tổ chức sinh nhật thứ 50 cho cha.

Một người chăn nuôi gà gần đó cáo buộc lễ mừng thọ rầm rộ kia đã khiến đàn gà 246 con của bà chết vì quá hoảng sợ. Người chăn gà đòi bồi thường 15.000 NDT (2.100 USD). Tuy nhiên, Xiaorao từ chối trả tiền. Anh cho rằng đàn gà nhà anh cũng đồng loạt chết tối hôm đó.

Sau khi chính quyền địa phương đứng ra hòa giải, gia đình Xiaorao chấp nhận trả 5.000 NDT (718 USD).