Audio 1-1-2016: Lừa đảo bán hàng trên facebook, chiếm đoạt 300 triệu đồng

ANTĐ - Khởi tố kẻ lừa đảo bán hàng qua Facebook chiếm 300 triệu đồng; Hỏa hoạn tại công trình xây dựng Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2; Đường ống nước sông Đà gặp sự cố lần thứ 17; Hà Nội: Giả con dấu bệnh viện, mạo chữ ký bác sĩ để trục lợi; Mỹ bắt giữ nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố tại New York; Toà nhà chọc trời ở Dubai bốc cháy dữ dội trước giao thừa; IS định đánh bom liều chết ở Munich – Đức lúc giao thừa…

Bản tin phát thanh ngày 1-1-2016

*Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội Facebook, đã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của hàng trăm bị hại.  Đối tượng là Trần Bảo Trâm (24 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ). Thủ đoạn của Trâm là sử dụng nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội Facebook để đăng thông tin mua bán trực tuyến các mặt hàng như quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm... Khi khách hàng đặt mua, đối tượng này yêu cầu khách phải chuyển khoản để thanh toán trước với số tiền từ 80-100% giá trị món hàng thì mới gửi hàng, sau đó đối tượng chiếm đoạt tiền mà không hề có hàng gửi cho khách.

Audio 1-1-2016: Lừa đảo bán hàng trên facebook, chiếm đoạt 300 triệu đồng ảnh 1

Đối tượngTrần Bảo Trâm

*Khoảng 11 giờ ngày 1-1-2015, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại công trình xây dựng Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Theo những công nhân đang làm tại công trường này, vào thời điểm trên họ chứng kiến cột khói bốc lên từ tầng 3 sau đó bao trùm lên tòa nhà cao 12 tầng. Ngay sau đó lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Được biết, hiện trường xảy cháy có diện tích khoảng 24m2, là kho chứa điều hòa nằm trên tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà. Khi xảy cháy chỉ có một số công nhân đang thi công, không có thiệt hại về người.
Audio 1-1-2016: Lừa đảo bán hàng trên facebook, chiếm đoạt 300 triệu đồng ảnh 2
Hiện trường vụ hỏa hoạn

*Chiều 31-12-2015, đường ống nước sạch sông Đà tiếp tục gặp sự cố lần thứ 17 khiến người dân một số quận khu vực nội thành Hà Nội bị ảnh hưởng, thiếu nước sinh hoạt. Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex (VIWASUPCO) cho hay, công ty đã phát hiện một điểm rò rỉ tại Km22+00 (Đại lộ Thăng Long) nên ngừng cấp nước từ 21h cùng ngày để gia cố, sửa chữa điểm rò rỉ này và dự kiến cấp nước trở lại vào sáng nay 1/1. Trước đó, ngày 7-10-2015, Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm đã được khởi công với tổng kinh phí gần 5.000 tỷ đồng.

*Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đào Đức Hải, SN 1957, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.  Biết nhiều người có nhu cầu cần sử dụng các loại giấy tờ của bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương để xin đi làm, học lái xe cơ giới... như giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy khám sức khỏe cho người lái xe, giấy ra viện, giấy xác nhận nằm viện... nên từ tháng 10-2015, đối tượng Hải đã tìm trên mạng internet các mẫu giấy tờ của bệnh viện Giao thông Vận tải, sau đó đi in sao thành nhiều bản giống như bản thật. Bên cạnh đó, Hải cũng đặt mua con dấu giả chức danh bác sỹ. Khi có được giấy tờ và con dấu các loại, Hải đóng khống vào các giấy tờ đã phô tô và mang đi bán.

Đối tượng Đào Đức Hải

*Bộ Tư pháp Mỹ ngày 31-12 cho biết một thanh niên 25 tuổi đã bị bắt giữ vì lên kế hoạch tấn công một nhà hàng ở thành phố Rochester, phía Bắc bang New York, vào đêm giao thừa năm mới 2016. Đối tượng bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ vật chất cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, đối tượng Emanuel L. Lutchman đã nhận chỉ đạo trực tiếp từ một thành viên của IS ở nước ngoài và lên kế hoạch tiến hành tấn công vũ trang nhằm vào dân thường tại một nhà hàng ở Rochester. Lutchman, tự nhận đã cải sang đạo Hồi, có tiền án từ năm 2006 và từng bị bắt giữ.

Cảnh sát New York bảo đảm an ninh tại quảng trường Thời đại trong đêm giao thừa đón năm mới 2016

*Một toà nhà 63 tầng ở Dubai bất ngờ bốc cháy dữ dội, chỉ vài giờ trước khi màn bắn pháo hoa chào năm mới 2016 diễn ra.  Một nhân chứng kể lại, ngọn lửa xuất phát từ tầng thứ 20 và bắt đầu lan ra các tầng khác của tòa nhà chọc trời này. Chuông báo cháy đã không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Đại diện khách sạn (nằm trong toà nhà) cho biết, họ đã sơ tán hết khách du lịch nhưng vẫn chưa thể xác định nguyên nhân vụ cháy. Tờ Telegraph thông tin thêm, trong số các du khách ở khách sạn này có cả cả chính trị gia Liam Fox, cựu Bộ trưởng Quốc phòng tai tiếng của Anh. Dù vụ cháy xảy ra chỉ vài giờ trước thềm năm mới nhưng quan chức quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất cho biết, kế hoạch đón chào năm mới sẽ vẫn được tiến hành. Họ cũng cho biết thêm, hiện chưa thể khẳng định đây có phải là một vụ khủng bố hay không.

*"Chính quyền Đức nhận được thông tin tình báo về âm mưu IS định đánh bom liều chết ở Munich lúc giao thừa", Bộ trưởng Nội vụ Bang Bavaria, cho biết. Cảnh sát Đức cũng đã sơ tán một nhà ga xe lửa chính của Munich và một nhà ga xe lửa khác ở khu ngoại ô Pasing (phía tây Munich) sau khi báo động có nguy cơ bị tấn công khủng bố. Dịch vụ đường sắt tại hai địa điểm này bị hoãn và cảnh sát yêu cầu người dân tại đó tránh tụ tập đông người. Khoảng 550 cảnh sát được điều động để truy lùng các nghi phạm và đảm bảo an ninh tại hai địa điểm này, dù chưa bắt giữ được ai. Truyền thông Đức trước đó loan tin cảnh sát Đức đã nhận được thông tin tình báo về âm mưu đánh bom liều chết ở Munich từ chính quyền Pháp.

Audio 1-1-2016: Lừa đảo bán hàng trên facebook, chiếm đoạt 300 triệu đồng ảnh 5

Cảnh sát Đức đứng gác tại nhà ga chính của Munich.