Audio 11-1-2018: Phát hiện thêm 2 tấn đầu đạn phế liệu giấu trong vườn nhà dân

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai tấn đầu đạn chất đống giữa vườn; Khởi tố bị can, truy nã Giám đốc Công ty Thiên Nhân II vì hành vi lừa đảo; Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc ngừng tập trận với Mỹ...

Bản tin phát thanh ngày 11-1-2018.

*Ngày 10-1, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết đang cùng lực lượng quân đội điều tra nguồn gốc và xử lý gần hai tấn đầu đạn mới phát hiện. Trước đó ngày 7-1, anh Nguyễn Đức Doanh (45 tuổi) đến nhà chức trách huyện Khoái Châu trình báo về việc đang cất giấu khoảng 2 tấn đầu đạn ở góc vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (53 tuổi, trú xã Dân Tiến). Anh này lo sợ số đầu đạn sẽ phát nổ như vụ ở Bắc Ninh nên đã ra trình báo để có hướng xử lý kịp thời.

Theo cảnh sát, số đầu đạn này anh Doanh thu gom trong nhiều lần khi chúng lẫn trong các phế liệu khác. Vật liệu nổ không bán được nên anh tập kết thành đống to tại vườn từ nhiều tháng nay.

Người dân trình báo về 2 tấn đầu đạn phế liệu giấu trong vườn.

*Ngày 9-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II, có trụ sở giao dịch ở phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Năm 2004, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang với quy mô xây dựng gần 100 căn biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà từ 4 đến 6 tầng với 159 căn hộ khách sạn. Tuy nhiên, sau một thời gian, khách hàng phát hiện có nhiều trường hợp cùng một thửa đất nhưng chủ đầu tư đã bán cho nhiều người, thậm chí có nhiều lô đất đã thế chấp ngân hàng nhưng chủ đầu tư vẫn bán cho khách hàng…

Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

*Sáng nay (11-1), Đội QLTT số 2, Đội QLTT số 17, Chi cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cây xăng tại số 9 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trước đó, khách hàng là anh Đoàn Đức Thắng (SN 1985, ở Hà Nội) tố cáo cây xăng này có hành vi gian lận, cụ thể, ngày 10-1, anh điều khiển xe ô tô hiệu Honda Accord đến bơm xăng. Theo thông số kĩ thuật của nhà sản xuất, xe của anh có dung tích bình xăng là 70lít. Thông thường khi bơm xăng từ lúc bình sắp cạn đến khi đầy thì chưa bao giờ vượt quá 1.350.000 đồng. Tuy nhiên hôm đó, anh Thắng được cây xăng thông báo là phải trả trên 1,6 triệu đồng cho 79,65 lít xăng. Hiện, cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra. 

*Ngày 11-1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ một người dân bị chết cháy và một người bị thương do bỏng xăng trên địa bàn. Thông tin ban đầu, tối 9-1, chị Lê Thị Tuyết (SN 1982, trú tại số nhà 30 đường Lê Đại hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình) xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông tên Quang. Người đàn ông này đã kéo chị Tuyết vào bếp, tự lấy xăng đổ lên người rồi bật bếp gas tự thiêu. Thấy vậy, chị Tuyết nhanh chóng vùng chạy ra ngoài, sau đó vào phòng tắm bật nước dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, người đàn ông đã tử vong, còn chị Tuyết bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị.

*Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Triều Tiên ngày 11-1 đã kêu gọi Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự với Mỹ và cho rằng đây chính là nguyên nhân gốc rễ làm gia tăng tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Bình luận của nhật báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - nêu rõ: “Nếu giới chức Hàn Quốc thực sự mong muốn hòa hoãn và hòa bình, trước hết họ phải ngừng mọi hành động quân sự chung với Mỹ nhằm chống lại những người anh em miền Bắc."

*Ngày 11-1, các nhà lập pháp Cộng hòa đã công bố một dự luật nhập cư, trong đó gồm các nội dung siết chặt an ninh khu vực biên giới, chấm dứt dòng người di cư và cấp kinh phí cho kế hoạch của Tổng thống Donald Trump xây bức tường biên giới với Mexico.

Cụ thể, dự luật này cấp kinh phí cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện hệ thống quản lý nhập cư tại Mỹ, trong đó có kế hoạch xây tường biên giới với Mexio, tăng cường các chốt kiểm tra dọc biên giới phía Nam, đồng thời siết chặt tình trạng người nhập cư đưa người thân vào Mỹ, hay còn gọi là "di cư dây chuyền," và sớm chấm dứt hệ thống xổ số thẻ xanh, vốn cho phép một chương trình cấp visa định cư (thẻ xanh) chọn ngẫu nhiên 55.000 người nhập cư nước ngoài mỗi năm.