Audio 1-11-2017: Cháu bé 4 tháng tuổi bị lừa bán sáng Trung Quốc được giải cứu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ con rể vung dao chém nhà vợ, đã có 3 người tử vong; Bé 4 tháng tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc; 28 tội không miễn trừ với trẻ em sẽ áp dụng từ ngày 1-1-2018; Tìm thấy dấu hiệu có sự liên quan của IS trong vụ khủng bố New York; Trung Quốc “âm thầm” xây căn cứ không quân trái phép ở Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 1-11-2017.

*Sáng 1-11, Thượng tá Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, liên quan đến vụ án tại Ia Ake (huyện Phú Thiện) đã có 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 3-10, Kpă Hiệp (SN 1989, trú làng Plei Tăng A, xã A, huyện Phú Thiện) đi uống rượu với bạn rồi về xảy ra xích mích với vợ Ksor H’Ria. Ông Kpă Bem (SN 1956 bố vợ Hiệp) ra can ngăn 2 vợ chồng. Hiệp lấy dao chém bố vợ tử vong tại chỗ, rồi quay sang chém mẹ vợ thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy Hiệp chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài sau nhà chị gái.

*Ngày 31-10, Công an TP Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã tiếp nhận một cháu bé 4 tháng tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc do Công an TP Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) phát hiện, trao trả. Nạn nhân là cháu H.Đ.T, sinh ngày 1-7-2017, trú tại thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh).

Cháu bé được Cục Công an TP Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) trao trả.

Đây là vụ án “mua bán trẻ em” có quốc tịch Việt Nam, do Cục Công an TP Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) phát hiện ngày 5-7-2017 tại Trấn Động Trung, Khu Phòng Thành, TP Phòng Thành Cảng, Trung Quốc.

*Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 quy định cụ thể hơn về 28 tội trẻ em phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo đó, 7 tội mà người lứa tuổi này phải chịu trách nhiệm toàn bộ hành vi của mình gồm: tội Giết người; tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; tội Hiếp dâm; tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; tội Cướp tài sản; tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

*Ngày 31-10, Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm rõ nguồn gốc số sản phẩm trang sức từ ngà voi, do lái xe Ngô Văn Thư (29 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vận chuyển.

Trước đó, công an phối hợp với Chi Cục hải quan Tân Thanh và Hữu Nghị phát hiện ôtô do Thư lái có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Trên chiếc xe có 33 khúc gỗ có dấu hiệu lắp ghép ở mỗi đầu. Tổ công tác đã dùng dao bổ đôi các khúc gỗ này, phát hiện bên trong chứa vòng tay, nhẫn, tràng hạt, tượng nhỏ, ấn chạm rồng được bọc kín bằng giấy. Thư không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc liên quan đến lô hàng nặng 43 kg này.

Tang vật đồ trang sức làm từ ngà voi bị phát hiện, thu giữ.

*Ngày 1-11, trang tin NBC cho biết, cảnh sát Mỹ đã tìm thấy một bản ghi chú nằm trong chiếc xe tải đâm người đi bộ và đi xe đạp ở hạ Manhattan, New York, với nội dung cho thấy nghi phạm có thể đã ra tay vì nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ít nhất 8 người chết và 11 người bị thương tích nghiêm trọng khi Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi, người gốc Uzbekistan đã tới Mỹ từ năm 2010, điều khiển xe tải vào một đường đi xe đạp gần xa lộ West Side vào trưa ngày 31-10, sau đó đâm vào một chiếc xe chở học sinh. Đối tượng nhảy ra khỏi xe cùng hai khẩu súng mô hình và hét lớn “Thượng đế vĩ đại” trước khi bị cảnh sát bắn bị thương.

Sayfullo Habibullaevic Saipov.

*Theo Sputniknews, hình ảnh vệ tinh do một viện nghiên cứu Mỹ phân tích gần đây, Trung Quốc đang tiếp tục âm thầm các hoạt động xây dựng trái phép tại các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Hoạt động ngang ngược cải tạo đất và xây đảo nhân tạo của Trung Quốc về bản chất là phục vụ mục đích quân sự, chuyển đổi các đảo thành các căn cứ hải quân và không quân trái phép.

Các cơ sở mới của Trung Quốc được phát hiện tại các đảo như Đảo Cây (Trung Quốc gọi là đảo Triệu Thuật) thuộc nhóm đảo An Vĩnh (Trung Quốc gọi là Thất Liên) ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.