Audio 11-1-2016: Phát hiện bình chữa cháy ô tô nhập lậu

ANTĐ - Cảnh báo người tiêu dùng về miếng dán độc hại của Trung Quốc; Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai làm rõ việc tuồn lậu rác thải; Phát hiện hơn 300 bình chữa cháy nhập lậu dành cho ô tô; Truy bắt nhanh kẻ sát hại nhân tình của vợ; 2.000 cảnh sát giải tán biểu tình bạo lực tại Đức; Mỹ âm mưu thiết lập khu tự trị người Kurk ở phía Bắc Syria; Tướng Mỹ: Sức mạnh Putin khiến NATO "đứng ngồi không yên"…

Bản tin phát thanh ngày 11-1-2016.

*Những miếng dán có xuất xứ Trung Quốc có hình các nhân vật hoạt hình đang được nhiều trẻ em yêu thích. Tuy nhiên, kết quả kiểm định của cơ quan chức năng cho thấy những sản phẩm này có nguy cơ gây độc hại đối với sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình), cho biết ngày 11-12-2015, Cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) đã có cảnh báo về miếng dán độc hại. Kết quả kiểm định của cơ quan này đối với 2 mẫu miếng dán sticker cho thấy hàm lượng Phthalates quá cao, trong đó có mẫu hàm lượng này lên tới 48.250 mg/kg. 

Tại nhiều nước và khu vực trên thế giới đã đặt ra ngưỡng an toàn của chất Phthalates trong sản phẩm đồ chơi trẻ em là không quá 1.000mg/kg. Song ở Việt Nam hiện nay, theo Quy chuẩn Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em không có quy định ngưỡng an toàn đối với chất Phthalates này.

*Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai làm rõ thông tin báo chí đăng tải về việc hàng chục tấn rác thải y tế của bệnh viện này được sơ chế, tuồn bán lậu ra bên ngoài.

Rác thải được phân loại tại Bệnh viện Bạch Mai (ảnh: Lao Động)

Vào ngày 8-1 vừa qua, báo chí đã đăng loạt bài phóng sự phản ánh Bệnh viện Bạch Mai để lọt chất thải y tế nguy hại ra thị trường. Đáng chú ý, bài báo đã mô tả quy trình "sơ chế" rác thải y tế ngay tại bệnh viện với hệ thống máy móc, người quản lý, thuê nhân công làm việc.

Để đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định hiện hành và thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện về quản lý chất thải y tế, Cục Quản lý môi trường y tế yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra, xem xét tình hình vụ việc theo tin của bài báo nêu trên đồng thời chỉ đạo đơn vị tăng cường công tác quản lý chất thải y tế theo các quy định hiện hành.

*Ngày 10-1, Trạm kiểm soát liên hợp bến tàu Dân Tiến (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào lúc 17h ngày 8-1 tại đường mòn thuộc khu vực thôn 6, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng tập kết hàng hóa gồm 324 bình chữa cháy loại 500ml không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Theo khuyến cáo, việc sử dụng bình chữa cháy không rõ nguồn gốc sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn, đe dọa sức khỏe, tính mạng người sử dụng.

Bình chống cháy dành cho ô tô nhập lậu bị thu giữ

*Ngày 10-1, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hà (32 tuổi, trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là anh Cao Văn T (34 tuổi, trú tại xã Ngọc Liên).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h20 ngày 8-1, anh T điều khiển xe máy chở hai con đến trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng. Rời cổng trường vài chục mét, bất ngờ anh T bị một đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm chặn đầu xe và dùng dao đâm trúng ngực dẫn đến tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã bắt được hung thủ gây án là Nguyễn Văn Hà. Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng với anh T nên đối tượng đã lên kế hoạch trả thù.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà

*Cảnh sát thành phố Cologne, miền Tây nước Đức, đã phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình biến thành bạo lực vào cuối tuần qua. Khoảng 1.700 người thuộc nhóm PEGIDA phản đối chính sách về tị nạn hiện nay của Chính phủ Đức đã xuống đường. Họ đã chạm trán với khoảng 1.300 người biểu tình có quan điểm đối lập ở gần Nhà ga trung tâm Cologne. Hơn 2.000 cảnh sát được triển khai tới hiện trường. Một số người ủng hộ phong trào PEGIDA đã bị cảnh sát dẫn đi sau khi cuộc biểu tình giải tán. Cảnh sát cho biết, 3 sĩ quan và 1 phóng viên đã bị thương trong các vụ đụng độ với người ủng hộ PEGIDA.

Cảnh sát Đức đang ngăn chặn các cuộc đụng độ của người biểu tình

*Các nguồn tin tại Syria ngày 10-1 đã tiết lộ một âm mưu của Washington nhằm thiết lập một khu tự trị của người Kurd ở Syria với sự hỗ trợ từ lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (KDUP) Salih Muslim và những người trung thành với Tổng thống Chính quyền bán tự trị người Kurk (KRG) Masoud Barzani.

Một số nguồn tin cho biết sau khi thực hiện một kế hoạch thành lập các quân đoàn người Kurd thông qua việc huấn luyện các lực lượng này, Mỹ sẽ xúc tiến các biện pháp cần thiết để xây dựng các văn phòng nhằm thiết lập một khu tự trị người Kurd ở phía Bắc Syria.

*The New York Times ngày 10-1-2016 đã trích dẫn lời phát biểu của tướng Philip M. Breedlove - Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Châu Âu rằng, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nổi lên, Nga đã dần bác bỏ sự hợp tác với Mỹ, Moscow trở nên không khoan nhượng trước bất kỳ một kẻ thù nào.

Tướng Philip M. Breedlove - Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Châu Âu

Theo tướng Breedlove, trong khi ông Putin ngày càng quyết đoán hơn ở nước ngoài, thì các lực lượng Mỹ tại Châu Âu đã bị suy yếu. Tờ New York Times cho biết, Mỹ đã cắt giảm 35% lực lượng thường trực tại Châu Âu từ năm 2012. Tuy nhiên, Tư lệnh Mỹ cũng cho biết, hiện Washington đang tăng cường hiện diện trở lại Châu Âu.