Audio 1-11-2016: Nữ sinh "tung cước" đạp ngã tên cướp táo tợn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai học sinh giả bắt cóc lấy tiền gia đình đi thi Giọng hát Việt nhí; Một phụ nữ bị cướp bám theo từ ngân hàng về nhà rồi ra tay; Nữ sinh tóm gọn tên cướp táo tợn; Nhật Bản phản đối Trung Quốc khoan thăm dò khí đốt ở biển Hoa Đông; FBI có thể sai luật khi công bố điều tra email của bà Clinton…

Bản tin phát thanh ngày 1-11-2016.

*Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 1-11, tại một quán karaoke 7 tầng trên phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn. Điểm phát cháy được xác định từ tầng 1 quán này sau đó bốc cao lên các tầng trên và lan rộng ra các nhà xung quanh. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 Cầu Giấy đã điều động 5 xe cứu hỏa, 1 xe thang chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke.

Ghi nhận bước đầu thiệt hại tài sản từ vụ hỏa hoạn cho thấy, 4 ngôi nhà bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt và những mảng tường loang lổ bám đầy muội đen. Nhiều ngôi nhà chung quanh bị ám khói. Hàng chục xe máy dựng trước cửa các căn nhà bị hỏa hoạn cũng bị thiêu rụi. Cách hiện trường khoảng 200 m một chiếc ôtô 5 chỗ cũng đang bốc cháy.

*Sáng 31-10, Công an huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã xác minh trường hợp của một gia đình thông báo 2 học sinh nữ bị bắt cóc tống tiền.

Trước đó, ngày 30-10, hai học sinh, cùng 10 tuổi, trú thị trấn Đạ Mri nói với gia đình là đi học nhóm. Tuy nhiên, 2 cháu đã đón xe khách vào TP.HCM để dự thi Giọng hát Việt nhí.

Ngay sau khi gia đình phát hiện đã gọi điện thoại cho nhà xe và gặp 2 cháu, 2 cháu đã nói dối với gia đình là bị một người đàn ông không rõ lai lịch yêu cầu lấy tiền của gia đình và bị ép xuống TP.HCM nếu không sẽ giết cả gia đình. Sau khi nghe tin người thân các cháu đã đến cơ quan công trình báo vụ việc.

Hai học sinh nói dối gia đình để đi thi "Giọng hát Việt nhí".

*Ngày 28-10, bà H.T.H (trú xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) tới 1 ngân hàng (đường Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để rút tiền. Sau khi hoàn tất các thủ tục, bà H. mang số tiền vừa rút được cho vào giỏ, bỏ vào cốp xe máy và chạy về nhà. Lúc này, đối tượng Trần Hữu Biệt (SN 1989, trú huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) âm thầm bám theo bà H. Khi về tới nhà, bà H. mở cốp xe để lấy tiền thì Biệt xông vào dùng dao khống chế, uy hiếp buộc bà H đưa tiền.

Sau khi nhận được trình báo, Công an TP.Phan Thiết đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án trong đêm.

*Sáng ngày 1-11, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết,  đang tạm giữ Trần Công Ta (30 tuổi, ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, em Ngô Khánh Huyền (sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An) điều khiển xe máy chở bạn cùng trường là Nguyễn Thị Hoài lưu thông trên đường Hà Huy Tập, TP Vinh. Khi đến trước nhà số 68, đường Hà Huy Tập bị một thanh niên đi xe máy hiệu Sirius đi phía sau áp sát, giật ví tiền trên tay Hoài. Bên trong ví có 7 triệu đồng.

Huyền liền điều khiển phương tiện đuổi theo và đạp tên cướp ngã xuống đường. Hai cô gái sau đó hô hoán, cùng người dân khống chế tên cướp, giao cho cơ quan công an xử lý.

Đối tượng cướp và tang vật.

*Kyodo đưa tin ngày 1-11, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo Chính phủ nước này đã trao công hàm phản đối Trung Quốc sau khi phát hiện một tàu khoan thăm dò của Bắc Kinh thả neo và tham gia "một số hoạt động" gần các mỏ khí đốt trên biển Hoa Đông.

Nhật Bản đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc ngừng chương trình khai thác tài nguyên gần đường trung tuyến do phía Tokyo đề xuất chia tách các Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và Trung Quốc trên Biển Hoa Đông.

*Số liệu cuộc thăm dò dư luận do Nhóm xã hội học "Rating" tiến hành và công bố ngày 31-10 cho thấy, có 43% số người được hỏi ủng hộ Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 29% phản đối, 11% không tham gia bỏ phiếu và 17% số người được hỏi không đưa ra câu trả lời.

Cuộc thăm dò nói trên được tiến hành từ ngày 28-9 đến 7-10 trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine (ngoại trừ khu vực Donbass, hiện đang nằm ngoài tầm kiểm soát của Kiev).