Audio 11-11-2015: Tin mới về vụ tai nạn kinh hoàng ở cầu vượt Thái Hà, và chuyện biến tướng bán hàng đa cấp

ANTĐ - Hai người đuổi theo taxi gây tai nạn không có lỗi; Hàng đa cấp ở Kon Tum biến tướng, hậu quả khó lường; Tắc một đoạn cống, hơn 20 cuộc họp vẫn chưa xong; Trung Quốc bị cô lập tại hội nghị quốc tế về vấn đề Biển Đông; Máy bay đâm xuống phố đông, 9 người chết tức tưởi; Vũ khí Nga có thể phá mọi hệ thống phòng thủ tên lửa….

Bản tin phát thanh ngày 11-11.

*
Ngày 10-11, Công an quận Đống Đa cho biết đã triệu tập 2 người đàn ông được cho là dân “anh chị” đã đuổi theo chiếc xe taxi gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà, để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm một người tử vong, 7 người bị thương. Công an cũng lấy lời khai của anh Lê Ngọc Trường (25 tuổi, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân), người bám trên capo taxi khi xảy ra tai nạn, hiện đang nằm tại bệnh viện. Theo lời khai của những người này là có việc va chạm giao thông với taxi, khi mọi người đến tiếp cận chiếc xe taxi yêu cầu xuống lái xe nói chuyện thì lái taxi bất ngờ nhấn ga lao về phía trước khiến anh Lê Ngọc Trường phải nhảy lên capo và bám chặt vào cần gạt nước kính chắn gió. Khi taxi húc hàng loạt xe máy trên cầu , anh Trường bị hất văng xuống mặt cầu, gây thương tích ở chân và mũi.

Audio 11-11-2015: Tin mới về vụ tai nạn kinh hoàng ở cầu vượt Thái Hà, và chuyện biến tướng bán hàng đa cấp ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà

Theo cơ quan điều tra, lời khai của những người này trùng khớp với hình ảnh trên camera thu được. Về thông tin hai thanh niên lao từ trong xe ra uy hiếp tài xế Cường và xe bán tải truy đuổi taxi, lãnh đạo công an quận Đống Đa cũng cho rằng chưa đủ căn cứ.

*Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, cho biết, hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp tại tỉnh Kon Tum đang nở rộ với 20 doanh nghiệp và trên 4.100 người tham gia. Để bán được hàng, không ít doanh nghiệp sử dụng nhiều chiêu trò, như lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo. Kiểu kinh doanh bán hàng đa cấp biến tướng này đang gây xáo trộn nhiều làng quê ở Kon Tum và nếu không được ngăn chặn kịp thời hậu quả sẽ rất khó lường. Riêng huyện Đắc Hà có tới 7 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp, với hơn 500 người tham gia.

*Ngày 10-11 tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, heo hồ sơ của Sở Xây dựng ngôi nhà 146 phố Quán Thánh có diện tích sử dụng nhà chính là hơn 238m2. Hiện thuộc diện nhà ở do nhà nước và tư nhân đan xen quản lý, trong đó có 14 hộ dân đang sinh sống với tổng số 54 nhân khẩu. Từ tháng 8-2013 đến nay, các cơ quan chức năng Hà Nội nhận được nhiều đơn thư của các hộ dân tố cáo lẫn nhau về lĩnh vực trật tự xây dựng, gây ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị làm tắc hệ thống thoát nước chung, gây úng ngập nước thải sinh hoạt bên trong khu vực số nhà 146 Quán Thánh. Tuy nhiên một điều đặc biệt là UBND quận Ba Đình đã tổ chức trên 20 cuộc họp với các đơn vị chuyên môn của quận, phường với các hộ dân ở 146 Quán Thánh để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân, nhưng sự việc chưa thể giải quyết được do giữa các hộ dân mâu thuẫn gay gắt.

Các hộ dân hàng ngày phải đối mặt với mùi xú uế, với ruồi muỗi và bệnh tật vì cống tắc.

*Tờ The Economic Times của Ấn Độ ngày 10-11 đưa tin hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày (9-10-11) do nước này tổ chức tại thủ đô New Delhi ngay trước thềm Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra từ ngày 21-22-11 ở Malaysia đã chứng kiến Trung Quốc đang bị cô lập về vấn đề tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông khi các đại biểu tham gia hội nghị, trong đó có nước chủ nhà, chỉ trích phái đoàn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế. Hội nghị trên được tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Ấn Độ và có sự tham dự của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bên cạnh Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị 

*Một vụ tai nạn máy bay kinh hoàng đã xảy ra vào lúc 15h ngày 10-11 (giờ địa phương) tại Akron, bang Ohio (Mỹ). Chiếc máy bay Hawker H25 rơi xuống một tuyến phố đông đúc của địa phương, gây ra đám cháy lớn. Toàn bộ 9 người trên máy bay đều thiệt mạng. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường từ sân bay Dayton, Ohio tới sân bay quốc tế Akron Fulton. Trên máy bay gặp nạn có tổng cộng 9 người bao gồm 2 phi công.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Mỹ khiến 9 người chết.

*Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức quốc phòng và chính phủ Nga ngày 11-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Nga sẽ tăng cường tiềm năng tên lửa chiến lược để đáp trả việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. “Nga sẽ cần thực hiện các bước đi trả đũa cần thiết để tăng cường khả năng của các lực lượng hạt nhân chiến lược. Chúng tôi cũng sẽ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói sẽ phát triển các hệ thống tấn công có thể đánh bại mọi hệ thống phòng thủ tên lửa”, ông Putin nói.