Audio 11-10-2015: Kẻ "ngáo đá" đâm chết "xe ôm", và vụ đánh bom kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp kẻ “ngáo đá” đâm chết lái "xe ôm"; Quen qua Facebook, một giáo viên bị lừa gần 130 triệu đồng; Đâm chết người ngăn cản hỗn chiến trong đám cưới; Đánh bom kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết lên tới gần 100; Quân đội Syria tiêu diệt hơn 100 tay súng cực đoan ở Hama…

Bản tin phát thanh ngày 11-10-2015

* Chiều 10-10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Tình (23 tuổi, trú TP Hạ Long) về hành vi “giết người”, khi Tình đang lẩn trốn ở khe núi đá, phường Hà Phong (TP Hạ Long).

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 10-10, tại khu vực cổng chợ Hà Tu, (TP Hạ Long), anh Nguyễn Đức Dinh (51 tuổi, trú tại TP Hạ Long) làm nghề "xe ôm", đang đứng đón khách thì bị Tình đến dùng búa đập vào xe máy. Sau đó, anh Dinh dùng đòn gánh của một tiểu thương đuổi Tình. Tình dùng dao đâm nhiều nhát vào người, khiến anh Dinh tử vong tại chỗ. Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt hung thủ. Một số người dân cho biết, trước khi ra tay sát hại anh Dinh, tên Tình có biểu hiện “ngáo đá”.

Đối tượng Tình (giữa) bị CSHS bắt giữ 

 

* Chiều 10-10, một tàu hàng chở 3.000 tấn than đã bị chìm ở khu vực cảng nước sâu Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), cả 7 thuyền viên trên tàu đã được cứu vớt an toàn. 

Vào thời điển trên, tàu chở hàng mang số hiệu QN 6468 của công ty vận tải Việt Thuận do ông Lưu Văn Tơn làm thuyền trưởng, chở 3.000 tấn than đang cập cảng Nghi Sơn để tránh gió bão, thì bất ngờ ở khoang máy của tàu bị hỏng. Nước tràn vào khoang máy kiến tàu bị chìm dần, các thuyền viên trên tàu đã gọi điện cấp cứu. Nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng đã cứu được 7 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn. 

* Ngày 10-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết, đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook. Nạn nhân là chị H, giáo viên dạy tiếng Anh (trú tại huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo đơn tố cáo của chị H., vào tháng 7-2015, qua Facebook chị quen người đàn ông tên Etienn Maltese Bartolo. Etienn nói là lính Mỹ, đang làm việc tại Syria, có số lượng lớn USD muốn gửi chị H. giữ hộ. Số tiền trên đã gửi về Việt Nam và đang để ở sân bay Nội Bài, nhưng để nhận được chị H. phải chuyển tiền vào tài khoản của Huỳnh Đinh Ngọc Anh (trú TP.HCM). Tin lời chị H. đã chuyển gần 130 triệu đồng. Sau đó, Etienn và Ngọc Anh yêu cầu chị H gửi thêm tiền, biết mình bị lừa, chị H đã làm đơn trình báo công an. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tên chủ tài khoản mà chị H. chuyển tiền hiện đang ở Malaysia.

* Sáng 10-10, ông Trương Văn Tài - trưởng Công an xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), cho biết một vụ án mạng vừa xảy ra tại nhà ông Hoàng Văn Nhỏ (trú thôn Diên Đại, xã Phú Xuân) vào tối 9-10.

Tối 9-10, gia đình ông Nhỏ mở tiệc mừng đám cưới người cháu gái. Đến khoảng 23h30, một số thanh niên trong và ngoài làng xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông Phan Xuân Thủy (48 tuổi) cùng người thân can ngăn và đưa một thanh niên tên Hoàng Văn Minh về nhà. Nhưng về đến nhà thì Minh vác dao quay lại bữa tiệc rồi lao đến đâm một nhát vào bụng ông Thủy khiến ông Thủy tử vong tại chỗ. Hung thủ Hoàng Văn Minh bị công an bắt ngay tại nhà sau đó.

Nhiều người đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân trong buổi sáng 10-10

* Tối 10-10, con số thương vong trong hai vụ nổ liên tiếp ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới hàng trăm người, trong đó số người thiệt mạng đã lên tới 97 và có thể còn tiếp tục tăng.

Nguồn tin ban đầu cho biết, hai quả bom đã phát nổ gần như đồng thời tại khu vực một nhà ga tàu hỏa chính ở Ankara. Quả bom đầu tiên phát nổ ngay trước cửa nhà ga vào sáng 10-10, và chỉ ít giây sau, quả bom thứ hai phát nổ trong sân ga, khiến toàn bộ khu vực bị hư hỏng nặng. Tại thời điểm bom phát nổ, hàng trăm người Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia một cuộc tuần hành hòa bình để phản đối cuộc xung đột giữa chính quyền với lực lượng phiến quân người Kurd ở miền Nam. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Ahmet Davutoglu đã tổ chức cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công

* Reuters ngày 10-10 cho biết, có ít nhất 125 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Nusra (nhánh của Al-Qaeda tại Syria) đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công quy mô lớn do quân đội Syria tiến hành tại tỉnh Hama. Báo cáo cho hay được sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu Nga, chiến dịch cũng đã phá hủy một số bệ phóng rocket của các lực lượng khủng bố. Quân đội Syria bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công kể trên từ hôm 7-10, đánh vào các khu vực do phiến quân kiểm soát tại tỉnh Hama, miền Trung nước này, với sự hỗ trợ của không quân Nga. Mục tiêu là nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường nối giữa Hama và tỉnh miền Trung Homs.

Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ trong một chiến dịch ở miền Tây nước này ngày 8-10. Ảnh: TTXVN

* Trưa 10-10, một vụ nổ xảy ra tại nhà hàng tư nhân nhỏ nằm trên đường Yangjiaxiang ở thành phố Wuhu, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng.

Vợ của chủ nhà hàng nói với báo chí rằng, bà đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì ngửi thấy mùi khí gas. Bà đã nhanh chóng đóng van an toàn, nhưng không thể đóng được và vụ nổ đã xảy ra. Lãnh đạo địa phương và lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức đến hiện trường để dập đám cháy và cứu hộ các nạn nhân.