[Audio 11-09-2018] Cháy lớn vũ trường ở trung tâm Đà Nẵng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy lớn vũ trường ở trung tâm Đà Nẵng; Bị chê xăm hình xấu, thiếu niên rút dao đâm khách hàng tử vong; Dụ bé gái đi uống trà sữa để giở trò đồi bại; Hàng chục gia súc ở miền núi Nghệ An chết hàng loạt; Mỹ, Anh và Pháp nhất trí đe dọa tấn công quân sự Syria; Hai miền Triều Tiên lên kế hoạch hội đàm quân sự cấp chuyên viên…

· Cháy lớn vũ trường ở trung tâm Đà Nẵng

Khoảng 8h sáng nay (11/9), xảy ra vụ cháy lớn vũ trường Leo của Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Leo (số 15-17 Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Khói từ vụ cháy bao trùm toàn bộ căn nhà 3 tầng, khiến cả một tuyến phố bị phủ mờ bởi khói, bụi.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP Đà Nẵng đã điều CBCS cùng hàng chục xe cứu có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy.

9h sáng, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Hiện, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều động thêm phương tiện đến hiện trường.

Đám khói đen bốc lên đã bao trùm toàn bộ khu vực khiến giao thông hỗn loạn

· Bị chê xăm hình xấu, thiếu niên rút dao đâm khách hàng tử vong

Cơ quan CSĐT – CAT Tiền giang vừa bắt giữ Trần Thanh Nhân, 16 tuổi, trú tại Cai Lậy về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhân khai nhận, khoảng 2 tuần trước, một người đàn ông đã đến nhờ Nhân xăm hình cá chép hóa rồng với mức phí dịch vụ là 500.000 đồng. Do người này không có tiền nên Nhân cho nợ.

Khoảng 1 tuần sau, Nhân tình cờ gặp lại khách tại một quán Internet ở huyện Cai Lậy nên đòi tiền. Người này không trả tiền và chê hình xăm xấu nên cả hai xảy ra cự cãi. Bực tức vì bị đấm vào mặt, Nhân rút dao bấm đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

· Dụ bé gái đi uống trà sữa để giở trò đồi bại

Ngày 10/9, Lê Chính Trực (31 tuổi) bị Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội Dâm ô trẻ em.

Theo điều tra, chiều 3/8 Trực thấy bé gái 14 tuổi xinh xắn đang chơi game bắn cá trong khu mua sắm ở Nha Trang nên đã tiếp cận trò chuyện, dụ bé gái đi mua trà sữa uống. Sau khi điều khiển xe máy chở bé gái đi lòng vòng, Trực chở cô bé đến quán nước tại xã Phước Đồng. Thấy trong quán vắng người, hắn đã giở trò xâm hại.

Người nhà bé gái sau đó đã phát hiện sự việc, trình báo công an.

· Hàng chục gia súc ở miền núi Nghệ An chết hàng loạt

Từ đầu tháng 9 đến nay, xã Xiêng My (Tương Dương, Nghệ An) xảy ra tình trạng trâu, bò chết hàng loạt.

Trạm thú y huyện và Chi cục Thú ý tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm, xác định ở đây bùng phát ổ bệnh tụ huyết trùng trên trâu, bò. Nguyên nhân gây bệnh là thời tiết mưa nắng thất thường, nhiều gia súc chưa được tiêm phòng.

Nhiều trâu, bò tại Nghệ An chết do không được tiêm phòng

Để khống chế ổ bệnh, nhà chức trách cấm mua bán, vận chuyển gia súc tại xã Xiêng My ra ngoài. Cán bộ thú y đang nỗ lực chữa trị một số trâu, bò đã nhiễm bệnh, tiêm phòng cho hàng nghìn con khác.

Theo thống kê, toàn huyện Tương Dương có hơn 40.000 con trâu, bò, trong đó xã Xiêng My có 2.400 con. Năm 2017, tỷ lệ tiêm phòng chung chỉ đạt 60%.

· Mỹ, Anh và Pháp nhất trí đe dọa tấn công quân sự Syria

Ngày 10/9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết nước này cùng Anh, Pháp nhất trí "đưa ra biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn" các vụ không kích trước đây, nếu như "quân đội Chính phủ Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học".

Ông Bolton nhấn mạnh: "Chúng tôi đã cố gắng truyền đạt thông điệp trong những ngày gần đây rằng nếu có một vụ sử dụng vũ khí hóa học thứ 3, biện pháp đáp trả sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chúng tôi đã tham vấn với Pháp và Anh, những nước tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch không kích lần 2. Các nước này đều nhất trí rằng một vụ sử dụng vũ khí hóa học sẽ dẫn đến hành động đáp trả mạnh mẽ hơn".

Máy bay do thám của Mỹ. (Nguồn: marygreeley.com)

· Hai miền Triều Tiên lên kế hoạch hội đàm quân sự cấp chuyên viên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/9 cho biết, hai miền Triều Tiên sẽ tiến hành hội đàm quân sự cấp chuyên viên trong tuần này để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng ở khu vực biên giới.

Cuộc đàm phán cấp đại tá được lên kế hoạch vào ngày 13/9 tới và sẽ thảo luận việc thực thi thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm cấp tướng ngày 31/7 vừa qua về các vấn đề bao gồm phối hợp khai quật tìm hài cốt binh sỹ trong chiến tranh tại khu Phi quân sự (DMZ), rút các trạm kiểm soát khỏi DMZ trong giai đoạn thử nghiệm, và giải giáp Khu vực An ninh chung.