[Audio 11-08-2018]: Tự xưng quen biết lãnh đạo Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sát hại dã man bố mẹ đẻ và cháu gái; Cầm dao phay xông vào nhà chém gia chủ để cướp điện thoại; Tự xưng quen biết lãnh đạo Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng; Lãnh đạo Mỹ, Pháp điện đàm về an ninh và thương mại; Nhật Bản yêu cầu Mỹ miễn trừ khỏi kế hoạch đánh thuế nhập khẩu ô tô…

·        Sát hại dã man bố mẹ đẻ và cháu gái  

Cơ quan CSĐT – CAT Vĩnh Long vừa tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 10/8, cơ quan Công an nhận tin báo của người dân tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình xảy ra vụ án mạng làm 2 người chết là ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi). Cháu gái của hai nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ông Á, bà Lang tử vong là do chấn thương sọ não. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Võ Văn Tuấn là nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng nói trên nên tiến hành bắt giữ.

·        Cầm dao phay xông vào nhà chém gia chủ để cướp điện thoại

Ngày 10/8, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Duân (30 tuổi, trú xã Kỳ Hà) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 0h ngày 1/8, Duân đột nhập nhà chị Lương Thị Tư (45 tuổi, trú cùng xã), dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ và gáy, giằng co hòng cướp chiếc điện thoại di động khoảng 4 triệu đồng của chị Tư.

Bị tấn công bất ngờ, chị Tư chống trả và kêu cứu. Đối tượng bỏ chạy nhưng sau đó đã bị Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ.

·        Tự xưng quen biết lãnh đạo Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Bình (SN 1988, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, trong vòng 3 năm, đối tượng Bình đã tiếp cận với một số người ở TP Hội An (Quảng Nam) và tự giới thiệu mình đang làm việc Sân bay Đà Nẵng, có quen biết với nhiều lãnh đạo cơ quan TƯ, lãnh đạo các công ty lớn. Sau đó, đối tượng vay 9 tỉ đồng của hai nạn nhân với lý do để đóng cổ phần vào Sân bay Đà Nẵng. Số tiền này Bình chi tiêu cá nhân và không trả được.

·        Tuyển bóng chuyền Việt Nam được thưởng 200 triệu đồng trước trận chung kết

Ngay trước trận chung kết VTV Cup 2018 gặp CHDCND Triều Tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thưởng nóng 200 triệu đồng sau những nỗ lực và thành tích đã đạt được.

Tại VTV Cup, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng khi giành thành tích toàn thắng 3 trận ở vòng bảng. Đặc biệt, tại bán kết, chủ nhà Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính và thuyết phục trước Tứ Xuyên (Trung Quốc) sau 5 set đấu nghẹt thở để giành quyền vào chung kết.

Với thành tích đã đạt được, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được thưởng nóng 200 triệu đồng

·        Lãnh đạo Mỹ, Pháp điện đàm về an ninh và thương mại

Ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm thảo luận về các vấn đề thương mại, Iran và Trung Đông.

Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ ông đã có một cuộc điện đàm "rất tốt đẹp" với Tổng thống Pháp Macron, hai bên thảo luận nhiều chủ đề, đặc biệt là an ninh và thương mại.

Tổng thống Mỹ Donal Trump điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Trong khi đó, trong một tuyên bố, Điện Elysee cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Macron thảo luận về tình hình Syria, Iran và cuộc xung đột Israel - Palestine, song không đề cập vấn đề thương mại.

·        Nhật Bản yêu cầu Mỹ miễn trừ khỏi kế hoạch đánh thuế nhập khẩu ô tô

Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 10/8 cho hay, ông đã yêu cầu Mỹ miễn trừ Nhật Bản khỏi kế hoạch gây tranh cãi về việc áp thuế nhập khẩu cao đối với ô tô và phụ tùng ô tô.

Thông tin được ông Motegi đưa ra nhằm kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 25% cho mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô của Nhật Bản.

Theo Bộ trưởng Motegi, ông và ông Lighthizer lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào tháng Chín tới, có khả năng diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Trump bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.