[Audio 11-03-2020] Hải Phòng tạm dừng kế hoạch tặng quà 269 tỷ đồng để lo đối phó Covid-19

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hải Phòng tạm dừng kế hoạch tặng quà 269 tỷ đồng để lo đối phó Covid-19; Xử lý trường hợp tung tin thất thiệt về nữ bệnh nhân số 17 mắc Covid-19; Tạm giữ số lượng lớn nhiệt kế nghi nhập lậu; Công an vây bắt sòng bạc lớn nhất miền Tây; Thứ trưởng Y tế Anh dương tính với Covid-19; Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Hàn Quốc tăng trở lại.

* Hải Phòng tạm dừng kế hoạch tặng quà 269 tỷ đồng để lo đối phó Covid-19

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng tạm dừng kế hoạch tặng quà 269 tỷ đồng

Lý do tạm dừng là để ưu tiên sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, thành phố sẽ cho phép tiếp tục triển khai nghị quyết trong năm 2020.

Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh, Ban Thường vụ thống nhất chủ trương không tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2020 và Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

* Xử lý 2 trường hợp tung tin thất thiệt về nữ bệnh nhân số 17 mắc Covid-19

Chiều 10-3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Đống Đa đã triệu tập K.P.T (SN 1984; trú tại Đống Đa) để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về nữ bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19.

Trước đó, ngày 7-3, K.P.T đã đăng tải trên trên facebook cá nhân thông tin nữ bệnh nhân thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở Tạ Hiện trước khi vào cơ sở y tế cách ly bắt buộc. Tại cơ quan công an, K.P.T đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Tính đến ngày 10-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý 23 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19. Công an Thành phố đang tiếp tục nắm tình hình, lên danh sách các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 để xử lý nghiêm theo quy định.

* Tạm giữ số lượng lớn nhiệt kế nghi nhập lậu

Ngày 10-3, tổ công tác của Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an phối hợp với Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và đội QLTT số 12 tiến hành kiểm tra tại một địa điểm tập kết ở tòa nhà chung cư trên đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn máy đo nhiệt kế điện tử có nhãn mác thể hiện do Ba Lan sản xuất, nhưng người liên quan không chứng minh được giấy tờ hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra số nhiệt kế điện tử nghi nhập lậu

Tổng cộng có 454 chiếc nhiệt kế điện tử sử dụng tia hồng ngoại với giá trị khoảng 700 triệu đồng.

Đội QLTT số 12 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Công an vây bắt sòng bạc lớn nhất miền Tây

Hơn 200 cảnh sát thuộc Cục cảnh sát Hình sự, Tiểu đoàn đặc nhiệm (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tiền Giang đã ập vào khu đất trống ở huyện Châu Thành, bắt quả tang hàng trăm người trong sòng bạc đang sát phạt đá gà, tài xỉu... Đây được đánh giá là sòng bạc có quy mô lớn nhất miền Tây.

Nhà chức trách xác định, sòng bạc này do Phùng Minh Hải (tức Hải "Ghẻ") và Tư "Rắn Lục" lập ra, thuê ít nhất 5 người cảnh giới, thu tiền xâu.

Gần 120 nguời có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã bị bắt. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

* Thứ trưởng Y tế Anh dương tính với Covid-19

Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh xác nhận, thứ trưởng của bộ này là bà Nadine Dorries đã dương tính với Covid-19.

Hiện chưa rõ người lây bệnh cho bà Dorries là ai. Mọi nỗ lực hiện tại tập trung vào việc theo dấu và làm xét nghiệm cho hàng trăm người tiếp xúc với Thứ trưởng Bộ Y tế Anh trong tuần qua, ở cả Quốc hội lẫn Bộ Y tế.

Thứ trưởng Y tế Anh Nadine Dorries dương tính với SARS-CoV-2

Vị quan chức này đã dự tiệc chiêu đãi ở dinh thủ tướng hồi tuần trước, nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ. Thủ tướng Anh Boris Johnson và bạn gái Carrie Symonds cũng có mặt tại bữa tiệc này cùng nhiều vị khách khác.

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế và chăm sóc xã hội cho hay, bà Dorries đã tự cách ly tại nhà từ ngày 6-3 và được cho là sẽ sớm hồi phục.

* Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Hàn Quốc tăng trở lại

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 11-3 thông báo nước này xuất hiện thêm 242 ca nhiễm SARS-CoV-2, gần gấp đôi so với 131 ca hôm qua, song vẫn thấp hơn mức 500 ca trở lên vào tuần trước. Đây là mức tăng trở lại sau 5 ngày giảm do xuất hiện các cụm lây nhiễm mới.

Trong số các ca nhiễm mới được công bố, 131 trường hợp ở Daegu và 18 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Daegu hiện ghi nhận 5.794 ca nhiễm, trong khi tỉnh Bắc Gyeongsang là 1.135.