[Audio 11-02-2019] Tai nạn giao thông dịp nghỉ tết Nguyên đán giảm so với cùng kỳ năm 2018

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 183 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán; Mâu thuẫn do đánh bài, nam thanh niên 18 tuổi đâm chết người; Đâm người tình tử vong vì ghen tuông; Va chạm với xe đầu kéo, 3 thanh niên thương vong; Mỹ tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới Iraq-Syria; Quốc hội Mỹ vẫn bất đồng về chính sách bắt giữ người nhập cư…

* 183 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 245 người. So với cùng kỳ Tết Mậu Tuất, năm nay giảm 18 vụ, giảm 78 người chết và giảm 5 người bị thương.

Tai nạn phần lớn xảy ra trên đường bộ với 276 vụ làm chết 183 người, bị thương 241; đường sắt xảy ra 4 vụ, bị thương 4 người.

Một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Trong 9 ngày qua, CSGT cũng xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 13 tỷ đồng, tạm giữ 4.000 phương tiện. Cảnh sát đường thủy đã xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 500 triệu đồng.

* Mâu thuẫn do đánh bài, nam thanh niên 18 tuổi đâm chết người

Ngày 10-2, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu nhà trọ trên đường D1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An làm 1 người tử vong.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng là Đỗ Tuấn Anh (18 tuổi, quê Hậu Giang) sau khi được sự vận động của gia đình đã ra tự thú.

Trước đó, Tuấn Anh ngồi đánh bài với nam thanh niên tên Cường. Sau đó, bố của Cường đến gọi con trai về và xảy ra cãi vã với Tuấn Anh. Thấy Tuấn Anh bỏ ra ngoài, tưởng Tuấn Anh gọi người đến đánh bố mình nên Cường chạy về nhà lấy con dao bấm quay lại bảo vệ bố. Giữa Cường và Tuấn Anh xảy ra ẩu đả. Trong lúc bực tức, Tuấn Anh đã đâm Cường ba nhát khiến người này tử vong.

* Đâm người tình tử vong vì ghen tuông

Ngày 10-2, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Cao Trường Hoàng (36 tuổi, trú tại phường 5, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi "giết người". Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Thanh, 43 tuổi, cùng trú tại TP Trà Vinh.

Do ghen tuông nên Hoàng đã ra tay sát hại người tình

Bước đầu Hoàng khai nhận mình và chị Thanh có thời gian chung sống như vợ chồng. Thời gian gần đây, Hoàng nghi ngờ chị Thanh có người tình mới nên hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 8-2 (mùng 4 tết), trong lúc cãi vã, Hoàng đã dùng dao và kéo đâm nhiều nhát làm chị Thanh tử vong.

* Va chạm với xe đầu kéo, 3 thanh niên thương vong

Khoảng 19h30 ngày 10-2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong đã xảy ra tại Km 11+950, trên tuyến Quốc lộ 9 (đoạn qua thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 29H-136.25 kéo theo rơ moóc 29R-066.17, do Đỗ Ngọc Anh (SN 1987, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng từ Đakrông về Cam Lộ. Lúc xe đến địa điểm trên khi chuẩn bị rẽ sang đường tránh phía bắc TP Đông Hà thì bất ngờ va chạm với xe mô tô BKS 47L4-1042 do 3 thanh niên điều khiển chở nhau, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Mỹ tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới Iraq-Syria

Fars News dẫn một số nguồn tin địa phương cho biết quân đội Mỹ đã đưa một đoàn xe quân sự lớn tới khu vực phía Tây Iraq, giáp biên giới với cửa khẩu al-Tanf của Syria.

Theo các nguồn tin ở tỉnh al-Anbar, đoàn xe của Mỹ gồm nhiều xe quân sự, pháo và vũ khí hạng nặng đã di chuyển tới biên giới phía Tây Iraq.

Binh sỹ Mỹ tham gia chiến dịch chống IS tại Iraq ngày 23/11/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nhiều thiết bị quân sự đã được vận chuyển từ căn cứ Ain al-Assad ở vùng al-Baghdadi tới khu vực al-Tanf bằng đường cao tốc.

Một nguồn tin nhận định căn cứ tại al-Tanf có tầm quan trọng mang tính chiến lược, giúp Washington "giám sát và ngăn chặn" các cố vấn quân sự Iran.

* Quốc hội Mỹ vẫn bất đồng về chính sách bắt giữ người nhập cư

Ngày 10-2, thượng nghị sỹ đảng Cộng Hòa của Mỹ, ông Richard Shelby cho biết, các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh biên giới giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ nhằm tránh tái diễn một đợt đóng cửa chính phủ nữa vào ngày 15-2 hiện vẫn đang gặp bế tắc do những bất đồng về chính sách bắt giữ người nhập cư.

Ông Shelby cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ đảng Cộng Hòa Jon Tester nhận định: "Đó là một cuộc đàm phán. Các cuộc đàm phán hiếm khi diễn ra suôn sẻ"