[Audio 1-10-2018] Thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng trong vụ án "Nga – Mỹ"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ông Cao Toàn Mỹ bị thu hồi 2,5 tỷ trong vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga; Giám đốc bị bắt vì cho chặt hạ hơn 50 cây gỗ tự nhiên; Ôtô bán tải đâm vào vách núi, tài xế tử vong; Sanchez hối hận vì đã gia nhập M.U; Các nước EU sẵn sàng tài trợ cho việc giải giáp phiến quân tại Syria; Số tử vong trong thảm họa động đất- sóng thần Indonesia tăng vọt lên trên 1.200 người…

* Ông Cao Toàn Mỹ bị thu hồi 2,5 tỷ trong vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu liên quan vụ án Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ.

Theo đó, hơn 2,5 tỷ đồng ông Mỹ được trao trả trước đó đã bị thu hồi. Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra do yêu cầu của TAND TP HCM - khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung hồi giữa năm ngoái.

Ông Cao Toàn Mỹ trong vụ kiện với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga - người được xem là "tình cũ" một thời mặn nồng của vị đại gia này

Số tiền này xuất hiện trong quá trình điều tra vụ án. Trong bản tự khai năm 2015, Dung được cho là "thừa nhận nhận của ông Mỹ 9,5 tỷ đồng". Dung đã dùng sổ tiết kiệm hơn 2,5 tỷ đồng (bị cảnh sát tạm giữ lúc bị bắt) để trả cho ông Mỹ. Ngoài ra, cô còn được cho là "nhờ cơ quan điều tra thông báo với gia đình để hỗ trợ, khắc phục phần còn lại".

* Ôtô bán tải đâm vào vách núi, tài xế tử vong

Khoảng 15h ngày 30/9, tài xế Đinh Tiến Ninh (23 tuổi, trú Quảng Bình) điều khiển ôtô bán tải chở theo một người đàn ông, chạy trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua xã Hương Trà (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), ôtô bị mất lái, lao sang bên trái đường, đâm thẳng vào vách núi rồi rơi xuống mương thoát nước bên cạnh.

Cú tông mạnh vào vách núi khiến tài xế Ninh tử vong tại chỗ, người đàn ông đi cùng bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Giám đốc bị bắt vì cho chặt hạ hơn 50 cây gỗ tự nhiên

Ngày 1/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt ông Nguyễn Minh Chí, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Xuân Chí ở huyện Nam Giang về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”.

Ông Chí bị cáo buộc được xã Chà Vàl cấp phép khai thác gỗ trồng song đã khai thác không đúng quy định. Doanh nghiệp Xuân Chí của ông đã đốn hạ hơn 50 cây gỗ tự nhiên thuộc tiểu khu 341, xã Chà Vàl với khối lượng hàng trăm mét khối.

Hơn 50 cây gỗ tự nhiên bị chặt hạ

* Sanchez hối hận vì đã gia nhập M.U

Tháng 1/2018, Alexis Sanchez đã chuyển đến Manchester United từ M.U và đang hưởng mức lương cao nhất Ngoại hạng Anh với hơn 500.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, màn trình diễn của ngôi sao người Chile kể từ thời điểm đó cho tới bây giờ vẫn chưa xứng đáng với kỳ vọng của BLĐ và CĐV M.U.

Theo Mirror, Sanchez thừa nhận mình đã sai lầm khi đến với Man Utd thay vì gia hạn với Arsenal.

Lúc này, M.U dự tính sẽ bán Sanchez khi TTCN mở cửa vào tháng 1/2019. Hiện Real Madrid, Bayern Munich và Juventus là những đội bóng quan tâm Sanchez. Phía M.U muốn thu về 40 triệu bảng từ việc bán cầu thủ sinh năm 1988.

* Các nước EU sẵn sàng tài trợ cho việc giải giáp phiến quân tại Syria

Theo Sputniknews, một quan chức Liên hơp quốc cho biết nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) quan tâm tới việc hồi hương của người tị nạn Syria và sẵn sàng đầu tư cho chương trình giải giáp các phiến quân, vì chính việc giải giáp sẽ góp phần vào tiến trình hồi hương người tị nạn.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Luật lệ và Các thể chế An ninh tại Cơ quan Các chiến dịch gìn giữ hòa bình cho biết, công tác chuẩn bị cho một chương trình như vậy có thể mất một vài tháng, nhưng vẫn không có một sự ủy thác tương ứng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hay một yêu cầu từ Damascus.

Các tay súng nổi dậy thuộc Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) ở Syria trong một buổi huấn luyện ở tỉnh Idlib ngày 11/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

* Số tử vong trong thảm họa động đất- sóng thần Indonesia tăng vọt lên trên 1.200 người

Số người chết trong vụ động đất mạnh kéo theo sóng thần cao gần 2m tại đảo Sulawesi, Indonesia đã vượt qua con số 1.200 người.

Thông tin trên được đài phát thanh Sputnik và hãng tin AFP dẫn số liệu từ nhà chức trách Indonesia tối 30/9. Trước đó con số đăng trên các báo là ít nhất 832 nạn nhân. Hầu hết số người thiệt mạng đều được ghi nhận tại Palu, hai ngày sau khi những đợt sóng hung dữ tràn vào thành phố có 350.000 dân trên đảo Sulawesi.

Ngày 28/9, một trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển của đảo Sulawesi. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, gần thị trấn Donggala thuộc tỉnh Trung Sulawesi, cách thủ đô Jakarta 2.500 km về phía Đông Bắc. Trận động đất đã kéo thêm hai cơn địa chấn 5,8 độ Richter và một đợt sóng thần cao gần 2 m tấn công 2 thành phố biển Palu và Donggala.