Audio 1-10-2015: Thông tin mới nhất về vụ giết người ở Bắc Giang

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát biển bắt giữ tàu không thuyền trưởng, vận chuyển 50.000 lít dầu DO bất hợp pháp; Khởi tố kẻ giết người, phi tang thi thể dưới suối ở Bắc Giang; Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh; TPHCM: Tài xế xe ôm gục chết trong hẻm; Trang web chính thức của Thủ tướng Thái Lan bị tin tặc đánh sập; Ấn Độ tử hình 5 kẻ đánh bom Mumbai….

Bản tin phát thanh ngày 1-10-2015

* Sáng ngày 30-9, trong lúc tuần tra trên trên vùng biển Thanh Hóa, tổ công tác Cụm Trinh sát số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện một tàu vận tải có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định tàu vận tải mang biển hiệu TH 0899 do ông Trần Văn Ưng (trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm đại diện đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Tại thời điểm kiểm tra, 2 thuyền viên trên tàu không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn và tàu TH 0899 không có thuyền trưởng. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản và dẫn giải tàu TH 0899 về cảng Hải đội 102 thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.  

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra tàu chở dầu vi phạm

* Công an tỉnh Bắc Giang ngày 1-10 cho biết, đã khởi tố bị can, bắt giam giam 4 tháng Đỗ Văn Năm (66 tuổi, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra tội Giết người. Bị hại trong vụ án là Nguyễn Văn Điểm (42 tuổi, trú cùng xã).

Trước đó, ngày 26-9, người dân phát hiện ra một số phần thi thể người dưới suối nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc và xác nhận, nạn nhân là Nguyễn Văn Điểm. Sau 38h truy xét phá án, ngày 28-9, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định được nghi phạm là Đỗ Văn Năm, chú rể của bị hại.

Tại cơ quan điều tra, Năm khai nhận, vào đêm 20-9, trong lúc uống rượu, hai chú cháu xảy ra mẫu thuẫn. Bị hại Điểm đòi đập bàn thờ của gia đình Năm, mất tự chủ, Năm đã dùng búa sát hại nạn nhân sau đó bỏ vào 3 bao tải phi tang dưới suối.

Nghi can Đỗ Văn Năm tại cơ quan điều tra

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều tối và đêm nay (1-10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 1-10 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 2-10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

* Sáng 1-10, một số người dân đi tập thể dục trong con hẻm trên đường Tây Lân (khu phố 3, P.Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP.HCM) tá hỏa phát hiện ông Dương Văn Thành nằm gục bên lối đi nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Trị Đông A đến kiểm tra thì phát hiện ông Thành đã tử vong.

Công an Bình Trị Đông A cho biết ông Thành hành nghề xe ôm, không có chỗ ở ổn định. Trước khi người dân phát hiện thi thể ông Thành, nhiều người còn nhìn thấy ông mang chiếc xe máy đi gửi ở nhà một người quen gần đó. Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được công an điều tra.

Cơ quan công an chuyển thi thể người xấu số rời hiện trường

* Đêm 30-9, các tin tặc đã tấn công và đánh sập trang web chính thức của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông Thái Lan.

Theo thông tin chính thức từ Chính phủ Thái Lan, các trang web trên đã bị đánh sập vào lúc 22h ngày 30-9 sau những cảnh báo tấn công của các đối tượng phản đối kế hoạch xây dựng một cổng thông tin Internet chung toàn quốc của chính phủ. Các chuyên gia an ninh mạng của chính phủ cho biết tin tặc đã sử dụng chiến thuật "từ chối truy cập" để làm sập các trang web trên và đây là hành động vi phạm Luật Tội phạm Tin học của Thái Lan. Cho đến sáng 1-10, các trang web trên mới được phục hồi.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha

* Một tòa án đặc biệt của Ấn Độ ngày 30-9 đã tuyên án tử hình 5 người trong vụ đánh bom tàu hỏa Mumbai năm 2006 làm gần 190 người thiệt mạng. 

Tổng cộng có 12 bị cáo bị đưa ra xét xử. Phía cơ quan công tố đề nghị tử hình 8 trong số họ, cáo buộc họ là "lái buôn tử thần". Tuy nhiên tòa án chỉ tuyên tử hình 5 người, 7 bị cáo còn lại bị tuyên án chung thân với các tội danh giết người, âm mưu và tiến hành chiến tranh chống lại Ấn Độ.

BBC cho biết bên ngoài tòa án, một luật sư biện hộ nói các bị cáo là người "vô tội" và họ sẽ kháng án lên tòa tối cao. Vụ việc được cho là do các chiến binh Hồi giáo được Pakistan hậu thuẫn thực hiện. Phía Pakistan đã phủ nhận cáo buộc này.

Các bị cáo bị buộc tội giết người, âm mưu và tiến hành chiến tranh chống lại Ấn Độ

* Tân Hoa xã đưa tin, lúc 8h sáng 1-10 đã xảy ra một vụ nổ mới tại huyện Liễu Thành, thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. 

Trước đó chiều 30-9 cũng đã xảy ra 17 vụ nổ bom thư tại tỉnh này làm ít nhất 7 người chết. Vụ nổ mới xảy ra tại một nhà dân ở gần cơ quan quản lý hành chính quốc lộ huyện Liễu Thành. Hiện chưa có thông báo về số lượng thương vong mà chỉ có tin nói rằng vụ nổ làm hư hại một tòa nhà 6 tầng. Cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ nổ.